Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

(Dân trí) - Trong danh sách các Kỷ lục Guinness Thế giới có những kỷ lục khá kỳ quặc, có thể khiến người xem bật cười…

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 7/2013, 1.213 người đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách cùng đắp mặt nạ trong 10 phút ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Kể từ năm 2011, cô Chris Walton, người Mỹ, vẫn tiếp tục nắm giữ Kỷ lục Guinness vì có bộ móng tay dài nhất thế giới. Trong suốt 18 năm, cô Walton không cắt móng tay, tại thời điểm xác lập kỷ lục năm 2011, móng bên tay trái của cô Walton dài 3,09 m; móng bên tay phải dài 2,92 m.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 2/2013, 4.483 người tập trung ở sân vận động của trường Đại học Thammasat, thành phố Bangkok, Thái Lan để cùng lắc vòng trong 7 phút và lập được Kỷ lục Guinness Thế giới.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Kỷ lục Guinness dành cho người hút được nhiều muỗng kim loại lên người nhất đã thuộc về anh Etibar Elchiyev, sống ở thành phố Tbilisi, Gruzia. Anh Elchiyev đã xác lập kỷ lục vào tháng 12/2011 khi hút được 50 chiếc muỗng kim loại lên người.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 1/2011, anh Jin Songhao, người Trung Quốc, đã lập Kỷ lục Guinness vì có số thời gian vùi mình trong tuyết lâu nhất - 46 phút 2 giây.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

52 đầu bếp ở Costa Rica đã lập Kỷ lục Guinness hồi tháng 2/2013 vì rang chảo cơm lớn nhất thế giới, có thể phục vụ cho hơn 7.000 người với khối lượng lên tới hơn 1.360 kg.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 6/2009, ông Milan Roskopf ở Slovakia đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới với 62 lần liên tiếp tung hứng thành công 3 chiếc cưa máy. Ông Roskopf đã tự phá vỡ kỷ lục trước đây của mình với 35 lần tung hứng thành công.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 8/2010, 102 người Anh đã lập Kỷ lục Guinness với “số người khỏa thân chơi tàu lượn đông nhất thế giới”.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Ông Pete Glazebrook, người Anh, đã lập Kỷ lục Guinness vì trồng được củ hành nặng nhất thế giới - 7,7 kg - hồi tháng 9/2011.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 4/2012, anh She Ping, một người nuôi ong ở Trung Quốc, đã lập Kỷ lục Guinness khi phủ gần kín người mình với hơn 331.000 con ong. Tổng khối lượng đàn ong lên tới 33,11 kg.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

900 căn lều xếp thành hình rồng đã lập Kỷ lục Guinness cho “hình xếp lớn nhất thế giới được tạo thành từ những chiếc lều” ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hồi tháng 10/2012.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 9/2012, nhà thiết kế thời trang người Nhật Kazuhiro Watanabe lập Kỷ lục Guinness vì có mái tóc vuốt ngược cao nhất thế giới - 1,13 m.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Romania lập Kỷ lục Guiness hồi tháng 5/2013 với lá quốc kỳ lớn nhất thế giới - dài 350 m, rộng 227 m.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Viện hải dương học S.E.A. ở Singapore nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về tấm kính lớn nhất thế giới và viện hải dương học lớn nhất thế giới (có 80.000 sinh vật thuộc 800 loài động vật biển cùng sinh sống trong 42,9 triệu lít nước biển).

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 6/2010, tại công viên Battersea ở London, Anh, một nhóm những người mặc trang phục Sumo chạy bộ đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới cho “đám đông mặc bộ đồ Sumo chạy bộ lớn nhất thế giới”.

Bật cười với những Kỷ lục Guinness kỳ quặc trên thế giới

Tháng 11/2008, anh Wang Weibao, người Trung Quốc, đã xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời gian trồng cây chuối lâu nhất trên 4 ngón tay - 19,23 giây.

Tháng 4/2009, anh Wei Shengchu lập Kỷ lục Guinness về số kim cắm trên đầu - 2009 cây kim.

Tháng 4/2009, anh Wei Shengchu lập Kỷ lục Guinness về số kim cắm trên đầu - 2009 cây kim.

Tháng 4/2009, anh Wei Shengchu lập Kỷ lục Guinness về số kim cắm trên đầu - 2009 cây kim.

Cho tới nay, chị Xie Qiuping vẫn nắm giữ kỷ lục về mái tóc dài nhất thế giới - 5,62 m - đo tháng 5/2004. Chị Xie Qiuping đã không cắt tóc từ năm 1973, khi đó chị 13 tuổi.

Tháng 4/2009, anh Wei Shengchu lập Kỷ lục Guinness về số kim cắm trên đầu - 2009 cây kim.

1.085 người dân ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã lập kỷ lục về đoàn diễu hành mặc bikini lớn nhất thế giới hồi năm 2012. Đoàn diễu hành dài hơn 1,5 km đã thu hút sự tham gia của cả những bé gái và những bà lão.

Chai dầu ăn lớn nhất thế giới cao 5,08 m từng lập kỷ lục năm 2009. Nó nặng hơn 2.177 kg.

Chai dầu ăn lớn nhất thế giới cao 5,08 m từng lập kỷ lục năm 2009. Nó nặng hơn 2.177 kg.

Chai dầu ăn lớn nhất thế giới cao 5,08 m từng lập kỷ lục năm 2009. Nó nặng hơn 2.177 kg.

1.039 người đi giật lùi vào ngày 10/6/2012 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã lập kỷ lục cho “đám đông đi giật lùi lớn nhất thế giới”.

 
Bích Ngọc
Theo BI