“Bắt bài” các chiêu tạo dáng của sao trên thảm đỏ

(Dân trí) - Vẻ đẹp hoàn hảo của các ngôi sao nữ trên thảm đỏ cũng có những “công thức” nhất định.

Tạo dáng kiểu “bình trà”

Kiểu tạo dáng này rất quen thuộc và phổ biến, đã có từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ lỗi mốt: một tay đặt lên hông, một chân bước lên phía trước, đầu gối nhẹ nhàng xoay chuyển để chân bước lên phía trước trông mềm mại, tự nhiên nhất có thể.

Đây là kiểu tạo dáng cổ điển đã có từ thập niên 1920 nhưng cho tới tận hôm nay, đây vẫn là tư thế tạo dáng quen thuộc mà hiệu quả khiến nhiều sao nữ phải trung thành lựa chọn. Điểm mạnh của kiểu tạo dáng này là nó nhấn mạnh vào hình thể, tạo nên các tỉ lệ và phân khúc một cách rõ ràng.

Rất ít ngôi sao có thể tạo được ấn tượng về một hình thể đẹp nếu họ chụp hình trực diện. Một chút xoay chuyển tư thế sẽ giúp vòng eo và hông được nhấn mạnh và tạo hiệu ứng thị giác. Với một bàn tay để lên hông mềm mại và một chân bước lên phía trước, các người đẹp có thể “ăn gian” một chút về chiều cao, khiến chân họ như trở nên dài hơn.

Đó là chưa kể tư thế chụp hình này còn rất trang nhã, thanh lịch. Nếu sao mặc váy hở vai và cánh tay, họ còn có thể khoe ra cánh tay thon nhỏ, săn chắc, vòng eo “con kiến”…

Nữ diễn viên Reese Witherspoon.
Nữ diễn viên Reese Witherspoon.
Người mẫu Lily Cole (trái) và nữ diễn viên Charlotte Rampling (phải).
Người mẫu Lily Cole (trái) và nữ diễn viên Charlotte Rampling (phải).

Tạo dáng với chiếc xắc nhỏ cầm tay

Một chiếc xắc nhỏ cầm tay có thể được xem là một đạo cụ tốt khi xuất hiện trên thảm đỏ. Cách tốt nhất để tạo dáng chụp hình với một chiếc xắc, đó là để nó ở bên hông hoặc để lên phía đùi trước.

Thực tế, đối với những sao nữ tự tin khoe vẻ đẹp hình thể, họ sẽ không mang theo một chiếc xắc lên thảm đỏ, nhưng đôi khi có một cái gì đó để cầm trong tay sẽ giúp sao nữ trở nên tự tin hơn và đặc biệt họ sẽ không cảm thấy đôi tay của mình bỗng dưng như… “thừa thãi”, không biết phải làm gì khi đứng trước ống kính phóng viên.

Một khi đã quyết định cầm theo một chiếc xắc, điều quan trọng nhất là phải luôn đứng thẳng, đừng để mình trông như thể đang quá để tâm đến nó, bấu víu vào nó hoặc thậm chí là để chiếc xắc còn tỏa sáng hơn chính mình và bộ trang phục của mình.

Nữ diễn viên Margot Robbie xuất hiện quá hoàn hảo nhưng chính chiếc xắc với dải tua dài của cô là một điểm trừ. Phần tua của chiếc xắc khiến nó trở nên thu hút hơn và người ta sẽ bớt chú ý tới diện mạo xinh đẹp của nữ diễn viên.
Nữ diễn viên Margot Robbie xuất hiện quá hoàn hảo nhưng chính chiếc xắc với dải tua dài của cô là một điểm trừ. Phần tua của chiếc xắc khiến nó trở nên thu hút hơn và người ta sẽ bớt chú ý tới diện mạo xinh đẹp của nữ diễn viên.
Nữ diễn viên Kate Bosworth (trái) và người mẫu Miranda Kerr (phải) đều lựa chọn một chiếc xắc phù hợp với mình, nhỏ xinh vừa phải, đẹp tinh tế nhưng không quá lấn át vẻ đẹp của bộ trang phục.
Nữ diễn viên Kate Bosworth (trái) và người mẫu Miranda Kerr (phải) đều lựa chọn một chiếc xắc phù hợp với mình, nhỏ xinh vừa phải, đẹp tinh tế nhưng không quá lấn át vẻ đẹp của bộ trang phục.

Tạo dáng với tư thế nhìn qua vai

Tư thế xoay lưng ra “đón” ống kính và để ánh nhìn chạy qua bờ vai rất đơn giản, đã được nhiều ngôi sao sử dụng. Thế mạnh của tư thế “pose” hình này là khoe ra được phần lưng của bộ đầm. Nếu một ngôi sao nữ đang diện một chiếc váy cắt xẻ “bạo” ở bên sườn hoặc ở sau lưng, họ hẳn sẽ muốn tận dụng tư thế này để khoe dáng.

Tuy tư thế này khiến người chụp không khoe ra được… vòng 1, nhưng bù lại, vòng 2 được nhấn mạnh, thêm vào đó, góc hình được tạo nên bởi tư thế “pose” này thường rất đẹp, rất sexy, đỏm dáng mà không cần phải quá “khó nhọc”.

Nữ diễn viên Charlize Theron trong chiếc váy đỏ khoe lưng trần.
Nữ diễn viên Charlize Theron trong chiếc váy đỏ khoe lưng trần.
Các nữ diễn viên Lily Collins (trái) và Rachel McAdams (phải) cũng từng tạo dáng với tư thế khoe lưng này.
Các nữ diễn viên Lily Collins (trái) và Rachel McAdams (phải) cũng từng tạo dáng với tư thế khoe lưng này.

Tạo dáng kiểu… khoe chân

Sự xuất hiện đầy ấn tượng của nữ diễn viên Angelina Jolie tại lễ trao giải Oscar 2012 với một bên chân xòe hẳn ra ngoài tà váy khá “lộ liễu” đã ngay lập tức tạo nên một trào lưu tạo dáng khoe chân táo bạo trên thảm đỏ. Tuy vậy, tư thế chụp ảnh này đòi hỏi một chiếc váy tuyệt đẹp và một đôi chân hoàn hảo.

Đối với những chiếc váy có tà xẻ cao, tư thế này có thể được áp dụng để cho thấy rõ ràng rằng đường xẻ là hoàn toàn có chủ đích và là một cơ hội để chủ nhân chiếc váy khoe ra đôi chân tuyệt đẹp của mình.

Tư thế chụp hình đầy tự tin của Angelina Jolie đã thuyết phục mọi người tin rằng đây là một tư thế chụp hình đẹp dù trước đó việc khoe gần hết cả “cẳng chân” như thế này bị xem là quá táo bạo, thiếu thanh lịch.
Tư thế chụp hình đầy tự tin của Angelina Jolie đã thuyết phục mọi người tin rằng đây là một tư thế chụp hình đẹp dù trước đó việc khoe gần hết cả “cẳng chân” như thế này bị xem là quá táo bạo, thiếu thanh lịch.
Nữ diễn viên Kate Hudson tái hiện lại dáng chụp trứ danh của “đàn chị”.
Nữ diễn viên Kate Hudson tái hiện lại dáng chụp trứ danh của “đàn chị”.
Nữ ca sĩ Taylor Swift (trái) và nữ diễn viên Amy Adams (phải).
Nữ ca sĩ Taylor Swift (trái) và nữ diễn viên Amy Adams (phải).

Tạo dáng với tà váy

Tư thế này thường nảy sinh sau khi nhiếp ảnh gia yêu cầu ngôi sao nữ thay đổi tư thế để các bức ảnh có sự đa dạng, bớt đi phần nhàm chán, giống hệt nhau giữa các tờ báo. Việc tung tà váy lên thường giúp những chiếc đầm xòe khoe ra được phom dáng lý tưởng nhất của nó. Khi một ngôi sao nữ không biết nên đổi dáng như thế nào nữa, cô ấy hoàn toàn có thể cầm tà váy lên một cách duyên dáng.

Nữ diễn viên Isla Fisher (trái) và Olivia Wilde (phải) tạo dáng với tà váy.
Nữ diễn viên Isla Fisher (trái) và Olivia Wilde (phải) tạo dáng với tà váy.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail