Báo uy tín phải xin lỗi vì dám “khai tử” ông già Noel

(Dân trí) - Giáng sinh có nguy cơ bị hoãn lại vì ông già Noel đã qua đời năm 226 tuổi, theo đó, lễ tang của ông đã vừa được tổ chức tại nhà nguyện Bắc Cực vào ngày 13/12 vừa qua.

Tờ Aftenposten của Na Uy - một tờ nhật báo lâu đời và uy tín - mới đây đã đưa ra thông tin về sự qua đời của một nhân vật thần tiên cổ tích nổi tiếng - ông già Noel - khi Giáng sinh đang đến gần. Trong một bản cáo phó kỳ lạ về ông, tờ Aftenposten đã đưa ra thông tin rằng ông già Noel đã qua đời ở tuổi 226 khiến độc giả rất bất ngờ trước thông tin này.

Sau khi nhận được phản hồi từ một số độc giả, người đại diện cho ấn bản báo in bán chạy thứ hai tại Na Uy đã ngay lập tức phải lên tiếng khẳng định thông tin về tuổi thọ của ông già Noel đã bị in nhầm.

Tờ nhật báo uy tín của Na Uy - Aftenposten đã phải xin lỗi và đính chính lại thông tin về tuổi thọ của ông già Noel.
Tờ nhật báo uy tín của Na Uy - Aftenposten đã phải xin lỗi và đính chính lại thông tin về tuổi thọ của ông già Noel.
Một dòng tiểu sử kỳ lạ về ông già Noel đã tuyên bố rằng ông qua đời ở tuổi 226 và lễ tang của ông vừa được tổ chức ở Bắc Cực.
Một dòng tiểu sử kỳ lạ về ông già Noel đã tuyên bố rằng ông qua đời ở tuổi 226 và lễ tang của ông vừa được tổ chức ở Bắc Cực.

Tờ Aftenposten đã phải đưa ra một lời xin lỗi, khẳng định rằng thông báo cáo phó giả tưởng này đã xuất hiện trên mặt báo vì một sơ suất trong khâu biên tập.

Dòng tiểu sử về ông già Noel in trên tờ Aftenposten tuyên bố rằng ông được sinh ra ở Bắc Cực năm 1788 và đã qua đời năm 226 tuổi tại Nordkapp - một địa danh thuộc cực Bắc của Na Uy. Lễ tang của ông đã được tổ chức ở nhà nguyện Bắc Cực vào ngày 13/12 vừa qua.

Câu chuyện đùa tếu này đã không khiến độc giả cảm thấy hài hước và hưởng ứng, thậm chí còn khiến một số người thấy phản cảm. Tờ Aftenposten sau đó đã phải in một lời xin lỗi và đính chính trên ấn bản ra mắt sau đó rằng:

“Aftenposten có quy định khắt khe về cả nội dung và cách sử dụng hình ảnh trong các bản cáo phó. Bản cáo phó lần này là một sự vi phạm đối với những quy định đã đặt ra và đáng lẽ không nên xuất hiện trên mặt báo. Chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này để tìm ra cụ thể tại sao sơ suất này lại có thể xảy ra”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail