Bảo tàng Đà Nẵng xây chưa lâu đã thủng mái, tróc nền

(Dân trí) - Được xây dựng từ năm 2009, và đưa vào khai thác đón khách tham quan từ năm 2011, thời gian chưa lâu, nhưng hiện nhiều hạng mục công trình Bảo tàng Đà Nẵng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Bảo tàng Đà Nẵng
Bảo tàng Đà Nẵng

Theo quan sát của PV khi tham quan bảo tàng, nhiều hạng mục công trình trong tòa nhà này có biểu hiện xuống cấp. Cụ thể như ở tầng 3, tầng trên cùng của tòa nhà - nơi được bố trí trưng bày khu dân tộc học xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn trên tầng nhà. Thời tiết đang nắng ráo, nhưng tường nhà ở tầng này vẫn còn hiện rõ vết thấm nước hoen ố chảy dài từ trên trần  nhà xuống. Hiện trạng nước thấm tường nhà cũng biểu hiện ở tầng hai gây mất mỹ quan khi khách tham quan bảo tàng. Ngoài ra, nền nhà ở tầng 3 tòa nhà cũng bị bong tróc gạch men, lộ ra những mảng xi măng lớn khiến nền nhà loang lổ.

Trần nhà tầng ba của Bảo tàng có nhiều lổ thủng to như này
Trần nhà tầng ba của Bảo tàng có nhiều lổ thủng to như này

Trần nhà tầng ba của Bảo tàng có nhiều lổ thủng to như này
Nền nhà ở tầng ba nhiều chỗ đã bị vỡ gạch men, hoặc tróc luôn gạch men loang lổ những mảng xi măng to

Vết nước mưa từ trên tầng nhà chảy thẳng xuống nền in dấu trên tường gây mất mỹ quan
Vết nước mưa từ trên tầng nhà chảy thẳng xuống nền in dấu trên tường gây mất mỹ quan

Trong sổ lưu niệm của Bảo tàng Đà Nẵng, một du khách người Úc, tên Ann Calder Scamonder có viết góp ý, rằng tầng ba của bảo tàng vào buổi chiều rất nóng. Có lẽ do thiếu lớp cách nhiệt giữa mái và trần nhà. Nếu thiếu lớp cách nhiệt, sự thay đổi nhiệt độ thất thường hàng ngày sẽ làm hỏng phần trưng bày theo thời gian.Tốt hơn, nên có phương án xử lý để đảm bảo nhiệt độ ổn định trong các khu trưng bày trong bảo tàng từ bây giờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cũng thừa nhận một số hạng mục công trình bảo tàng đang có hiện trạng xuống cấp như trên. Ngoài ra, thiết kế tòa nhà không thông gió nên mùa hè rất oi bức. Như ở tầng hầm tòa nhà này, mùa hè mà không có điều hòa là không thở nổi - ông Thiện nói.

Ông Thiện cho biết: “Tòa nhà được xây dựng xong và giao cho chúng tôi tiếp quản, phụ trách thiết kế nội thất trưng bày bên trong. Với những khu vực có biểu hiện xuống cấp, chúng tôi đã cho di dời hiện vật, tài liệu trưng bày để bảo quản. Đồng thời tìm mọi cách khắc phục để đảm bảo không ảnh hưởng đến hiện vật, tư liệu trưng bày trong bảo tàng”.

Bảo tàng Đà Nẵng có khoảng 3000m2 diện tích trưng bày cho khoảng 2.500 hiện vật, tư liệu (chưa tính hiện vật, tư liệu lưu kho). Trong đó, có nhiều hiện vật, tư liệu rất quý hiếm. Những năm gần đây, lượng khách tham quan đến bảo tàng mỗi ngày một tăng. Cụ thể như năm 2013 vừa qua, Bảo tàng Đà Nẵng đã đón tiếp 38.000 lượt khách (trong đó, có 8.000 lượt khách quốc tế). Từ đầu năm 2014 tới nay (tính đến 15/3), đã có khoảng gần 8.000 lượt khách tham quan bảo tàng.

Việc tu bổ, sửa chữa những hạng mục đang xuống cấp của bảo tàng là cấp thiết để bảo quản tốt, và đủ không gian cho các tư liệu, hiện vật trưng bày trong bảo tàng. Đồng thời, đảm bảo mỹ quan, phục vụ người dân và du khách tham quan bảo tàng tốt hơn.

Cũng theo ông Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, hiện trạng một số hạng mục của bảo tàng xuống cấp như trên đã được lãnh đạo bảo tàng báo cáo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, và báo cáo lên lãnh đạo thành phố. UBND TP và ngành chức năng liên quan cũng đã tiến hành khảo sát thực trạng của bảo tàng để nhanh chóng lên kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa những hạng mục đang xuống cấp.

Khánh Hiền