Bánh cưới của hôn lễ Nữ hoàng Anh sau 68 năm vẫn… “ăn tốt”

(Dân trí) - Mẩu bánh cưới này đã được gìn giữ trong suốt 68 năm qua và đang chuẩn bị được mang ra đấu giá.

Một mẩu bánh cưới đã được cất giữ suốt 68 năm, đó là mẩu bánh lấy từ hôn lễ của Nữ hoàng Anh năm 1947, sắp tới, mẩu bánh này sẽ được đem ra bán đấu giá với mức giá ước tính đạt 500 bảng (17,5 triệu đồng).

Mẩu bánh hoa quả này là một trong số 2.000 phần bánh cắt ra để tiếp các vị khách đến dự lễ cưới tại lâu đài Buckingham (London, Anh) ngày 20/11/1947.

Điều đặc biệt là mẩu bánh này vẫn được bọc trong giấy bóng kính nguyên vẹn, chưa hề được mở ra. Mẩu bánh ấy đã được gìn giữ trong suốt 68 năm qua. Vì bánh được làm với một hàm lượng rượu trộn lẫn, vì vậy, sau hàng thập kỷ, người ta vẫn có thể… ăn mẩu bánh này.

78-1441074213222
Mẩu bánh cưới 68 năm tuổi (ảnh) được lấy từ hôn lễ của Nữ hoàng Anh. Mẩu bánh sẽ được đem ra bán đấu giá với kỳ vọng đạt mức giá 500 bảng.

Trong lễ cưới năm 1947, bánh cưới của cặp đôi Hoàng gia có chiều cao 2,7m và được chia ra thành 4 tầng. Mẩu bánh sắp được đem đấu giá đã được bảo quản trong hộp giấy bìa màu trắng nguyên bản với dòng chữ ánh bạc đề “Lâu đài Buckingham ngày 20 tháng 11 năm 1947”.

Bên trong chiếc hộp là một tấm thiệp đề: “Hoàng gia gửi những lời cầu chúc đẹp nhất, từ công chúa Elizabeth và công tước xứ Edinburgh”. Mẩu bánh cưới được rao bán bởi một nhà sưu tầm tư nhân.

Cuộc đấu giá đối với mẩu bánh sẽ diễn ra ở thời điểm một tuần trước khi Nữ hoàng Anh kỷ niệm thời gian trị vì dài nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh (trong suốt hơn 23.227 ngày) vào hôm 9/9 tới đây. Trước đây, người nắm giữ kỷ lục này là Nữ hoàng Anh Victoria.

79-1441074213311
Mẩu bánh sắp được đem đấu giá là một trong 2.000 phần bánh đã được chuẩn bị để mời các vị khách tới dự hôn lễ ở lâu đài Buckingham ngày 20/11/1947, sau phần hôn lễ chính thức được cử hành ở tu viện Westminster.
80-1441074213239
Điều đáng kinh ngạc là mẩu bánh vẫn còn được bọc trong giấy kính nguyên bản và đã tồn tại trong suốt 68 năm qua. Vì bánh hoa quả này có hàm lượng rượu trong đó, nên người ta tin rằng mẩu bánh vẫn hoàn toàn có thể… ăn được.
81-1441074213270
Mẩu bánh sẽ được đem đấu giá vào đúng thời điểm Nữ hoàng Elizabeth trở thành người trị vì lâu dài nhất trong lịch sử nước Anh.
82-1441074213253
Mẩu bánh vẫn còn ở tình trạng rất lý tưởng so với 68 năm tuổi đời của nó. Bên trong chiếc hộp đựng bánh là một tấm thiệp nhỏ và một mẩu giấy hoa văn lót bên dưới.
83-1441074213364
Bánh cưới của cặp đôi Hoàng gia hồi năm 1947 có chiều cao 2,7m và được chia ra thành 4 tầng.
84-1441074213289
Cuộc đấu giá sẽ diễn ra ở thời điểm một tuần trước khi Nữ hoàng (trong hình xuất hiện cùng với phu quân của bà - Hoàng tử Phillip) trở thành người trị vị lâu dài nhất trong lịch sử nước Anh. Bà đã ngồi trên ngai vàng hơn 23.227 ngày.

Nữ hoàng Elizabeth trong hôn lễ với Hoàng tử Philip

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b