Bán tranh “mát mẻ” ở tháp bà Ponagar Nha Trang?

(Dân trí) - Giữa chốn tôn nghiêm tháp bà Ponagar Nha Trang, vốn là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nhưng lại bày bán một số bức tranh được cho là “mát mẻ” bất chấp sự khó chịu của du khách.

Thời gian gần đây, bất cứ du khách nào vào tháp bà Ponagar Nha Trang tham quan thì bắt gặp một số bức tranh “tươi mát” được bày bán công khai bên hành lang trái dẫn lên cụm tháp. Dù cho rằng đó là “tranh nghệ thuật” nhưng có 2 bức khá “nhạy cảm”, khó có thể chấp nhận ở chốn tôn nghiêm.

Theo quan sát, 2 bức tranh đang gây “ồn ào” này được trưng bày trước cửa hàng thư pháp nghệ thuật Thanh Phong, bên trong khuôn viên của quần thể tháp bà Ponagar Nha Trang. Một nữ nhân viên của cửa hàng này xác nhận đây là 2 bức tranh của cửa hàng và được bày bán vài tháng nay. Khi được hỏi ban quản lý tháp không cấm việc bán 2 bức tranh nói trên trong khuôn viên? Nữ nhân viên bán tranh nói: “Người ta cho treo như thế thì có nghĩa là không cấm”.

“Tôi nghe một số người giải thích đó là tranh nghệ thuật, nhưng thiếu gì chỗ để bày bán, còn bán tại nơi tôn nghiêm tháp bà Ponagar thì tôi nghĩ chẳng giống ai”, một du khách đến đây bày tỏ.

 

Một du khách dạo chỗ 2 bức tranh nhưng sau đó quay mặt đi
Một du khách dạo chỗ 2 bức tranh nhưng sau đó quay mặt đi

 

Liên quan đến sự việc nói trên, ngày 28/10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý Di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hiện nay Trung tâm có cho một số cá nhân thuê mặt bằng tại tháp bà để kinh doanh, mục đích chính là tạo thêm nhiều sản phẩm phục vụ du khách.

Ông Dũng khẳng định, Trung tâm cho quầy thư pháp Thanh Phong thuê để trưng bày thư pháp nghệ thuật và chỉ thống nhất là trưng bày tranh thư pháp nghệ thuật thuần túy. Dù vậy, nếu sản phẩm trưng bày không ổn về mặt xã hội thì không thể cho phép. “Dù là tranh nghệ thuật, nhưng người phụ nữ trong tranh không mảnh vải che thân thì không thể được. Chúng tôi ghi nhận phản ánh này và cho kiểm tra ngay”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tháp bà Ponagar Nha Trang là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Di tích còn bảo lưu được 28 đơn vị Minh văn có niên đại từ năm 784 đến cuối thế kỷ XIII và 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng.

Đây là cụm đền tháp có giá trị tiêu biểu về nhiều mặt như: Kiến trúc, điêu khắc, bia ký, tượng thờ… nên được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH TT&DL) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Hàng ngày, tháp bà Ponagar Nha Trang đón cả ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa - lịch sử.

Thủy Nguyên