Ban tổ chức không đồng ý để “Giai điệu tự hào” rút khỏi giải Cống hiến

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin chương trình "Giai điệu tự hào" bất ngờ gửi văn bản xin rút tên khỏi giải thưởng Cống hiến 2015, ngay trong buổi bầu chọn trực tiếp vào sáng nay 31/3, ban tổ chức giải thưởng cũng đã chính thức đưa ra ý kiến và hướng giải quyết.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng nay trước khi buổi họp báo bình chọn chính thức cho các hạng mục được đề cử giải thưởng âm nhạc Cống hiến diễn ra khoảng ít phút, ban tổ chức đã bất ngờ gửi đến các phóng viên thông cáo về việc xin rút khỏi giải của chương trình Giai điệu tự hào.

Thông tin này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm cũng như thắc mắc của đại diện phóng viên báo đài cả nước ngay trong lễ bầu chọn. Theo đó, nhà báo Hữu Trịnh - Đại diện ban tổ chức giải thưởng Cống hiến cũng đã chia sẻ ý kiến của mình về sự việc. Ông cho biết, bản thân ban tổ chức cũng rất bất ngờ về việc này và đồng thời thể hiện sự tiếc nuối, bởi Giai điệu tự hào là một trong những chuỗi chương trình đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình mặc dù chỉ mới ra đời được khoảng một năm.

Giai điệu tự hào đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng chỉ sau một năm ra đời
"Giai điệu tự hào" đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng chỉ sau một năm ra đời

Ban tổ chức cũng cho biết thêm, “Việc rút khỏi giải thưởng đột ngột và sát với lễ bầu chọn như thế này ít nhiều cũng gây khó khăn và ảnh hưởng đến công tác tổ chức của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của phía đơn vị sản xuất chương trình Giai điệu tự hào”. Ngoài ra, để có sự khách quan và công khai hơn trong hướng giải quyết, đại diện ban tổ chức cũng đã tham khảo ý kiến của các phóng viên cả nước có mặt trong lễ bầu chọn.

Một trong số những ý kiến thu hút sự chú ý và nhận được sự đồng tình của hầu hết các phóng viên cho rằng, đây là một thông tin bất ngờ nhưng không thể phủ nhận, Giai điệu tự hào là chương trình đã mang lại hiệu ứng rất tốt trong việc truyền tải những thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc đến các tầng lớp khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua chương trình, nhiều ca khúc được xem là kinh điển của nhạc Việt đã được kéo dài thêm tuổi thọ và gần gũi hơn với công chúng.

Dẫu vậy, việc tự nguyện rút khỏi giải thưởng chỉ là quyết định đơn phương từ phía nhà sản xuất chương trình. Nếu như ban tổ chức đồng ý cho Giai điệu tự hào rút hẳn khỏi hạng mục đề cử thì có thể sẽ tạo thành tiền lệ không hay cho việc tự ý rút khỏi giải thưởng trong những lần về sau. Thế nên, việc bình chọn cho Giai điệu tự hào vẫn nên tiếp tục được diễn ra để đảm bảo tính khách quan trong việc phản ánh và đánh giá của báo chí đối với tình hình hoạt động văn hóa nghệ thuật chung của xã hội trong một năm qua.

Hầu hết các ý kiến đều đề xuất giữ nguyên tên chương trình Giai điệu tự hào trong danh sách đề cử
Hầu hết các ý kiến đều đề xuất giữ nguyên tên chương trình "Giai điệu tự hào" trong danh sách đề cử

Đồng quan điểm với ý kiến trên, hầu hết các phóng viên văn hóa nghệ thuật phía Nam tại TPHCM đều nhất quán, ban tổ chức vẫn nên giữ tên của chương trình Giai điệu tự hào trong hạng mục Chuỗi chương trình của năm. Theo đó, việc bình chọn vẫn tiếp tục được diễn ra bình thường, còn việc đến tham dự hay nhận giải hay không (nếu có giải) thì đó là chuyện của ê-kíp chương trình Giai điệu tự hào, ban tổ chức sẽ không can thiệp.

Cuối cùng, để buổi lễ bầu chọn nhanh chóng được diễn ra, đại diện BTC giải Cống hiến cũng đã chốt lại các ý kiến và đưa ra hướng giải quyết: Vẫn giữa tên chương trình Giai điệu tự hào trong danh sách hạng mục đề cử Chuỗi chương trình của năm để các phóng viên tiếp tục bầu chọn.

10h sáng ngày 31/3, tại hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM, gần 100 phóng viên đại diện các cơ quan báo đài của cả nước đã cùng có mặt để tham dự lễ bầu chọn cho giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015. Toàn bộ kết quả sẽ được giữ kín đến chiều ngày 6/4/2015 trước khi lễ công bố và trao giải diễn ra vài giờ. Theo đó, 7 hạng mục sẽ được vinh danh trong năm nay bao gồm: Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm.

Đạo diễn và giám đốc âm nhạc của lễ trao giải năm nay là nhạc sĩ Đức Trí. Có mặt tại buổi bầu chọn sáng nay, nhạc sĩ cho biết: “Tuy lễ trao giải năm nay được tổ chức trong khán phòng nhỏ với nhân sự ít hơn nhưng tôi tin rằng, quy mô của một buổi lễ trao giải không phải thể hiện qua số lượng mà chính là chất lượng nội dung của chương trình. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để mang đến một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa chứ không đơn thuần là buổi trao giải”.

Ngoài ra, người dẫn chương trình chính cho lễ trao giải cũng đã được ban tổ chức hé lộ là MC Diễm Quỳnh. Tuy nhiên, sự mới lạ ở năm nay sẽ là việc xuất hiện của nhiều MC khác bên cạnh MC chính. Được biết, lễ công bố và trao giải âm nhạc Cống hiến sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/4/2015 tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV6.

 

                                                                                                                                         Trí Hòa