1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bạn sẽ như thế nào nếu sống cách đây một thế kỷ?

(Dân trí) - Bạn đã khi nào tự hỏi không biết mình sẽ trông thế nào nếu sống cách đây một thế kỷ? Bộ ảnh “Nhan sắc vượt thời gian” là một cách để chúng ta có được câu trả lời.

Cô gái 16 tuổi người Mỹ - Annalisa Hartlaub - cũng có những câu hỏi tương tự. Thay vì chỉ ngồi tưởng tượng, cô bé đã hiện thực hóa mọi ý tưởng.
 
Annalisa đã thực hiện một bộ ảnh đưa cô quay ngược thời gian về thập niên 1920, 1930… Dựa trên những bức ảnh cổ, những miêu tả về thời trang ở từng thập kỷ, Annalisa đã tự hóa thân thành những cô thiếu nữ sống ở các thập niên khác nhau.

Bộ ảnh của Annalisa được thực hiện khi cô đang theo học lớp nhiếp ảnh ở trường. Để thực hiện được bộ ảnh ấn tượng nộp cho giáo viên, Annalisa đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc tìm tư liệu, lên ý tưởng, may phục trang, hóa trang… Sau khi thực hiện xong các bức hình, Annalisa sẽ phải “phù phép” để chúng trở thành những bức ảnh cổ.

Sau khi bộ ảnh này được nộp cho giáo viên, Annalisa đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khi đăng tải bộ ảnh này lên trang cá nhân, nhiều tờ báo mạng cũng đã xin phép đăng tải lại bộ ảnh thời trang đầy sáng tạo của cô gái 16 tuổi.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Annalisa cho biết: “Em luôn hứng thú với các vấn đề văn hóa, cũng như cách mà văn hóa tác động lên đời sống xã hội. Em đã quyết định kết hợp tất cả những vấn đề gây hứng thú với mình như thời trang, trang điểm, nhiếp ảnh, văn hóa, lịch sử… để tạo nên bộ ảnh này”.

Bộ ảnh của Annalisa tuy không đồ sộ nhưng có thể đem lại cho người xem cái nhìn khái quát về sự phát triển của thời trang nữ trong vòng hơn 9 thập kỷ qua.
 

Bạn sẽ như thế nào nếu sống cách đây một thế kỷ?

Thập niên 1920 là lúc thời trang phương Tây bắt đầu công cuộc hiện đại hóa. Nếu trước đây phụ nữ ăn vận “kín cổng cao tường” thì bắt đầu từ đây họ táo bạo giải phóng cho vẻ đẹp hình thể của mình, không ngại ngần phô ra các đường cong.

Bạn sẽ như thế nào nếu sống cách đây một thế kỷ?

Thời trang từ thập niên 1930 đến cuối Thế chiến II chủ yếu chú trọng vào phần cánh tay với những bèo nhún, áo không tay, tay áo cánh bướm, cánh dơi, tay áo bó… Bên cạnh đó, thập niên này cũng phổ biến những miếng đệm vai để phần vai trông vuông vức hơn.

Bạn sẽ như thế nào nếu sống cách đây một thế kỷ?

Thập niên 1940 thực tế không có nhiều cách tân đột phá, một phần vì tình hình chính trị - kinh tế - xã hội thời đó có nhiều bất ổn bởi cuộc Thế chiến II.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thập niên 1960 là thời kỳ của sự đa phong cách. Ở giai đoạn này, những tiêu chuẩn truyền thống bị phá vỡ, phản ánh những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Đây là thời kỳ mang đậm nét tâm lý hậu chiến với sự “quậy phá”, bùng nổ của giới trẻ.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thập niên 1970 tiếp tục sự phát triển đa dạng của thập niên 1960, một số xu hướng thời trang nổi bật bắt đầu được định hình rõ nét. Ở thập niên 1960-1970, đời sống văn hóa của giới trẻ có sự tương tác mạnh mẽ với thời trang.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thập niên 1980 bắt đầu hình thành khái niệm hàng hiệu. Người ta chạy đua để sở hữu những món đồ đắt tiền. Thời trang nữ giai đoạn này hướng đến hình ảnh người phụ nữ thành đạt, giàu có. Phong cách thời trang rock bắt đầu hình thành từ đây như một đối trọng với xu hướng thời trang “thực dụng”.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thời trang thập niên 1990 đề cao sự giản dị, năng động, tiện dụng. “Mốt” chính ở giai đoạn này nằm ở những hình xăm, khuyên bấm… Thời kỳ này, giới trẻ thích thể hiện sự thờ ơ, “đủng đỉnh” với thời trang. Vì vậy, những cô gái phong cách nhất lại ăn mặc rất giản dị, với quần jean, áo phông/sơ mi, giày thể thao, tóc để tự nhiên.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thập niên 2000 thường bị coi là thập niên thời trang “hổ lốn”. Người ta có thể quay lại với thời trang ở bất cứ thập niên nào trước đây, có thể hòa vào phong cách thời trang thế giới, cũng có thể ăn vận đậm chất dân tộc… Bên cạnh đó, thời trang “tự chế”, mang đầy tính tự do, ngẫu hứng cũng không còn xa lạ.

Thời trang thập niên 1950 đột phá với những gam màu đậm, tươi sáng.

Thập niên 2010 là thập niên của thời trang “khắc khổ” khi người trẻ có thể ăn mặc quá đỗi giản dị, thậm chí lôi thôi, không ăn nhập, nhưng thực tế đó lại là “mốt”. Phong cách thời trang nhà binh, thời trang phi giới tính… là một số xu hướng mới quan trọng.

 
Bích Ngọc
Tổng hợp