"Bản sao" Phan Mạnh Quỳnh bị kẹt ở quê vì bão Noru

Hân Nguyễn

(Dân trí) - Đào Duy Quỳnh sở hữu khả năng sáng tác và ca hát tốt, được ví von là "bản sao" của Phan Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, anh lại vắng mặt tại buổi công bố top thí sinh xuất sắc nhất của "Bài hát hay nhất 2022".

Hôm 27/9, buổi công bố chương trình Bài hát hay nhất 2022 phiên bản Big Song Big Deal diễn ra tại TPHCM, thu hút sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi bật như: Danh ca Ngọc Sơn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Sara Lưu, Dương Khắc Linh… 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của top thí sinh xuất sắc nhất Bài hát hay nhất 2022 đã thu hút sự quan tâm của truyền thông. Tuy nhiên, buổi gặp gỡ lại vắng thí sinh Đào Duy Quỳnh. Trước đó, anh được khán giả chú ý và ví von là "bản sao" của Phan Mạnh Quỳnh do có nét tương đồng từ phong cách đến lối sáng tác. 

Được biết, Đào Duy Quỳnh sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của bão Noru nên anh phải ở lại quê nhà, cùng gia đình chống bão, không thể có mặt tại buổi công bố hôm 27/9.

Bản sao Phan Mạnh Quỳnh bị kẹt ở quê vì bão Noru - 1

Thí sinh Đào Duy Quỳnh được ví von là "bản sao" của Phan Mạnh Quỳnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện nhà sản xuất cho biết: "Đào Duy Quỳnh sáng tác rất hay, dù ở quê nhưng trong một vòng của chương trình, bạn ấy đã viết ra một ca khúc về đại dịch Covid-19. Những tư duy, cảm xúc của Đào Duy Quỳnh cũng như dàn thí sinh tham dự mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho âm nhạc nước nhà". 

Ông cũng cho biết nếu Đào Duy Quỳnh và gia đình gặp khó khăn, chương trình sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ hết mình.

Bản sao Phan Mạnh Quỳnh bị kẹt ở quê vì bão Noru - 2

Đại diện nhà sản xuất "Bài hát hay nhất 2022" chia sẻ về trường hợp của Đào Duy Quỳnh (Ảnh: Ban Tổ chức). 

Bài hát hay nhất là cuộc thi âm nhạc dành cho những nhạc sĩ trẻ thỏa đam mê sáng tác. Điểm mới của chương trình năm nay là các tác giả có thể kinh doanh ca khúc của mình ngay trên sân khấu thông qua hình thức đấu giá.