Ban nhạc của những người mắc hội chứng Down và tự kỷ

(Dân trí) - Ban nhạc này đã trở thành hiện tượng ngay khi xuất hiện. Họ không chỉ trình diễn âm nhạc, mà hơn thế, mỗi lần xuất hiện của họ là một lần gây xúc động bởi những nỗ lực phi thường của từng thành viên - họ là những người mắc hội chứng Down và tự kỷ.

 

Ban nhạc của những người mắc hội chứng Down và tự kỷ - 1

Mỗi thành viên trong ban nhạc này đều gặp phải những khó khăn về phát triển trí tuệ và tâm lý, họ hoặc mắc hội chứng Down hoặc mắc hội chứng tự kỷ. Ban nhạc nam bốn thành viên đến từ Phần Lan đã tập hợp lại để làm nên một “kỳ tích”.

Nhóm nhạc Pertti Kurikan Nimipäivät ngay khi ra mắt đã được xem là một “hiện tượng” của giới âm nhạc Phần Lan. Ban nhạc gồm tay ghita Pertti Kurikka, ca sĩ hát chính Kari Aalto, tay bass Sami Helle và tay trống Toni Välitalo.

Ban nhạc bắt đầu khởi nghiệp hồi năm 2004 từ một hội nhóm hoạt động từ thiện hỗ trợ những người trưởng thành gặp phải những khó khăn về phát triển trí tuệ - tâm lý. Ngay khi bắt đầu ra mắt công chúng Phần Lan, ban nhạc Pertti Kurikan Nimipäivät đã trở thành “hiện tượng”.

Tại cuộc thi Ca khúc Truyền hình Châu Âu năm nay (Eurovision Song Contest 2015), Pertti Kurikan Nimipäivät đã là đại diện của Phần Lan, đi tham gia tranh tài tại sự kiện âm nhạc của toàn Châu Âu. Dù không giành được giải cao nhưng ban nhạc đã trở thành một biểu tượng vượt ra ngoài khuôn khổ âm nhạc, khiến người xem xúc động vì những nỗ lực phi thường.

Ban nhạc của những người mắc hội chứng Down và tự kỷ - 2

Ban nhạc Pertti Kurikan Nimipäivät còn từng là chủ đề của một bộ phim tài liệu ra mắt hồi năm 2012 có tên “The Punk Syndrome” (Hội chứng Punk).

Thành viên Sami Helle của ban nhạc chia sẻ: “Chúng tôi đưa tới một góc nhìn khác trong âm nhạc. Chúng tôi khác biệt, chúng tôi là bốn người đàn ông có những khuyết tật về tâm thần, vì vậy, cách nhìn của chúng tôi về thế giới, về âm nhạc, có đôi chút khác biệt”.

Kể từ khi ra mắt, Pertti Kurikan Nimipäivät đã có một album, đã đi tour qua nhiều nước như Đức, Na Uy, Anh và Mỹ. Hiện tại, ban nhạc đang đi tour vòng quanh Phần Lan và sẽ kết thúc chuyến hành trình tại thủ đô Helsinki vào ngày 18/12.

Pertti Kurikan Nimipäivät là một ban nhạc rock gồm những thành viên đều đã ở tuổi trung niên, họ gặp phải những khó khăn nhất định trong khả năng tri nhận và điều khiển tâm lý. Việc thành lập ban nhạc đối với họ là một cách để nâng cao nhận thức cộng đồng về những con người gặp khó khăn, hạn chế, thậm chí là khuyết tật về khả năng tiếp thu và xử lý cảm xúc.

Ban nhạc của những người mắc hội chứng Down và tự kỷ - 3

Sự xuất hiện của ban nhạc đã “thách thức” những quan niệm thông thường về những người mắc hội chứng Down và tự kỷ. Tài năng âm nhạc của Pertti Kurikan Nimipäivät không phải là yếu tố hàng đầu khiến người ta nói về họ, điều được quan tâm hơn cả, chính là câu chuyện về ban nhạc.

Mỗi khi đi biểu diễn, Pertti Kurikan Nimipäivät không chỉ hát mà còn sẵn sàng trò chuyện với khán giả về cuộc sống thường ngày của họ để giúp cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống của những người gặp khó khăn trong việc phát triển năng lực tư duy và những vấn đề tâm lý khác.

Pertti Kurikan Nimipäivät - Aina mun pitää

Bích Ngọc
Theo Guardian

Ban nhạc của những người mắc hội chứng Down và tự kỷ - 4