Bàn giao hàng ngàn hiện vật văn hóa Sa Huỳnh đến bảo tàng

(Dân trí) - Ngày 1/6, Trung tâm Quản lý Di sản thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bàn giao hiện vật văn hóa Sa Huỳnh đã khai quật được tại di chỉ đình làng Khuê Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cho Bảo tàng lịch sử Đà Nẵng.

Bộ hiện vật bao gồm 722 công cụ đá và đá nguyên liệu, 4.584 hiện vật gốm (4.311 gốm Sa Huỳnh, 226 gốm Chăm pa, 37 gốm Đại Việt, 10 gốm Trung Quốc), 11 tiền đồng; thuộc hai lớp văn hóa, lớp văn hóa 1 bắt đầu từ khoảng thế kỷ 2 và kéo dài liên tục đến thế kỷ 19-20, lớp văn hóa 2 (lớp văn hóa Sa Huỳnh) niên đại khoảng hơn 3.000 năm.

Trung tâm Quản lý Di sản thành phố vừa bàn giao hàng ngàn hiện vật văn hóa Sa Huỳnh đến Bảo tàng Đà Nẵng
Trung tâm Quản lý Di sản thành phố vừa bàn giao hàng ngàn hiện vật văn hóa Sa Huỳnh đến Bảo tàng Đà Nẵng

Đây là những hiện vật được khai quật tại di chỉ đình làng Khuê Bắc trong các đợt khảo cổ thực hiện từ năm 2015. Cùng với các hiện vật, Trung tâm Quản lý Di sản đồng thời bàn giao đến Bảo tàng Đà Nẵng các tài liệu, báo cáo khoa học, hình ảnh chi tiết về hiện vật của các nhà nghiên cứu khảo cổ.

Số hiện vật này cùng với các hiện vật thời tiền và hậu văn hóa Sa Huỳnh đang lưu giữ ở bảo tàng sẽ được Bảo tàng Đà Nẵng tập hợp, xây dựng đề cương trưng bày hiện vật chuyên đề văn hóa Sa Huỳnh mà bảo tàng này đang tiến hành.

Khánh Hiền