Bạc Liêu xuất hiện sách quý Kim Vân Kiều từng được bán đấu giá 10 triệu đồng

(Dân trí) - Trong một phiên đấu giá sách cũ và quý hiếm được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11/2015, cuốn Kim Vân Kiều của Nguyễn Du được NXB Văn Học ấn hành năm 1951 là một trong những cuốn sách quý hiếm đã được bán đấu giá 10 triệu đồng. Và thật bất ngờ khi tại tỉnh Bạc Liêu cũng vừa xuất hiện ấn phẩm quý giá này.

"Bật mí" với PV Dân trí, người sở hữu (đang sống ở tỉnh Bạc Liêu, xin được giấu tên) cuốn Kim Vân Kiều của Nguyễn Du được Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1951, cho biết, cuốn Kim Vân Kiều mà mình đang sở hữu rất giống với cuốn Kim Vân Kiều được bán đấu giá tại một cuộc đấu giá sách cũ và quý hiếm tại TPHCM trước Tết Nguyên đán 2016.

Ghi nhận của PV Dân trí, cuốn sách Kim Vân Kiều năm 1951 của người sở hữu ở Bạc Liêu ngoài nội dung được viết chữ bằng tay khá đẹp mắt thì còn có 6 phụ lục là 6 bức tranh được vẽ bởi Vũ Cao Đàm, Phạm Thúc Chương, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Lê Phổ và Sekiguchi.

Cuốn Kim Vân Kiều và 6 phụ lục tranh vẽ năm 1951 của một người sở hữu ở tỉnh Bạc Liêu.
Cuốn Kim Vân Kiều và 6 phụ lục tranh vẽ năm 1951 của một người sở hữu ở tỉnh Bạc Liêu.

Qua đối chiếu, cuốn sách Kim Vân Kiều và 6 phụ lục tranh vẽ mà người sở hữu ở tỉnh Bạc Liêu đang có là cùng một xuất xứ với ấn phẩm Kim Vân Kiều đã được bán đấu giá thành công trong Ngày hội sách cũ TP.HCM do Alpha Books và Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11/2015.

Được biết, cuốn Kim Vân Kiều của Nguyễn Du do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1951 tại phiên đấu giá trên đã lập kỷ lục (trong nhiều ấn phẩm khác tại phiên đấu giá) khi được bán với giá 10 triệu đồng, thuộc về bà Lý Bích Ngọc (Giám đốc phòng tranh 333 Gallery tại Bangkok, Thái Lan).

Một cuốn Kim Vân Kiều năm 1951 từng được bán đấu giá 10 triệu đồng trong phiên đấu giá sách cũ và quý hiếm vào tháng 11/2015 tại TPHCM. (Ảnh: PLO).
Một cuốn Kim Vân Kiều năm 1951 từng được bán đấu giá 10 triệu đồng trong phiên đấu giá sách cũ và quý hiếm vào tháng 11/2015 tại TPHCM. (Ảnh: PLO).

Cận cảnh cuốn Kim Vân Kiều năm 1951 tại tỉnh Bạc Liêu:

Bìa bên ngoài cuốn Kim Vân Kiều của Nguyễn Du được NXB Văn Học ấn hành năm 1951.
Bìa bên ngoài cuốn Kim Vân Kiều của Nguyễn Du được NXB Văn Học ấn hành năm 1951.
Lời tựa...
Lời tựa...
Phần nội dung các câu thơ được viết chữ khá đẹp.
Phần nội dung các câu thơ được viết chữ khá đẹp.
Trang cuối có ghi rõ In xong ngày 27 tháng 11 năm 1951 tại Nhà xuất bản Văn Học....
Trang cuối có ghi rõ "In xong ngày 27 tháng 11 năm 1951 tại Nhà xuất bản Văn Học...".
6 phụ lục là 6 bức tranh vẽ trong cuốn Kim Vân Kiều.
6 phụ lục là 6 bức tranh vẽ trong cuốn Kim Vân Kiều.
Bức vẽ của Mai Trung Thứ.
Bức vẽ của Mai Trung Thứ.
Bức vẽ của Phạm Thúc Chương.
Bức vẽ của Phạm Thúc Chương.
Bức vẽ của Lê Thị Lựu.
Bức vẽ của Lê Thị Lựu.
Bức vẽ của Vũ Cao Đàm.
Bức vẽ của Vũ Cao Đàm.
Bức vẽ của Sekiguchi.
Bức vẽ của Sekiguchi.
Bức vẽ của Lê Phổ.
Bức vẽ của Lê Phổ.

Huỳnh Hải