Angelababy và Đường Yên khủng hoảng danh tiếng

Mi Vân

(Dân trí) - Cùng thuộc lứa nghệ sĩ 8X nổi tiếng của showbiz Trung Quốc nhưng gần đây, Angelababy và Đường Yên dường như hoạt động cầm chừng, giảm sức hút so với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Tranh cãi việc Angelababy bị xếp sau bạn diễn Nhậm Gia Luân

Ngày 4/11, đoàn phim Mộ sắc tâm đã công bố danh sách diễn viên của phim. Tuy nhiên, đáng chú ý, nữ chính Angelababy bị xếp đứng sau bạn diễn Nhậm Gia Luân dù kinh nghiệm và danh tiếng cao hơn.

Angelababy và Đường Yên khủng hoảng danh tiếng - 1

Angelababy gây tranh cãi khi bị xếp sau bạn diễn Nhậm Gia Luân trong danh sách diễn viên bộ phim "Mộ sắc tâm" (Ảnh: Sina).

Vị trí trong danh sách diễn viên vốn là đề tài nhạy cảm của showbiz Hoa ngữ, nó thể hiện địa vị, sức ảnh hưởng, đất diễn, sự ưu ái và quyền lực của nghệ sĩ. Việc Angelababy bị xếp sau Nhậm Gia Luân khiến người hâm mộ của nữ diễn viên không hài lòng. Điều đó cũng cho thấy sự thụt lùi danh tiếng của vợ cũ nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Nhậm Gia Luân là một trong những gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ, từng góp mặt trong các dự án như Ngự giao ký, Cẩm y chi hạ. 

Việc Angelababy bị xếp sau bạn diễn được một số khán giả cho là hợp lý. Tờ Sina bình luận, 3 năm trở lại đây, các dự án của Angelababy đều không đạt kết quả tốt, diễn xuất của nữ diễn viên bị nhiều người gọi là "thảm họa". Trong những dự án ra mắt gần đây như Người bạn thực sự của tôi, Dáng hình nên có của tình yêu, Liệu ngày mai anh có còn yêu em, diễn xuất của Angelababy bị nhận xét "một màu" và thiếu phản ứng hóa học với bạn diễn. 

Angelababy và Đường Yên khủng hoảng danh tiếng - 2

Angelababy bị đánh giá không cao về diễn xuất và có phần sụt giảm danh tiếng sau khi chia tay với Huỳnh Hiểu Minh (Ảnh: Sohu).

Mộ sắc tâm là dự án đầu tiên của Angelababy tham gia sau khi công khi ly hôn nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người cho rằng, mất đi sự hậu thuẫn từ chồng cũ, Angelababy không còn những tài nguyên điện ảnh phong phú và vị thế của cô ở đoàn phim cũng sụt giảm. Tờ Sohu cho rằng, Angelababy đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. 

Angelababy được xem là một trong những mỹ nhân 8X nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay nhưng cô chưa bao giờ được đánh giá cao về năng lực ca hát hay diễn xuất. Cô xuất thân là một người mẫu và nổi danh nhờ sự hậu thuẫn của chồng cũ, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. 

Trong phim ảnh, biểu cảm của nữ diễn viên bị chê đơ cứng. Biên kịch kiêm giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc - Du Tư Hàm nhận định về khả năng diễn xuất của Angelababy: "Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angelababy. Kỹ năng trừng mắt của cô ấy có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí, thay vào đó hãy trau dồi diễn xuất, nếu không sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực nghệ sĩ".

Tháng 1/2022, Angelababy xác nhận ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Hai nghệ sĩ tuyên bố chia tay trong hòa bình nhưng họ nhanh chóng hủy tương tác trên mạng xã hội, xóa hình ảnh của đối phương và cắt đứt mọi liên lạc trong công việc. Sự nghiệp của nữ diễn viên 8X không có nhiều bước tiến trong gần một năm qua. Cô chỉ tham gia các show truyền hình và sức hút với công chúng có phần giảm sút.

Angelababy xinh đẹp trên thảm đỏ Weibo 2021 (Video: CCTV).

Danh tiếng của Đường Yên tụt dốc sau thời gian "ở ẩn" 

Theo Sina, Đường Yên sinh năm 1983 nhưng được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán sinh năm 85" cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, sự nghiệp của Đường Yên có sự thay đổi đáng kể so với bạn bè cùng lứa.

Đường Yên bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia hàng loạt tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Người tình kim cương, Tiên kiếm kỳ hiệp, Thiên kim nữ tặc, Hoạt sắc sinh hương… Cô sở hữu lượng fan đông không thua kém các đồng nghiệp và được yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài ngọt ngào. 

Angelababy và Đường Yên khủng hoảng danh tiếng - 3

Đường Yên dừng đóng phim và tạm vắng trong các hoạt động của làng giải trí gần 5 năm qua (Ảnh: Sina).

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với người đồng nghiệp La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong 5 năm qua, cô không có hoạt động mới, không tham gia sự kiện, mạng xã hội cũng ít cập nhật. Bạn bè cho hay, nữ diễn viên đủng đỉnh tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Cách đây hai năm, chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Đường Yên cho biết, ưu tiên cuộc sống của cô hiện tại đã khác xưa. Nếu trong quá khứ, cô làm việc không mệt mỏi, nay xuất hiện tại sự kiện, vài tiếng sau lại có mặt tại phim trường, làm việc không có ngày nghỉ thì giờ đây cô muốn dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cô con gái nhỏ hay trò chuyện với những người thân yêu.  

Angelababy và Đường Yên khủng hoảng danh tiếng - 4

Đường Yên sẽ góp mặt trong dự án "Phồn hoa" của đạo diễn Vương Gia Vệ (Ảnh: Sina).

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, tháng 11/2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim.

Hai diễn viên chính trong Phồn hoa là Hồ Ca và Mã Y Lợi. Ngay khi trailer được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô. 

Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa đán sinh sau 85. Trong khi đó, Dương Mịch khá thành công với dự án Hồ yêu tiểu hồng, Triệu Lệ Dĩnh có dự án cổ trang Dữ phượng hành, Lưu Thi Thi được chọn là nữ chính trong Nhất niệm quan sơn. 

Angelababy và Đường Yên khủng hoảng danh tiếng - 5

Đường Yên tâm sự, cô lựa chọn cuộc sống "ở ẩn" vì muốn dành thời gian cho gia đình, bản thân sau nhiều năm làm việc vất vả (Ảnh: Sohu).

Khán giả cho rằng do Đường Yên ở ẩn quá lâu và khi trở lại, cô đã gặp sự uy hiếp từ các đàn em mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Song, cũng có ý kiến cho rằng, việc đảm nhận một vai phụ trong một tác phẩm của đạo diễn tài năng, nổi tiếng như Vương Gia Vệ cũng là một vinh hạnh. 

Dù không đóng phim và hoạt động trong làng giải trí những năm vừa qua nhưng Đường Yên vẫn có cuộc sống dư dả. Nữ diễn viên tâm sự, cô coi trọng gia đình hơn sự nghiệp nên chấp nhận lui về làm hậu phương cho ông xã những năm gần đây. Chồng cô, nam diễn viên La Tấn, ngoài đóng phim, cũng tham gia đầu tư sản xuất các chương trình và có tiếng nói trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Theo Sina/Sohu