Ấn tượng lễ khai mạc ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2018

(Dân trí) - Tối 19/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chào mừng ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Âm vang đất Việt”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, trong 10 năm qua, trên khắp mọi miền tổ quốc, đồng bào các dân tộc, các địa phương từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới tới hải đảo đã thiết thực tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, từng bước đưa các hoạt động ngày 19/4 hằng năm trở thành nề nếp. Đây thực sự là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tăng cường giao lưu, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVO.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVO.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: “Ngày hôm nay chúng ta cùng chứng kiến sự hội tụ, giao lưu văn hóa đặc sắc, đại diện cho 54 dân tộc từ mọi miền tổ quốc về đây. Đây không chỉ đơn thuần là đêm hội văn hóa mà còn thắm đượm tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên không ngừng nhằm vun đắp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, trở thành sức mạnh vật chất của toàn dân tộc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Tập trung xây dựng những giá trị văn hóa mới, chủ động mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp cận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, bắt kịp sự phát triển của thời đại...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: LVO.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: LVO.

Sau phần phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ VHTT&DL là phần văn nghệ chào mừng. Các nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật đã mang đến những tiết mục văn nghệ ấn tượng theo 6 nội dung: “Phách nhịp vùng cao”, “Khúc Nhị Hà”, “Câu hò điệu ví”, “Âm vang đại ngàn”, “Vọng miền sông nước”, “Tinh hoa Đất Việt”.

Ấn tượng lễ khai mạc ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2018 - 3
Các nghệ sĩ, các ca sĩ và các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh thành tham gia biểu diễn. Ảnh: LVO.
Các nghệ sĩ, các ca sĩ và các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh thành tham gia biểu diễn. Ảnh: LVO.

Mỗi phần diễn được xây dựng theo thể Liên hoàn, Phức điệu, dưới các hình thức Ca, diễn xướng, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật sắp đặt, sân khấu phức hợp. Chương trình đã thực sự làm toát lên hình ảnh đất nước Việt Nam với sự đa dạng trong bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Được biết, chủ đề của ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay là “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hà Tùng Long