Ấn tượng đêm diễn Mai Vàng kết nối

(Dân trí) – Mai Vàng kết nối, chương trình hoàn toàn mới mang nhiều ý nghĩa của mùa giải năm nay đã diễn ra buổi công diễn đầu tiên ấn tượng và xúc động vào tối 5/7, tại sân khấu Hoàn Vũ, TPHCM.

Khẳng định tiếp tục là “sân chơi” mới mẻ của bạn đọc và nghệ sĩ, ngoài các chương trình truyền thống như: Lễ trao giải, Dạ tiệc Mai Vàng, Gala Mai Vàng chào Xuân phục vụ khán giả công nhân được đầu tư quy mô lớn về chất lượng; Mai Vàng kết nối đã diễn ra buổi công diễn đầu tiên ấn tượng và xúc động vào tối 5/7, tại sân khấu Hoàn Vũ, TPHCM. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Let’s Viet với sự đồng hành của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang (tài trợ 3 năm liền cho Giải Mai Vàng) và nhãn hàng Phim Let’s Viet.

Nghệ sĩ biểu diễn hết mình vì ý nghĩa nhân đạo

Các nghệ sĩ tham gia chương trình đã mang đến khán giả tại sân khấu cũng như khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ những tiết mục biểu diễn xuất sắc của mình như: Nguyên Vũ, Thanh Thảo, Thủy Tiên, Phương Linh, Noo Phước Thịnh, Phương Vy, nhóm hat MTV, nhóm hát 365.
 
Ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn trong chương trình
Ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn trong chương trình

Ca sĩ Đức Tuấn kết hợp với phần trình diễn áo dài của 10 người mẫu, mang tên Nắng hạ của nhà thiết kế thời trang Thuận Việt, đã mang đến chương trình một sắc thái khác lạ so với các tiết mục trình diễn lâu nay của cả hai.

Đặc biệt, nghệ sĩ Hoài Linh một gương mặt quen thuộc của Mai Vàng đã cống hiến cho khán giả tiết mục trình diễn đậm tiếng cười ý vị. Lần đầu tiên, quán quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy cùng với nhóm múa MTE cũng là những thí sinh bước ra từ cuộc thi này tham gia dàn dựng các tiết mục múa mở màn, tiết mục múa đơn và kết cho chương trình.

Với sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ, số tiền thu được từ bán vé và vận động mạnh thường quân qua chương trình để dành giúp đỡ cho những đồng nghiệp của họ đang bệnh tật, khó khăn cần được giúp đỡ.

Chương trình kết nối những trái tim

Năm nay, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2013 có sáng kiến phối hợp với kênh truyền hình Let's Viet tổ chức chương trình Mai Vàng kết nối diễn ra định kỳ hằng tháng. Trong đêm công diễn đầu tiên, khán giả được xem những hình ảnh xúc động về nghệ sĩ Vũ Minh Vương đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện 115. Chương trình Mai Vàng kết nối đã kịp thời chuyển đến anh số tiền ban đầu 10 triệu đồng, giúp đỡ gia đình anh trang trải phần nào chi phí điều trị. Đây là nghệ sĩ đầu tiên nhận được sự hỗ trợ của chương trình Mai Vàng kết nối. Sau đêm diễn Ban tổ chức cũng đã trao số tiền thu được từ bán vé và vận động mạnh thường quân cho đại diện nghệ sĩ để tổ chức chuyến đi thăm trao tiền cho các nghệ sĩ cần được giúp đỡ.
 
Ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn trong chương trình
Không chỉ tạo sân chơi cho nghệ sĩ trình diễn và giao lưu kết nối với khán giả cả nước, giúp công chúng tham gia đề cử, bầu chọn Giải Mai Vàng sát thực hơn, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2013 còn thông qua chương trình Mai Vàng kết nối tạo doanh thu từ bán vé và vận động mạnh thường quân đóng góp tiền giúp đỡ những nghệ sĩ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

18 năm qua, Mai Vàng đã trở thành chiếc cầu nối đưa văn nghệ sĩ và công chúng đến gần nhau hơn. Bắt đầu từ năm nay, Giải Mai Vàng muốn thực hiện một chương trình có ý nghĩa xã hội, mang giá trị nhân văn sâu sắc và cao đẹp. Đó là nối kết lòng nhân ái, tinh thần tương thân giữa những nghệ sĩ có cuộc sống khá giả, may mắn với đồng nghiệp đang trong hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ; giữa khán giả mạnh thường quân với nghệ sĩ cần sự chia sẻ. Ban tổ chức cũng mong muốn chương trình được tổ chức định kỳ hằng năm, tiến tới thành lập Quỹ Mai Vàng nhân ái, nằm trong Quỹ Từ thiện xã hội của Báo Người Lao Động, do chính nghệ sĩ điều hành vào năm 2014 - kỷ niệm 20 năm Giải Mai Vàng.

Mai Vàng 2013: Nhiều nét mới

Sáng 28/6, Báo Người Lao Động tổ chức họp báo khởi động Giải Mai Vàng lần thứ XIX-2013 do nhãn hàng Sắc Ngọc Khang của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú tài trợ.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2013, tiếp tục khẳng định Giải Mai Vàng là sân chơi của nghệ sĩ và bạn đọc Báo Người Lao Động. "Chúng tôi chỉ là những người làm cầu nối để sân chơi diễn ra một cách trung thực và công bằng, để Mai Vàng trở thành giải thưởng ngày càng có uy tín trong giới nghệ sĩ và công chúng, góp phần tạo động lực phát triển cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật", ông nói.
 
Ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn trong chương trình
Nghệ sĩ Hoài Linh một gương mặt quen thuộc của Mai Vàng đã cống hiến cho khán giả tiết mục trình diễn đậm tiếng cười ý vị

Ông Đỗ Danh Phương cho biết mùa giải Mai Vàng năm nay có nhiều hoạt động mang nét mới. Mai Vàng kết nối là chương trình hoàn toàn mới và mang ý nghĩa xã hội, nhân đạo cao của mùa giải năm nay.

Khác với mọi năm, vòng đề cử Giải Mai Vàng 2013 khởi động sớm hơn, từ ngày 5/7, trên các phương tiện: Báo Người Lao Động điện tử, trang web Mai Vàng, Người Lao Động phiên bản Mobil và Facebook Mai Vàng kết nối, ngoài phương tiện báo in sẽ đăng phiếu đề cử từ ngày 1/10. Như vậy, công chúng có thêm phương tiện mạng xã hội với sức lan tỏa nhanh giúp nhiều người có điều kiện hơn để tham gia đề cử, bầu chọn Giải Mai Vàng.

Một nét mới nữa là năm nay, hạng mục Nhà thiết kế thời trang sẽ được đưa vào giải trở lại sau nhiều năm vắng bóng, theo nhu cầu của đời sống xã hội. Ông Đỗ Danh Phương cũng khẳng định Giải Mai Vàng luôn mong muốn có những gương mặt mới xứng đáng ở từng hạng mục. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định của số đông bạn đọc.
 

Chương trình Mai Vàng kết nối với sự đồng hành của 2 nhãn hàng Sắc Ngọc Khang và Phim Let’s Viet diễn ra định kỳ vào tối thứ sáu tuần thứ nhất mỗi tháng, từ tháng 7 đến tháng 12/2013 tại Sân khấu Hoàn Vũ, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10, TP HCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Viet - VTC9. Không chỉ nghệ sĩ nhiệt tình, ưu ái tham gia chương trình mà chương trình này đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú với nhãn hàng Sắc Ngọc Khang và Công ty Cổ phần truyền thông Latsata với kênh Let’s Viet và nhãn hàng Phim Let’s Viet cùng Công ty Nhạc Xanh đơn vị sở hữu sân khấu Hoàn Vũ. Dù đồng hành với vai trò nhà tài trợ hay đơn vị phối hợp tổ chức, các đơn vị này đã gặp nhau ở điểm chung với ban tổ chức là vì nghệ sĩ nghèo khó, kết nối lòng nhân ái để tình thương thân tương ái lan tỏa trong giới nghệ sĩ nói riêng xã hội nói chung.

An Linh