Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen”

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13 - đêm nghệ thuật “Về Làng Sen” đã thu hút đông đảo người xem.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Về Làng Sen".

Tối 4/5, tại thành phố Vinh - Đài Tiếng nói Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Về Làng Sen" kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ và chào mừng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII.

Dự chương trình có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đài TNVN cùng đông đảo người dân trên quê hương Bác.

“Về Làng Sen” là chương trình được xây dựng công phu với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng đi cùng năm tháng, được các nhạc sĩ, nghệ sĩ Nhà hát Đài TNVN thể hiện như: NSƯT Thu Trang, NSƯT Minh Phương, NSƯT Diệu Hương, NSƯT Văn Chương, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn; cùng sự góp mặt của loạt nghệ sỹ, ca sỹ tên tuổi khác như: NSND Tiến Dũng, ca sỹ Bùi Lê Mận, Đinh Trang… Chương trình được chỉ đạo thực hiện bởi Phó GS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài TNVN; Chỉ đạo nội dung: Nhà văn Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Nhà hát Đài TNVN; Kịch bản và đạo diễn: NSND Hồng Ngát - NSƯT Doãn Nguyên.

Mở đầu chương trình là những ca khúc dân gian của nhiều vùng miền trên cả nước, mang nhiều giá trị văn hóa của nhân loại: Liên khúc: Hát Ống - Đố hoa (Dân ca Phú Thọ); Tiết mục Cải lương: “Vườn xuân Ba Đình” - biểu diễn NSƯT Thu Trang; Tiết mục Hát chèo “Quê hương nhớ mãi ơn Người”; Dân ca Nghệ - Tĩnh “Một lòng đợi bạn”; Làn điệu Hát Văn Huế "Dâng Bác khúc hát quê hương"; Bài hát Văn: "Lên Cao Bằng" - lời thơ PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ.

Phần mở đầu đã đưa khán giả đi qua những vùng miền trên dải đất hình chữ S, để rồi vào những ngày tháng 5 lịch sử, tất cả cùng hướng về xứ Nghệ - vùng đất sâu nặng nghĩa tình, chốn non xanh nước biếc, nơi ghi lại bao dấu tích anh hùng hào kiệt, tao nhân mặc khách…

Vào những năm đầu thế kỷ 20, khi cả nước đang chìm trong vòng nô lệ thì từ Làng Sen có một chàng trai mang chí lớn với lý tưởng cách mạng, giải phóng dân tộc.

Khi mới 21 tuổi, chàng trai ấy đã sớm nhận thức được những tư tưởng lớn lao và bức thiết của dân tộc mình. Người đã rời bến Cảng Nhà Rồng, bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba khắp bốn biển năm châu, Người đã trở lại đất Mẹ Việt Nam.

Từ hang Pắc Bó với núi Các Mác - suối Lê Nin, Người đã vạch ra con đường giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước. Người là Hồ Chí Minh! Quãng thời gian này được tái hiện thông qua chùm ca khúc: “Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch” - sáng tác: Lưu Hữu Phước; “Từ Làng Sen” - sáng tác: Phạm Tuyên; Hòa tấu Dàn nhạc bán cổ điển “Thăm bến Nhà Rồng”.

Tiếp đó là loạt ca khúc viết về Bác Hồ, khắc họa chặng đường cách mạng vẻ vang cũng như ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức và công lao to lớn của Người trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc: “Việt Bắc nhớ Bác Hồ”; "Mùa lúa chín"; "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" của Văn Cao…

Các tác phẩm được dàn dựng, chuyển soạn, phối khí một cách công phu, mới mẻ đã mang tới những xúc cảm riêng cho khán giả tới thành Vinh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13 được tổ chức trên quê hương Bác vào đúng tháng 5, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nghệ sĩ của Nhà hát Đài TNVN dành những lời ca, câu hát, như món quà thành kính dâng lên Người để tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới vị lãnh tụ thiên tài, một nhân cách lớn, một chiến sĩ cộng sản kiên trung đã dành trọn cả đời mình vì nước vì dân.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN biểu diễn.
Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN biểu diễn.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen” - 2
Liên khúc: Hát Ống - Đố hoa (Dân ca Phú Thọ), biểu diễn Tốp ca nam nữ và dàn nhạc Dân tộc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
Liên khúc: Hát Ống - Đố hoa (Dân ca Phú Thọ), biểu diễn Tốp ca nam nữ và dàn nhạc Dân tộc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hát chèo “Quê hương nhớ mãi ơn Người”, soạn giả: Trương Quốc Khánh do NSƯT Minh Phương - Đăng Kiên và Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN biểu diễn.
Hát chèo “Quê hương nhớ mãi ơn Người”, soạn giả: Trương Quốc Khánh do NSƯT Minh Phương - Đăng Kiên và Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN biểu diễn.
Làn điệu Hát Văn Huế Dâng Bác khúc hát quê hương - soạn giả: Tăng Thanh Soa qua sự thể hiện của NSƯT Diệu Hương.
Làn điệu Hát Văn Huế "Dâng Bác khúc hát quê hương" - soạn giả: Tăng Thanh Soa qua sự thể hiện của NSƯT Diệu Hương.
NSND Phạm Tiến Dũng thể hiện tiết mục “Một Lòng đợi bạn” - Dân ca Nghệ Tĩnh.
NSND Phạm Tiến Dũng thể hiện tiết mục “Một Lòng đợi bạn” - Dân ca Nghệ Tĩnh.

Bài hát “Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch” - sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, biểu diễn NSƯT Đăng Dương - NSƯT Việt Hoàn và nghệ sĩ Hoàng Tùng.
Bài hát “Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch” - sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, biểu diễn NSƯT Đăng Dương - NSƯT Việt Hoàn và nghệ sĩ Hoàng Tùng.
Tam ca Đinh Trang - Hoàng Tùng - Tiến Mạnh trở về với “Quà tháng 5 dâng Người”.
Tam ca Đinh Trang - Hoàng Tùng - Tiến Mạnh trở về với “Quà tháng 5 dâng Người”.

NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch - sáng tác: Văn Cao. Chỉ huy Dàn nhạc: NSƯT Doãn Nguyên
NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" - sáng tác: Văn Cao. Chỉ huy Dàn nhạc: NSƯT Doãn Nguyên

Ca sĩ Bùi Lê Mận da diết trong ca khúc “Từ Làng Sen” - sáng tác: Phạm Tuyên.
Ca sĩ Bùi Lê Mận da diết trong ca khúc “Từ Làng Sen” - sáng tác: Phạm Tuyên.
NSƯT Việt Hoàn hòa giọng cùng hợp ca nam nữ trong bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, sáng tác Trần Kiết Tường. Chỉ huy dàn nhạc: NSƯT Doãn Nguyên.
NSƯT Việt Hoàn hòa giọng cùng hợp ca nam nữ trong bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, sáng tác Trần Kiết Tường. Chỉ huy dàn nhạc: NSƯT Doãn Nguyên.

Các em thiếu nhi Nhà văn hóa Việt Đức, TP Vinh biểu diễn.
Các em thiếu nhi Nhà văn hóa Việt Đức, TP Vinh biểu diễn.

120 phút của chương trình đã đem đến cho công chúng những cảm xúc sâu lắng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
120 phút của chương trình đã đem đến cho công chúng những cảm xúc sâu lắng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các đại biểu về tham dự chương trình.
Các đại biểu về tham dự chương trình.

Nguyễn Duy