Ấn tượng cảnh thả đèn gió của người Khmer

(Dân trí)- Tại lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer, một trong những “thú thưởng ngoạn” thu hút người xem là cảnh những chiếc đèn gió được thả bay vút lên.

Có mặt tại lễ hội Ok-Om-Bok 2012 diễn ra tại tỉnh Trà Vinh tối ngày 28/11 (Rằm tháng Mười âm lịch), một trong những hình ảnh ấn tượng góp phần làm cho đêm hội của đồng bào dân tộc Khmer thêm phần đặc sắc là thả đèn gió.

Đó là những chiếc lồng đèn khá to được làm từ giấy quyến mỏng màu trắng; chiều cao của lồng đèn khoảng 1m, chu vi tròn chừng 0,8m được kết lại bằng keo và thanh tre cùng một sợi dây để cột chất đốt; chất đốt được làm từ bông và dầu dừa.

Theo các sư sãi của các chùa cho biết, làm đèn gió khá đơn giản, cái khó là khi đốt phải tạo sự cân bằng để đèn bay lên cao mà lửa không bén vào thành đèn. Sau khi dùng hơi lửa làm cho đèn bung lên, người ta đốt tim đèn rồi xoay vòng làm loãng không khí bên trong để đèn có thể nhờ gió đưa bay lên cao.

Đèn gió thường được các chùa đốt thả trong ngày lễ Ok-Om-Bok truyền thống với mong muốn được mọi sự may mắn, thắng lợi.

Chuẩn bị lồng đèn làm từ giấy mỏng, dai...
Chuẩn bị lồng đèn làm từ giấy mỏng, dai...

...và chất đốt bằng bông pha dầu dừa.
...và chất đốt bằng bông pha dầu dừa.

Cột tim đèn từ chất đốt như nút thắt bằng sợi dây chì nhỏ, dài khoảng 0,5m để đèn cháy lâu hơn.
Cột tim đèn từ chất đốt như nút thắt bằng sợi dây chì nhỏ, dài khoảng 0,5m để đèn cháy lâu hơn.

Bung đèn lên trên hơi lửa...
Bung đèn lên trên hơi lửa...

Cột tim đèn sát ngay phía dưới để thòng xuống như làm đuôi đèn.
Cột tim đèn sát ngay phía dưới để thòng xuống như làm đuôi đèn.

Bật lửa đốt đèn.
Bật lửa đốt đèn.

Cùng xoay quanh lồng đèn để lấy cân bằng và cho loãng khí bên trong.
Cùng xoay quanh lồng đèn để lấy cân bằng và cho loãng khí bên trong.

Để lửa bén hết tim đèn...
Để lửa bén hết tim đèn...

...rồi thả đèn bay lên.
...rồi thả đèn bay lên.

Đèn gió bay qua đỉnh một ngôi chùa...
Đèn gió bay qua đỉnh một ngôi chùa...

                                                                                               
 
Huỳnh Hải