Âm vang đêm nhạc “Huyền thoại một con đường”

(Dân trí) - Tối 5/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc. Tâm điểm của buổi lễ là chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường”.

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc, kỷ niệm 55 năm Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014), 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) và công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh với chủ đề “Huyền thoại một con đường” được tổ chức tại tỉnh Bình Phước từ ngày 1-3/3 tại tỉnh Bình Phước, thu hút 22 đoàn với gần 300 diễn viên tham gia.

Trong đêm bế mạc tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) với chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” các đoàn đến từ 22 địa phương đã cống hiến cho người xem nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc ca ngợi về đất nước, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những chiến sĩ mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại…

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc, Ban tổ chức đã quyết định trao huy chương vàng cho 10 đoàn, huy chương bạc cho 13 đoàn có những tiết mục đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao liên hoan năm nay. Khi các đoàn đã có những tiết mục dự thi bám sát chủ đề lớn. Chất lượng nghệ thuật của các tiết mục được đánh giá cao hơn, dàn diễn viên đồng đều hơn…

Tiết mục nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” do đoàn Đăc Lăk biểu diễn.
Tiết mục nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” do đoàn Đăc Lăk biểu diễn.

Tiết mục nghệ thuật “Tướng Võ Nguyên Giáp” do Đoàn Quảng Bình bểu diễn.
Tiết mục nghệ thuật “Tướng Võ Nguyên Giáp” do Đoàn Quảng Bình bểu diễn.

Đoàn Nghệ An biểu diễn tiết mục “Rạng rỡ Việt Nam”.
Đoàn Nghệ An biểu diễn tiết mục “Rạng rỡ Việt Nam”.

Đại diện ban tổ chức trao huy chương vàng cho 13 đoàn xuất sắc.
Đại diện ban tổ chức trao huy chương vàng cho 13 đoàn xuất sắc.

Nguyễn Duy