Ấm áp chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ

(Dân trí) - Chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sỹ “Trọn vẹn nghĩa tình” là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những người vợ liệt sĩ, chia sẻ động viên các con liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân của chúng ta với người có công với nước…

Kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), Hội hỡ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sĩ -Trọn vẹn nghĩa tình vào tối ngày 16/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt xô, Hà Nội.

Ca sĩ Trọng Tấn

Ca sĩ Trọng Tấn

Tại cuộc giao lưu này, khán giả được gặp gỡ với một số khách mời như: bà Trần Thị Liễu- vợ liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, hy sinh năm 1988 ở đảo Gạc Ma; Đại úy Công can Trần Thu Hà, con liệt sĩ Trần Đức thông hy sinh ở đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa; cháu Nguyễn Tiến Anh, con liệt sĩ Nguyễn Văn An hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1…

Trong chương trình, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ trao kết quả giám định AND xác định danh tính liệt sĩ đúng đợt 23 cho các gia đình liệt sĩ. Hội cũng tặng 100 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ trong toàn quốc, tặng quà cho 64 gia đình liệt sĩ ở đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa và 10 suất học bổng cho liệt sĩ của bộ đội Hải quân.

Ngoài phần giao lưu đầy xúc động, khán giả còn được thưởng thức một số ca khúc về Tổ Quốc, quê hương, đồng đội, những ca khúc tri ân liệt sĩ… do các ca sĩ Trọng Tấn, Huyền Trang, Hồng Hạnh và tập thể Nhà hát ca múa nhạc Quân đội trình diễn.

Nguyễn Hằng