Á hậu Thanh Tú: Luôn muốn đến Huế để có trải nghiệm khác biệt

(Dân trí) - Là một người mẫu chính trong các buổi biểu diễn tại Festival Nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra tại TP Huế từ 28/4-2/5), Á hậu 1 Việt Nam 2016 - Ngô Thanh Thanh Tú đã có cuộc phỏng vấn riêng với báo Dân trí về kỳ Festival đầu tiên cô tham gia tại cố đô Huế.

Lần đầu tiên biểu diễn tại sân khấu Festival Huế, Thanh Tú có những cảm xúc như thế nào? Trong 2 đêm diễn Thời trang “Hội tụ bản sắc châu Á” và Lễ hội Áo dài “Hội họa Huế & Áo dài” Thanh Tú sẽ biểu diễn những bộ sưu tập nào?

Đây là lần đầu tiên tại kỳ Festival Nghề truyền thống Huế, Thanh Tú cảm thấy rất vui khi được đóng góp một phần công sức mình vào lễ hội rất hoành tráng, có thể nói là lớn nhất nước vì sự lan tỏa của Festival Nghề Huế rất lớn.

Á hậu Thanh Tú chia sẻ những cảm nhận khi tham dự kỳ Festival Huế đầu tiên
Á hậu Thanh Tú chia sẻ những cảm nhận khi tham dự kỳ Festival Huế đầu tiên

Trong đêm khai mạc tối qua, Tú đã trình diễn một số mẫu áo dài của chị Ngọc Hân và cô Minh Hạnh. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng Tú vẫn biểu diễn hết mình. Thanh Tú đang trông chờ vào những ngày tiếp theo. Tối hôm nay (29/4) ở đêm diễn thời trang, Tú sẽ biểu diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế đến từ Thái Lan, ngày hôm sau ở Lễ hội Áo dài Thanh Tú sẽ bật mí sau cho mọi người được biết (cười).

Thanh Tú (hàng trên, thứ 3 từ trái qua) cùng biểu diễn cạnh Hoa hậu Ngọc Hân ở đêm khai mạc Festival (Ảnh: Đại Dương)
Thanh Tú (hàng trên, thứ 3 từ trái qua) cùng biểu diễn cạnh Hoa hậu Ngọc Hân ở đêm khai mạc Festival (Ảnh: Đại Dương)

Cố đô Huế đã để lại cho Thanh Tú những ấn tượng gì trong những ngày vừa qua?

Đây là lần thứ ba Thanh Tú đến Huế, hai lần trước Tú về Huế đi du lịch. Tại kỳ Festival làng nghề này Thanh Tú đã trải nghiệm được về những nét đẹp của Huế. Cố đô Huế hiện vẫn giữ được rất nhiều nét truyền thống, nét văn hóa tiêu biểu nhất của Việt Nam. Những công trình ở Huế vẫn giữ được nguyên vẹn đến ngày hôm nay, cho mình hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc. Tú rất yêu thích Huế và luôn muốn được đến Huế để có những trải nghiệm khác biệt.

Lần này có chị Ngọc Hân người đã gắn bó 10 năm với Huế qua các kỳ Festival, chị đã dẫn Tú đi thưởng thức rất nhiều món ăn ngon của Huế rất thích. Thanh Tú hy vọng năm nào cũng được quay lại Huế với các chương trình Festival tiếp theo.

Á hậu 1 Việt Nam 2016 tại sân khấu Bia Quốc Học trước đêm diễn 29/4
Á hậu 1 Việt Nam 2016 tại sân khấu Bia Quốc Học trước đêm diễn 29/4

Thanh Tú có thể chia sẻ những hoạt động tiếp theo của bản thân trong thời gian tới?

Thời gian tới, Thanh Tú sẽ tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu lớn nhất của mình là thi được vào công chức Ngoại giao. Bên cạnh đó, bản thân cũng đang thử sức mình trong vai trò MC. Tú đang làm MC cho chương trình “Hành trình văn hóa Việt”, “Câu chuyện trái tim” và một số chương trình VTV Trip (Chương trình Quảng bá Du lịch Việt - PV) trong Đài Truyền hình Việt Nam.

Thử sức mình trong lĩnh vực MC là một thử thách để cho Tú trau dồi mình nhiều hơn để có thể thi vào Bộ Ngoại giao vì đây là một kỹ năng mà Tú thấy rất cần thiết. Thêm vào đó, Thanh Tú rất mong muốn tham gia một chương trình về Văn hóa Việt Nam để từ đấy lan tỏa, truyền thông điệp cho những người trẻ vẻ đẹp truyền thống dân tộc và mong các bạn trẻ hãy gìn giữ, phát huy những truyền thống ấy.

Á hậu cao 1m80
Á hậu cao 1m80
Với nụ cười luôn tỏa sáng đầy thiện cảm
Với nụ cười luôn tỏa sáng đầy thiện cảm
Á hậu Thanh Tú cùng Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2017 vừa diễn ra tối 28/4
Á hậu Thanh Tú cùng Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2017 vừa diễn ra tối 28/4

Á hậu Thanh Tú: Luôn muốn được đến Huế để có những trải nghiệm khác biệt

Bài: Đại Dương

Ảnh, Video: Văn Dinh