71 tuổi, tài tử "Ỷ thiên đồ long ký" hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi

Mi Vân

(Dân trí) - Ở tuổi 71, nam diễn viên gạo cội của màn ảnh TVB (Hồng Kông) - Lý Long Cơ đang chung sống hạnh phúc với người bạn đời xinh đẹp kém 40 tuổi. Cô là vợ ba của ông.

Lý Long Cơ sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo khó tại Hồng Kông. Chính cuộc sống khó khăn từ bé đã dạy cho ông phải chăm chỉ, nỗ lực học tập. Ông từng bỏ cơ hội du học tại Nhật Bản để theo đuổi đam mê ca hát.

Lý Long Cơ quyết định gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ và từng biểu diễn trong quán bar ở Hồng Kông. Theo Sohu, vào đầu những năm 1980, Lý Cơ Long có thể kiếm được 240.000 đô la Hồng Kông (gần 700 triệu đồng) trong một tháng.

71 tuổi, tài tử Ỷ thiên đồ long ký hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi - 1

Lý Long Cơ chuyên vai hoàng đế trên màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sohu).

Khi trào lưu hát quán bar không còn thịnh hành, Lý Long Cơ quyết định chuyển sang diễn xuất. Từ năm 1980 - 2000, ông liên tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng của TVB như Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, Tây du kýỶ thiên đồ long ký (2000).

Gương mặt uy nghi, cương nghị giúp ngôi sao sinh năm 1951 có nhiều cơ hội đóng vai hoàng đế và được khán giả nhớ đến hình tượng này nhất. Năm 2002, ông kết thúc hợp đồng với TVB và chuyển sang hợp tác với đài ATV.

Ở tuổi 71, Lý Long Cơ vẫn chăm chỉ làm việc, góp mặt trong các bộ phim như Thâm cung kế (2018), Bằng chứng thép 4 (2020), Nghịch thiên kỳ án (2021)… hoặc góp mặt tại các sự kiện.

71 tuổi, tài tử Ỷ thiên đồ long ký hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi - 2

Ở tuổi 71, Lý Long Cơ vẫn chăm chỉ làm việc, tham gia đóng phim (Ảnh: Today).

Lý Long Cơ rất đào hoa nhưng sống kín tiếng. Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi công khai mối quan hệ với người vợ thứ ba.

Những năm 1970, nam diễn viên kết hôn với người vợ đầu và có ba con. Sau đó, họ ly hôn trong bí mật. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân đầu tiên, Lý Long Cơ từng chia sẻ, ông kết hôn lần đầu khi còn trẻ và thiếu hiểu biết nên hôn nhân không bền lâu. Ông luôn thấy có lỗi với vợ cũ khi hôn nhân đổ vỡ.

Theo một số nguồn thân cận, năm 1998, Lý Long Cơ tái hôn với người vợ thứ hai nhưng giấu kín danh tính của vợ. Hai người được cho rằng ly hôn trong bí mật. 

Tháng 6 năm ngoái, ông bất ngờ công khai danh tính người bạn đời kém 40 tuổi, ít tuổi hơn con gái đầu của nam diễn viên. Cô tên Chris Wong, đang là một họa sĩ khá nổi tiếng trên mạng nhờ sở hữu gương mặt khả ái cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

71 tuổi, tài tử Ỷ thiên đồ long ký hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi - 3

Năm 2021, Lý Long Cơ công khai danh tính người vợ thứ ba, kém ông 40 tuổi (Ảnh: Instagram).

71 tuổi, tài tử Ỷ thiên đồ long ký hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi - 4

Lý Long Cơ rất cưng chiều và tự hào về người vợ kém tuổi (Ảnh: Sohu).

Cặp đôi hò hẹn tìm hiểu trong 4-5 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Theo truyền thông Hồng Kông, Lý Long Cơ và Chris Wong gặp nhau khi ông 66 tuổi còn cô mới 26 tuổi.

Năm 2020, ngôi sao sinh năm 1951 từng đau xót thừa nhận vợ ông bị sảy thai khi đã gần tới ngày sinh nở và đây là nỗi đau lớn với cả gia đình. 

Một số nguồn tin thân cận cho hay, nam diễn viên rất cưng chiều vợ trẻ và để cô đứng tên 7 bất động sản bao gồm dinh thự riêng, du thuyền hạng sang trọng.

Ngôi sao ngoài 70 tuổi nói: "Tôi giờ đã ở tuổi lên lão, không thể nào mãi mang mọi thứ theo bên mình. Tôi làm vậy để phòng khi tôi đi trước vẫn để lại tài sản đảm bảo cuộc sống cho cô ấy".

Theo tờ Today, cặp đôi lệch tuổi đang sống hạnh phúc ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

71 tuổi, tài tử Ỷ thiên đồ long ký hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi - 5

Chris Wong - bà xã của Lý Long Cơ là một họa sĩ, sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, ưa nhìn (Ảnh: Instagram).

71 tuổi, tài tử Ỷ thiên đồ long ký hạnh phúc bên vợ kém 40 tuổi - 6

Lý Long Cơ để vợ trẻ đứng tên 7 bất động sản có giá trị (Ảnh: Instagram).

Theo Todayonline