7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy

(Dân trí) - Những hiện vật lâu đời nhất mang tính biểu tượng trong nhiều thập kỷ từng được các nhà khảo cổ tìm thấy, đây là những cánh cửa mở ra cho chúng ta thấy hành trình tổ tiên chúng ta- bằng cách nào đã trở thành một xã hội văn minh.

Trang sức

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Những bằng chứng sớm nhất về việc con người trưng bày các đồ trang trí xuất hiện từ 100 nghìn năm trước. Các nhà khoa học đã khai quật được một loạt vỏ ốc ở hang Skhul trên núi Carmel, Israel. Các vật dụng tương tự cũng được tìm thấy ở các khu vực khảo cổ tại Algeria. Trên các vỏ ốc có lỗ khoan xuyên qua phần giữa để có thể xỏ dây làm thành một chuỗi vòng cổ hoặc vòng tay. Những mảnh trang trí này rất thú vị vì chúng xuất hiện sớm hơn cả các loại trang sức bằng hạt cây được tìm thấy ở châu Âu. Hiện kỉ lục cũ vẫn đang được giữ bởi một đám vỏ ốc tìm thấy ở Nam Phi.

Bánh xe gỗ

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Có thể nói bánh xe là phát minh vĩ đại nhất có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn minh ngày nay. Đáng tiếc là danh tính của người sáng tạo ra nó đã thất lạc cùng thời gian, nhưng chiếc bánh xe cổ nhất mà người ta từng tìm được có tuổi thọ là 5.200 năm. Nó được tìm thấy ở một đầm lầy gần thị trấn Ljubljana của Slovenia. Chiếc bánh xe có đường kính 140cm, được tìm thấy cùng trục bánh xe dài 120cm. Chỉ còn hơn một nửa chiếc bánh là còn tồn tại, nhưng như vậy là đủ để các nhà khảo cổ kết luận rằng nó là một phần của chiếc xe kéo 2 bánh. Hiện nay, nó đang được trưng bày ở Mainz, Đức với mục đích kêu gọi UNESCO công nhận địa danh này là di sản văn hóa thế giới. Từ đó, người ta có thể bảo tồn các di tích khảo cổ của những người từng sống ở đây khi chiếc bánh xe được sáng tạo nên.

Cung tên

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Cung tên được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, và trong hàng nghìn năm thì chúng là vũ khí giúp tiêu diệt mục tiêu từ xa hiệu quả nhất của con người.

Những cây cung cổ nhất còn nguyên vẹn được tìm thấy ở Đan Mạnh và có niên đại khoảng 8.000 năm. Chúng là các cây cung dài và được đặt tên theo khu vực được tìm thấy - Holmegaard. Chiều dài của chúng là khoảng 170cm. Do các cây cung được tìm thấy trong tình trạng rất tốt, người ta có thể dễ dàng tái tạo chúng. Theo một thông tin khác, các mũi tên cổ nhất còn tồn tại có niên đại sớm hơn những cây cung Holmegaard khoảng 3000 năm và được tìm thấy cách đó không xa. Đáng tiếc là những cây cung đi kèm với chúng được làm từ gỗ thông nên đã bị phân hủy hết qua thời gian.

Giày dép

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Chiếc giày cổ nhất trên thế giới được tìm thấy ở Armenia và đã được 5.500 năm tuổi. Chiếc giày da này có cỡ số 7 ngày nay và là giày chân phải. Về cơ bản thì đó là một chiếc túi da được khâu lại bằng một loại dây đai ở phía trên và nó được bảo quản cực kì tốt. Da thú thường không tồn tại được lâu như vậy, nhưng chiếc giày này được bảo quản trong điều kiện rất độc đáo - nó bị chôn dưới một đống phân cừu. Người ta không thể biết được lí do tại sao nó lại bị bỏ ở đó. Các bằng chứng cho thấy người chủ chiếc giày đã đi lại khá nhiều, nhưng chiếc giày này hầu như không bị mòn.
 
Các nghiên cứu khác cho thấy dép quai hậu còn có lịch sử lâu đời hơn nhiều, những đôi dép cổ nhất có tuổi thọ gần gấp đôi chiếc giày ở Armenia. Các đôi dép làm từ cành cây được tìm thấy năm 1938 ở Fort Rock Cave, Oregon, Mỹ. Chúng được bảo quản dưới lớp tro núi lửa từ một vụ phun trào cách đây 7500 năm, và vào thời điểm đó đôi dép đã có tuổi thọ rất lâu. Người ta cho rằng chúng được làm từ hơn 10 nghìn năm trước.

Bản đồ

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Cuộc sống săn bắn hái lượm không dựa nhiều vào bản đồ. Hầu hết việc đi lại là bằng sức người, và người ta thường gắn liền với ngôi làng của mình. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Tây Ban Nha vừa tìm thấy một tấm bản đồ có niên đại 14.000 năm. Nó được khắc trên một phiến đá có kích thước 13x18cm và thể hiện một loạt các địa điểm trên đó. Trong đó bao gồm hang động nơi nó được tìm thấy, một ngọn núi, một dòng sông và hình vẽ nhiều loại thú có thể làm thức ăn. Nó dày chưa tới 2.5cm do đó rất dễ để mang đi nếu cần. Tấm bản đồ được phát hiện năm 1993 nhung các nhà nghiên cứu phải mất tới 15 năm để giải mã nó. Trưởng nhóm nghiên cứu Pilar Utrilla cho biết nó "tương ứng một cách chính xác với địa hình xung quanh". Bà cho rằng nó có thể được dùng để đánh dấu các khu vực với số lượng lớn thực phẩm hoặc đá lửa để làm các công cụ - những thứ rất cần thiết trong thời kì đó.

Đồ uống

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Rất nhiều người thích uống bia rượu. Nhưng hầu hết mọi người không biết rằng đó là một sở thích có từ thời cổ đại. Bằng chứng cổ nhất đến từ Trung Quốc từ 9.000 năm trước. Ở đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các mảnh gốm vỡ và chúng đã tới tay Patrick McGovern, một nhà khảo cổ ở đại học Bảo tàng Pennsylvania. McGovern tiến hành các thí nghiệm với mảnh gốm và phát hiện dấu tích của sáp ong, gạo và axit tartaric. Loại axit này được tìm thấy ở cây sơn trà bản địa. Tuy nhiên, không dừng ở đó, McGovern đã liên hệ với một công ty sản xuất bia và thử sử dụng công thức đặc biệt dựa trên các thí nghiệm của McGovern. Kết quả họ có trong tay một thứ đồ uống có mùi vị được miêu tả là ngọt, chua và có mùi khét.

Lịch

7 hiện vật lâu đời nhất từng được tìm thấy


Bộ lịch của người Mayan đã làm nhiều người phát hoảng trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, họ lại không phải những người đầu tiên biết sử dụng lịch. Bộ lịch cổ nhất từng được phát hiện là một cánh đồng ở miền Bắc Scotland. Tại đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một hàng 12 cái hố, có vẻ như chúng phản ảnh các giai đoạn của mặt trăng trong mỗi tháng. Nó có niên đại khoảng 10 nghìn năm, gấp đôi tuổi của các bộ lịch phức tạp ở vùng Cận Đông. Nó lâu đời hơn những bộ lịch khác tới mức mà người phát hiện ra các hố này miêu tả rằng "đây chính là nơi thời gian được phát minh". Tuy phát biểu này có vẻ phóng đại, nhưng nó cũng cho biết rằng con người đã phát triển phức tạp từ lâu hơn chúng ta nghĩ.

 
Phan Hạnh
Theo Listverse