Phú Yên

600 tay chèo tham gia Hội đua thuyền truyền thống tại sông Đà Rằng

(Dân trí) - Sáng mùng 7 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội đua thuyền truyền thống hàng năm. Đây là một trong những sự kiện thể thao văn hóa quan trọng nhất của địa phương này trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

600 tay chèo tham gia Hội đua thuyền truyền thống tại sông Đà Rằng

Hội đua thuyền truyền thống Tết Mậu Tuất 2018 có sự tham dự của 30 đội đua (16 đội nam và 14 đội nữ) với hơn 600 tay chèo. Các đội nam thi đấu cự ly 4000 mét và nữ là 3000 mét.

 Hội đua năm nay thu hút 30 đội đua ( 16 đội nam và 14 đội nữ) với hơn 600 tay chèo.
Hội đua năm nay thu hút 30 đội đua ( 16 đội nam và 14 đội nữ) với hơn 600 tay chèo.

Đây là lần thứ 22 hội đua thuyền truyền thống TP. Tuy Hòa được tổ chức. Trong sáng nay, thời tiết rất thuận lợi nên đã thu hút rất đông người dân và khách du xuân đến xem các đội đua tranh tài.

Không chỉ riêng các đội đua thuyền nam, những năm gần đây, các đội nữ cũng được đầu tư rất chu đáo nên các cuộc đua tranh ngày càng quyết liệt, hấp dẫn và cân bằng hơn.

Sau cuộc đua gay cấn, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về Phường 7 (TP. Tuy Hòa)
Sau cuộc đua gay cấn, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về Phường 7 (TP. Tuy Hòa)

Hàng ngàn người dân và du khách cũng đã đến cổ vũ và đây cũng là một trong những năm hội đua thuyền truyền thống thành phố Tuy Hòa thu hút lượng người xem đông đảo nhất từ trước đến nay. Với nhiều người, lễ hội đua thuyền truyền thống đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hàng ngàn người dân và du khách đến tham gia cổ vũ cho các đội chơi
Hàng ngàn người dân và du khách đến tham gia cổ vũ cho các đội chơi
600 tay chèo tham gia Hội đua thuyền truyền thống tại sông Đà Rằng - 4

Đây không chỉ là hoạt động thể thao văn hóa mừng xuân mà còn là dịp để người dân cầu mong một năm thuận lợi, mùa màng bội thu, tôm cá đầy khoang sau mỗi chuyến đánh bắt.

Trung Thi