4 vụ tự sát xảy ra trong 2 năm, công trình bị kêu gọi đóng cửa

(Dân trí) - Công trình Vessel nằm ở thành phố New York, Mỹ, hiện đang bị kêu gọi đóng cửa sau khi xảy ra vụ tự tử thứ 4 tại công trình này trong vòng 2 năm qua.

4 vụ tự sát xảy ra trong 2 năm, công trình bị kêu gọi đóng cửa - 1

Công trình Vessel nằm ở thành phố New York, Mỹ, hiện đang bị kêu gọi đóng cửa sau khi xảy ra vụ tự tử thứ 4 tại công trình này trong vòng 2 năm qua.

Công trình Vessel nằm ở quận Manhattan, New York, Mỹ, hiện đang bị kêu gọi dỡ bỏ, đây là một công trình sắp đặt có mang yếu tố nghệ thuật. Công trình này có chiều cao hơn 45 mét. Công trình Vessel mới đưa vào hoạt động từ tháng 3/2019, nhưng đã xảy ra 4 vụ tự sát tại đây.

Mới đây nhất, một cậu bé 14 tuổi đã nhảy xuống từ công trình này vào hôm thứ 5 vừa qua, dẫn tới cái chết thương tâm. Cái chết của cậu thiếu niên này xảy ra ở thời điểm 2 tháng sau khi công trình vừa được mở cửa trở lại sau khi xảy ra 2 vụ tự sát khác hồi đầu năm nay.

Đã có nhiều biện pháp an toàn được tiến hành với mục đích làm giảm khả năng xảy ra những vụ việc thương tâm như thế này, dù vậy, sự việc vừa xảy ra với cậu bé 14 tuổi cho thấy những biện pháp đã được tiến hành vẫn chưa thể phát huy hiệu quả.

Công trình Vessel hiện là một công trình sắp đặt nghệ thuật gây tranh cãi. Khi công trình đi vào hoạt động hồi năm 2019, tính chất nghệ thuật của công trình là một điều gây tranh cãi cả trong giới chuyên gia và người dân địa phương. Công trình này được thiết kế bởi nhà thiết kế người Anh - Thomas Heatherwick.

4 vụ tự sát xảy ra trong 2 năm, công trình bị kêu gọi đóng cửa - 2

Công trình Vessel hiện là một công trình sắp đặt nghệ thuật gây tranh cãi.

Dù vậy, chính những sự việc thương tâm đã xảy ra tại công trình mới thực sự là nguyên nhân khiến nhiều người cho rằng đã đến lúc công trình này nên bị đóng cửa.

Việc tham quan công trình ban đầu là miễn phí, nhưng sau khi xảy ra vụ tự sát thứ 3, công ty vận hành và quản lý công trình đã đưa ra mức vé tham quan 10 USD/người và yêu cầu không để khách tham quan nào đi thăm công trình một mình.

Cậu bé 14 tuổi trong sự việc bi kịch vừa xảy ra đã đi thăm công trình cùng với những người thân trong gia đình, trước đó, cậu bé không có biểu hiện nào bất thường. Hiện tại, công trình Vessel đã trở thành một điểm tham quan gắn liền với những thông tin tiêu cực, bi kịch, một nơi có bóng dáng tử thần.

Vụ việc tự sát đầu tiên xảy ra tại công trình hồi tháng 2 năm ngoái. Sau đó, công trình bị đóng cửa hồi tháng 1 năm nay sau khi 2 người khác tự sát tại đây chỉ trong vòng một tháng. Công trình vừa được mở cửa trở lại hồi tháng 5 vừa qua.

Trước đó, một số tổ chức ngăn chặn các vụ tự sát đã đề nghị ban quản lý công trình phải nâng độ cao của các vách chắn trước khi mở cửa trở lại. Dù vậy, ban quản lý công trình đã không nâng cao các vách chắn.

4 vụ tự sát xảy ra trong 2 năm, công trình bị kêu gọi đóng cửa - 3

Đơn vị quản lý công trình cho biết hiện tại họ đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện xung quanh công trình này.

Đơn vị quản lý công trình cho biết hiện tại họ đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện xung quanh công trình này và tạm thời sẽ đóng cửa hoạt động công trình. Đơn vị này cũng khẳng định họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cho các du khách tham quan, trong đó, có cả khả năng công trình sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn nếu điều đó là cần thiết.

"Chúng tôi rất đau lòng trước những sự việc bi kịch đã xảy ra, xin được chia buồn với gia đình của người thiếu niên vừa qua đời", người phát ngôn của ban quản lý công trình cho hay.