4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, có 4 người đẹp gây chú ý với thành tích học tập, thể thao hoặc có nhan sắc giống các nhân vật nổi tiếng.

Hoàng Bảo Trâm: Người đẹp sở hữu "bảng vàng" thành tích 

Ở những vòng thi đầu tiên, Hoàng Bảo Trâm gây ấn tượng với người nhìn bởi gương mặt thanh thoát, dịu dàng và trong sáng. Người đẹp sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m71 với số đo 3 vòng: 77-60-93, cân nặng 49 kg.

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 1

Hoàng Bảo Trâm mang nét đẹp thanh thoát, dịu dàng.

Soi vào thành tích học tập, Bảo Trâm gây ấn tượng lớn về khả năng theo đuổi học vấn. Có thể nói, SBD 088 đang đứng top những thí sinh có trình độ học vấn tốt nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Hoàng Bảo Trâm tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Drexel, Hoa Kỳ chuyên ngành Quản trị Marketing và Phân tích dữ liệu. Hiện tại, người đẹp đang là chuyên viên Truyền thông tại trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Năm lớp 11, Hoàng Bảo Trâm giành được học bổng du học tại trường Green River College, Hoa Kỳ. Rời gia đình sang Mỹ ở tuổi 17, Trâm một mình cố gắng nỗ lực gấp đôi sức lực tại xứ người.

Trong quá trình theo học tại ngôi trường này, Trâm luôn chứng minh khả năng tự lập cũng như phát huy mọi sở trường một cách tối đa. Cô thậm chí còn học nhảy lớp và tốt nghiệp sớm một năm với văn bằng kép loại ưu (PTTH và Đại học đại cương).

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 2

Trong thời gian học tập ở Mỹ, Trâm từng làm chuyên viên Quản lý dự án kiêm chuyên viên truyền thông và phân tích văn hóa đa dạng tại tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực hóa học nông nghiệp công nghệ cao có trụ sở tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới.

Không chỉ học tập tích lũy kiến thức và kinh nghiệm phục vụ công việc, Bảo Trâm còn rất siêng năng, tích cực tham gia các công tác xã hội và hoạt động thiện nguyện. Cô từng là Chủ tịch Hội sinh viên châu Á, trưởng ban Marketing của hội người da màu, Đại sứ sinh viên trường đại học đang theo học và làm trợ giảng tại một thư viện công.

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 3

Hoàng Bảo Trâm sở hữu số đo: 77 - 60 - 93.

Chính những kinh nghiệm khi tham gia hoạt động xã hội đã giúp Hoàng Bảo Trâm tự tin thể hiện bản thân mình ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Mơ ước của Trâm sau này đó là có thể đại diện cho nhan sắc Việt Nam - vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái để truyền đi những thông điệp ý nghĩa tới bạn bè năm châu.

Người đẹp được ví là bản sao của Đặng Thu Thảo, Baifern

Người đẹp Đậu Hải Minh Anh là thí sinh đến từ Nghệ An. Cô sở hữu chiều cao 1,7m, nặng 56kg, số đo ba vòng 80 - 61 - 90cm. Hiện tại, người đẹp đang là sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TPHCM. Minh Anh sở hữu vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng và trong sáng. Vẻ đẹp của cô được nhiều người nhìn nhận là rất giống với Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thu Thảo.

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 4

Đậu Hải Minh Anh được ví là "bản sao" của Đặng Thu Thảo.

Người đẹp là thí sinh có năng khiếu hát, dẫn chương trình và diễn xuất. Ở các vòng thi tài năng, Minh Anh mong muốn bản thân được dịp thể hiện những thế mạnh của mình.

Người đẹp xứ Nghệ cũng tiết tiết lộ rằng, nhiều thấy quá giống với Hoa hậu Đặng Thu Thảo nên nhầm tưởng cô có quan hệ huyết thống với Hoa hậu họ Đặng. Và cũng chính vì điều này nên cô cảm thấy bản thân rất áp lực khi bước vào sân chơi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tương tự, người đẹp Nguyễn Thị Bích Thùy đến từ Đắk Lắk, đồng hương của Hoa hậu H'hen Niê cũng được ví như bản sao của mỹ nhân Thái Lan Baifern phim “Chiếc lá cuốn bay”. Bích Thùy sinh năm 2001, sở hữu chiều cao đến 1m73 cùng số đo ba vòng 79 - 66 - 92. Người đẹp hiện đang theo học tại Đại học Tài chính Marketing TPHCM.

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 5

Nguyễn Thị Bích Thùy được nhiều người nhìn nhận rất giống nữ diễn viên Baifern người Thái Lan.

Năm 2019, cô đã dự thi Miss World Vietnam và đoạt danh hiệu “Người đẹp áo dài”. Ngoài ra, cô cũng xuất sắc lọt vào top 5 phần thi Người đẹp nhân ái và dừng chân ở top 10 chung kết Miss World Vietnam 2019.

Bích Thuỳ sở hữu vẻ đẹp hiện đại, thông minh và có kĩ năng trình diễn tốt. Cô được nhiều người nhìn nhận rất giống nữ diễn viên Baifern người Thái Lan - nữ chính trong bộ phim đình đám “Chiếc lá cuốn bay”, phát sóng năm 2019.

Người đẹp "kình ngư" sở hữu 10 huy chương bơi lội

Người đẹp Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, đến từ An Giang được xem là "kinh ngư" của Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,69 m, số đo 3 vòng: 82 - 66 - 95cm. Người đẹp gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, thuộc top những thí sinh trẻ tuổi nhất của top 35.

Người đẹp này cũng sở hữu những thành tích học tập ấn tượng. Sau hoàn thành PTTH, cô đã trúng tuyển 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 6

Phù Bảo Nghi ừng giành 10 huy chương bơi lội giải FOBISIA.

Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng: TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bảo Nghi đã lựa chọn theo học tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và được trao tặng học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh Quốc tại đây.

Ngoài ra, cô nàng đến từ An Giang từng giành 10 huy chương bơi lội. Bảo Nghi tiết lộ, từ khi sinh ra đã mắc bệnh hen suyễn. Cách chữa trị tốt nhất với cô chính là tập bơi, vì thế 4 tuổi cô đã học bơi và có thể bơi thuần thục. Càng tiếp xúc lại càng đam mê môn thể thao dưới nước.

Năm 12 tuổi, cô xuất sắc giành được huy chương vàng môn bơi ếch 50m tại Fobisia – giải thi đấu cấp độ khu vực dành cho học sinh thuộc Hiệp hội các trường quốc tế Anh tại châu Á. Đây cũng là thành tích cao nhất Bảo Nghi đạt được.

4 thí sinh “đặc biệt” của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - 7

Mới 19 tuổi nhưng cô nàng đã sở hữu tới 10 huy chương bơi, trong đó gồm 4 huy chương vàng. Từ kiểu bơi ếch, bướm hay sải, Bảo Nghi đều từng đạt giải thưởng. Đặc biệt khi tham gia phần thi bơi tại Người đẹp Thể thao, chân cô gái đang bị trật một bên và trong tình trạng đau nhức nhưng cô vẫn cố gắng thi đấu vượt lên giành hạng nhất bơi lội.