300 phim nhựa bị hỏng: Nghệ sĩ đau lòng cầu cứu, Bộ Văn hóa nói gì?

Phương Bảo

(Dân trí) - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT&DL) cho biết, hiện tại đơn vị này chưa nhận được đơn kiến nghị của các nghệ sĩ hãng phim về việc 300 phim lưu trữ tại hãng phim bị hỏng.

Trả lời Dân trí, ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL cho hay, đến chiều 3/1, ông chưa nhận được thông tin về đơn kiến nghị của gần 20 nghệ sĩ gửi đến Bộ về 300 phim lưu trữ.

"Tôi vừa đi công tác về nên chưa nghe báo cáo gì về vụ việc của Hãng phim. Việc theo dõi các Công ty, đơn vị thuộc Bộ là do tôi đảm nhiệm, nhưng việc giám sát hoạt động chuyên môn của hãng phim lại là người khác. Nếu có thêm thông tin, tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn", ông Việt nói.

300 phim nhựa bị hỏng: Nghệ sĩ đau lòng cầu cứu, Bộ Văn hóa nói gì? - 1

Tình trạng kho phim của hãng phim truyện Việt Nam (Ảnh: Đạo diễn Thanh Vân).

Theo đó, chia sẻ với PV về sự việc của Hãng phim truyện Việt Nam, NSND Minh Châu cho hay, bà về làm việc ở Hãng phim từ năm 1977 cho đến khi về hưu. Mỗi lần nghĩ về nơi làm việc cũ, bà thấy rất thương.

Vào tháng 5/2016, bà từng cùng các nghệ sĩ như NSND Trà Giang, NSND Thanh Vân, NSƯT Đức Lưu… đã kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa rõ ràng.

"Tôi nghĩ, một Hãng phim lớn như vậy nhưng không được mọi người quan tâm, để mọi thứ "thui chột" hỏng hóc dần đi như vậy thì rất tiếc. Nhiều đơn vị nghệ thuật khác vẫn được duy trì, phát triển thì hãng phim nhiều năm nay lại nằm "đắp chiếu" không hoạt động, không sản xuất phim.

Hiện tại, Hãng phim chỉ còn một số nghệ sĩ từng làm việc tại đó như Thanh Vân, Quốc Tuấn, Chí Thành… quan tâm. Những nghệ sĩ có nhiệt huyết làm nghề đã về hưu gần hết. Chúng tôi đều mong muốn rằng, hãng phim sẽ có bước chuyển mình, để lại hoạt động như thời kỳ hoàng kim của mình", NSND Minh Châu chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Thành cho hay, là một người từng gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, anh thấy bức xúc khi 300 phim lưu trữ bị hỏng, không ai quan tâm.

"Trước việc Hãng phim bị "đem con bỏ chợ" không được chú ý đến các hoạt động, tôi đã làm đơn xin nghỉ chế độ sớm từ 3 năm trước.

Lý do là không thể chịu được sự đối xử của công ty vận tải thủy Vivaso với các nghệ sĩ. Hiện tại, chỉ một vài người đến làm việc tại Hãng phim và họ vẫn được trả lương. Nhưng công việc thì không có, thậm chí, có người lên cả ngày chỉ để… uống nước chè", đạo diễn Xuân Thành bộc bạch.

300 phim nhựa bị hỏng: Nghệ sĩ đau lòng cầu cứu, Bộ Văn hóa nói gì? - 2

Nhiều cuốn phim bị ẩm mốc nặng (Ảnh: Đạo diễn Thanh Vân).

Theo đạo diễn Nguyễn Xuân Thành, cho dù bản gốc của hơn 300 phim nhựa vẫn được lưu trữ và bảo quản tốt ở Viện phim Việt Nam nhưng các bản phim ở hãng vẫn đẹp nhất ở phần định màu, ánh sáng.

Trong khi đó, NSND Thanh Vân - Nguyên Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam cho hay, hiện tại ông cùng các nghệ sĩ vẫn đợi câu trả lời chính thức từ Bộ VH,TT&DL.

"Chúng tôi mong có câu trả lời vụ việc các phim lưu trữ bị hỏng. Hiện tại, hãng phim chỉ còn khoảng 30 người còn làm việc, có người muốn làm phim nhưng không có kinh phí để làm. Mọi hoạt động đều cầm chừng.

Từ năm 2016, khi công ty vận tải thủy Vivaso tiếp quản hãng phim, họ đã ký vào các văn bản tiếp nhận tài sản, nhưng lại không có trách nhiệm trong việc bảo quản. Không chỉ lần này mà trước đó, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị về việc cổ phần hóa hãng phim đến các cơ quan chức năng, nhưng câu trả lời vẫn là "phải đợi", "đang xem xét"…. Mong rằng, hoạt động của hãng phim sẽ được quan tâm hơn", NSND Thanh Vân nói.

Trước đó, ngày 26/12, NSND Thanh Vân cùng gần 20 nghệ sĩ đã ký đơn gửi lên Bộ VH,TT&DL về việc kho phim lưu trữ bị hỏng nặng, bảo quản kém, chờ chỉ đạo hướng xử lý.

Những người ký vào đơn gồm NSƯT Vũ Đức Tùng - người đại diện phần vốn Nhà nước tại Hãng, nhà quay phim Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Việt, đạo diễn Trần Chí Thành, biên kịch Tống Phương Dung, NSƯT Đăng Khoa - đại diện cho cán bộ nhân viên của hãng đã về hưu.

Các nghệ sĩ đã phát hiện điều hòa của kho bị hỏng nặng, khiến 300 cuộn phim bị hỏng hóc, một số phim không thể phục hồi. Một số cuốn băng bị hỏng bao gồm phim Cỏ lau, tác phẩm đoạt giải Ngọn đuốc Vàng tại Liên hoan phim Bình nhưỡng, Triều Tiên (1995), Tâm hồn mẹ, đoạt giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam tại Malo, Pháp (2014).

Nhiều năm qua, Hãng phim truyện Việt Nam thực hiện việc lưu trữ phim bằng công tác số hóa. Tuy nhiên, số lượng phim số hóa chưa được thống kê đầy đủ. Hơn nữa, chất lượng của bản kỹ thuật số không thể bằng bản gốc.