27 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 12-28/10, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) với sự tham gia của 1250 nghệ sĩ đến từ 16 đơn vị nghệ thuật.

Ngày 9/10, tại Hà Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 12-28/10 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, quy tụ 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp từ Trung ương tới địa phương, với 1.250 nghệ sĩ tham gia.

Tại họp báo sáng 9/10, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - nhận định: "Con số 16 đoàn với 27 vở diễn là một tín hiệu đáng mừng, khẳng định vẫn có những hoạt động chuyên nghiệp mạnh mẽ, thông qua đó chúng ta cũng đánh giá được nhân dân vẫn rất yêu Chèo. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các đơn vị đều rất khó khăn về nhân lực, vật lực… Cục Nghệ thuật Biểu diễn luôn quan tâm đến giá trị truyền thống.

Dưới góc nhìn quản lý Nhà nước, Liên hoan không chỉ là cuộc vui mà còn là những đánh giá về nghệ thuật, nhìn nhận các đoàn từ Trung ương tới địa phương có bước phát triển gì, phát huy được giá trị truyền thống hay không, kế thừa và bảo tồn trong thời đại mới như thế nào?

Liên hoan chuyên nghiệp luôn có Hội đồng nghệ thuật để bình xét những tác phẩm có nội dung tư tưởng, vừa có tính tiếp biến với xã hội nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc. Đó là điều vô cùng khó mà không phải nhà quản lý nào cũng hướng tới mục tiêu phối hợp như vậy".

27 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 - 1

NSƯT Trần Ly Ly (giữa), ông Trần Hướng Dương (phải) và ông Ngô Thanh Tuân (Ảnh: Hồng Gấm).

Theo NSƯT Trần Ly Ly, Liên hoan lần này cũng là dịp để phát hiện những tài năng mới. "Đây cũng là dịp để chúng ta rà soát lại hướng đi của các Đoàn nghệ thuật, tìm ra những năng lực mới, những tài năng mới. Liên hoan lần này, chúng tôi mong muốn khán giả đến xem đông nhất có thể để nghệ thuật Chèo được tràn vào nhân dân những giá trị cốt lõi. Trong thời đại 4.0, các loại hình giải trí thời thượng lấn át, thì việc tổ chức Liên hoan là một cách để "giữ lửa" những tinh túy văn hóa phi vật thể, và điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy lại các di sản văn hóa đó tới thế hệ kế cận", bà Trần Ly Ly nhấn mạnh.

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức thông tin thêm, Liên hoan có sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp (chủ yếu các đơn vị tập trung ở khu vực phía Bắc). Các tác phẩm tham gia đa dạng về đề tài, từ dân gian, lịch sử đến hiện đại…, đều được dàn dựng từ năm 2017 đến nay hoặc được phục dựng với ê kíp sáng tạo mới.

27 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 - 2

Ông Ngô Thanh Tuân- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phát biểu tại họp báo (Ảnh: Hồng Gấm).

Ông Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, Phó Ban Tổ chức cũng chia sẻ tại buổi họp báo rằng, Ban Tổ chức nỗ lực quảng bá sự kiện đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Lần đầu tiên đăng cai sự kiện, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón các nghệ sĩ, khách mời để đảm bảo cho Liên hoan thành công tốt đẹp.

Theo ông Ngô Thanh Tuân, để đảm bảo công tác khán giả, các trường học cấp 2, 3 trên địa bàn đã vận động mỗi buổi diễn 300 học sinh theo dõi. Coi đó là hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, tình yêu đối với di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại. "Thông qua những buổi ngoại khóa như thế này sẽ giúp các em hiểu và yêu hơn nghệ thuật truyền thống", ông Ngô Thanh Tuân nói.

Lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Cáp Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. Các vở diễn sẽ thi vào buổi sáng và tối, mở cửa miễn phí cho khán giả thưởng thức.