12 cây vĩ cầm huyền thoại của thế giới cùng tái xuất

(Dân trí) - 12 cây vĩ cầm Stradivarius huyền thoại sẽ cùng được sử dụng trong dự án thu âm đặc biệt hiếm thấy trong lịch sử âm nhạc.

12 cây vĩ cầm huyền thoại của thế giới cùng tái xuất - 1

12 cây vĩ cầm Stradivarius huyền thoại sẽ cùng được sử dụng trong dự án thu âm đặc biệt hiếm thấy trong lịch sử âm nhạc.

12 cây vĩ cầm Stradivarius với tổng số tuổi lên tới hơn 3.000 năm sẽ cùng được sử dụng trong hoạt động thu âm cho album "12 Stradivari" của nghệ sĩ vĩ cầm người Hà Lan Janine Jansen (43 tuổi).

Dự án âm nhạc này những tưởng phải bị hủy bỏ khi nghệ sĩ vĩ cầm Janine Jansen mắc Covid-19. Dự án đã bị hoãn lại 3 tuần bởi cô Jansen chứng kiến sức khỏe suy yếu, đã có lúc cô không bước nổi lên những bậc cầu thang.

Dù vậy, sau cùng, cô Jansen đã được điều trị khỏi bệnh, sức khỏe hồi phục và cô có thể tiếp tục kế hoạch thu âm của mình. Hoạt động thu âm diễn ra trong vòng 4 ngày. Album "12 Stradivari" sẽ ra mắt công chúng vào ngày 10/9 tới đây. Bộ phim tài liệu đi kèm với dự án âm nhạc này - "Falling for Stradivari" sẽ được ra mắt tại Anh vào ngày 2/9.

Trong giới nghệ sĩ vĩ cầm, những cây vĩ cầm Stradivarius luôn được ca ngợi là những cây vĩ cầm thượng hạng nhất từng được thực hiện, giá của những cây vĩ cầm này luôn rất cao. Giờ đây, 12 cây vĩ cầm Stradivarius với tổng trị giá lên tới 200 triệu USD sẽ cùng được sử dụng để thực hiện một album âm nhạc được đánh giá là một trong những dự án thu âm "đắt giá nhất" trong lịch sử âm nhạc.

12 cây vĩ cầm huyền thoại của thế giới cùng tái xuất - 2

Nghệ sĩ vĩ cầm Janine Jansen.

Tổng số tuổi của 12 cây vĩ cầm lên tới hơn 3.000 năm. Các cây đàn này đã được đưa từ nhiều nước Châu Âu, Châu Á, và Mỹ tới London, Anh, để phục vụ việc thực hiện album "12 Stradivari".

Những cây đàn này từng được thực hiện bởi nghệ nhân huyền thoại người Ý Antonio Stradivari trong khoảng thời gian từ năm 1680 - 1734. Những cây đàn phục vụ cho dự án thu âm lần này đều là do các bên tin tưởng nữ nghệ sĩ vĩ cầm Janine Jansen nên đồng ý cho mượn để phục vụ biểu diễn.

Các cây đàn này hiện thuộc vào nhiều bộ sưu tập tư nhân, mỗi khi một cây đàn được đem cho mượn đều liên quan tới những bản hợp đồng được quy định nghiêm ngặt về chế độ bảo vệ và mức phí bảo hiểm đắt đỏ.

Những cây đàn đã được di chuyển một cách cẩn trọng qua đường hàng không tới London, Anh, và đều được giám sát an ninh cao độ.

Những cây đàn vĩ cầm Stradivarius 300 năm tuổi huyền thoại

Những cây vĩ cầm Stradivarius được thực hiện bởi nghệ nhân chế tác nhạc cụ nổi tiếng người Ý - Antonio Stradivari hồi thế kỷ 17 - 18.

Người ta tin rằng, lúc sinh thời, nghệ nhân Antonio Stradivari (1644 - 1737) đã thực hiện 960 cây đàn vĩ cầm và tổng cộng hơn 1.100 nhạc cụ các loại.

Cho tới hôm nay, ước tính vẫn còn có khoảng 650 cây đàn vĩ cầm Stradivarius tồn tại. Mỗi cây đàn đều có giá trị rất lớn và được xem như những hiện vật nghệ thuật đắt giá. Chính vì vậy, có nhiều cây đàn đã bị đánh cắp và rơi vào cảnh bị thất lạc.

12 cây vĩ cầm huyền thoại của thế giới cùng tái xuất

Nghệ sĩ Janine Jansen & Itamar Golan biểu diễn giai điệu "Après un Rêve"