1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

10 “nữ nhi làng nhạc”… “tiền vào như nước” trong năm 2018

(Dân trí) - Trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới năm 2018, có 10 nữ ca sĩ kiếm bộn tiền nhất. Người kiếm giỏi nhất có mức thu nhập lên tới 83 triệu USD. Người “xoàng” nhất cũng vào mức 30 triệu USD.


Nữ ca sĩ Katy Perry

Nữ ca sĩ Katy Perry

Trong năm 2018, nữ ca sĩ Katy Perry đứng đầu bảng về mặt doanh thu với mức thu nhập cả năm lên tới 83 triệu USD, đánh bại cả “công chúa pop” Taylor Swift và “nữ hoàng pop” Beyonce.

Năm 2017, thu nhập của Katy Perry chỉ vào khoảng 33 triệu USD và đứng thứ 9/10. Nhưng sang năm nay, Katy Perry đã “chơi lớn” và cô liền đứng ngôi đầu bảng với thu nhập 83 triệu USD theo thống kê của tạp chí tài chính - kinh doanh Forbes (Mỹ).

Trong năm nay, Katy Perry đã tích cực đi tour trên khắp thế giới và còn làm giám khảo trong chương trình kìm kiếm tài năng ca hát “American Idol” với mức thù lao vào khoảng 20 triệu USD.

Katy đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập, dù rằng album “Witness” (2017) của cô khi mới ra mắt đã không bán chạy như mong đợi. Trong tuần đầu ra mắt, album chỉ bán được 180.000 bản. Dù vậy, tour lưu diễn “Witness: The Tour” (2017-2018) của Katy Perry thực hiện sau đó vẫn rất thành công.

Katy Perry chia sẻ về thu lao khi nhận làm giám khảo cho “American Idol”


“Công chúa pop” Taylor Swift

“Công chúa pop” Taylor Swift

Trong khi đó, “công chúa pop” Taylor Swift mặc dù cũng có một năm rất rực rỡ nhưng vẫn thua kém đôi chút và “đành” về nhì. Album “Reputation” (2017) của Taylor Swift đã bán được ngay 1,2 triệu bản trong tuần đầu tiên tung ra thị trường, giúp Taylor bước vào tour “Taylor Swift's Reputation Stadium Tour” (2018) đầy tự tin, chung cuộc, Taylor thu về 80 triệu USD.

Thống kê này của Forbes tính toán thu nhập của các ngôi sao kể từ tháng 6/2017 tới tháng 6/2018, rất nhiều tour của Taylor nằm về nửa sau của năm 2018, nên sẽ nằm trong thống kê thu nhập của Taylor vào năm sau. Nếu tính toàn bộ show diễn trong tour “Reputation” của cô, rất có thể Taylor sẽ nắm ngôi vị quán quân đầu bảng, vượt qua Katy.

Các show trong tour “Reputation” của Taylor vừa kết thúc vào ngày 21/11, nhiều khả năng, trong thống kê năm 2019, Taylor sẽ tiếp tục nằm trong top 10 thu nhập khủng của “nữ nhi” làng nhạc quốc tế.

Taylor Swift xuất hiện trên sân khấu cùng Selena Gomez


“Nữ hoàng pop” Beyonce

“Nữ hoàng pop” Beyonce

Những hình ảnh của Beyonce và chồng trong tour "On the Run II Tour" (2018)

Nếu năm ngoái, Beyonce từng đứng đầu bảng với thu nhập 105 triệu USD, thì sang năm nay cô tạm nghỉ “xả hơi” và chấp nhận lui xuống vị trí thứ 3 với 60 triệu USD. Cùng góp mặt trong top 5 còn có Pink (thu nhập 52 triệu USD) và Lady Gaga (50 triệu USD).


Pink (trái) - Lady Gaga (phải)

Pink (trái) - Lady Gaga (phải)

Jennifer Lopez đứng thứ 6 (47 triệu USD). Tiếp sau là Rihanna (37,5 triệu USD) và Helene Fischer (32 triệu USD). Celion Dion và Britney Spears kết bảng với mức thu nhập lần lượt là 31 và 30 triệu USD.


Jennifer Lopez (trái) - Britney Spears (phải)

Jennifer Lopez (trái) - Britney Spears (phải)

10 nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2018

10 nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2017

1. Katy Perry - $83 triệu

2. Taylor Swift - $80 triệu

3. Beyoncé - $60 triệu

4. P!nk - $52 triệu

5. Lady Gaga - $50 triệu

6. Jennifer Lopez - $47 triệu

7. Rihanna - $37.5 triệu

8. Helene Fischer - $32 triệu

9. Celine Dion - $31 triệu

10. Britney Spears - $30 triệu

Nguồn: Forbes (Mỹ)

1. Beyoncé - $105 triệu

2. Adele - $69 triệu

3. Taylor Swift - $44 triệu

4. Celine Dion - $42 triệu

5. Jennifer Lopez - $38 triệu

6. Dolly Parton - $37 triệu

7. Rihanna - $36 triệu

8. Britney Spears - $34 triệu

9. Katy Perry - $33 triệu

10. Barbra Streisand - $30 triệu

Bích Ngọc
Theo Forbes