1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

1.500 khán giả Triều Tiên bất ngờ đi xem nhạc rock

(Dân trí) - Trước buổi biểu diễn, không hề thấy có sự quảng cáo rầm rộ nào ở Bình Nhưỡng, không có poster được dán lên ở nơi công cộng, nhưng đến giờ diễn, 1.500 khán giả bất ngờ xuất hiện, phủ kín khán phòng và thậm chí còn có 100 người khách nước ngoài.

Ban nhạc rock Laibach của Slovenia (một quốc gia thuộc khu vực Nam Âu) đã vừa trở thành ban nhạc phương Tây đầu tiên tới biểu diễn ở Triều Tiên hồi tuần qua. Laibach đã biểu diễn trước 1.500 khán giả ở Nhà hát Nghệ thuật Ponghwa tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Sự kiện âm nhạc đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm của báo chí phương Tây suốt thời gian qua. Laibach - một ban nhạc rock - đã trình diễn những bài hát… du dương, nhẹ nhàng trong bộ phim nhạc kịch của Mỹ có tên “The Sound of Music” (Giai điệu hạnh phúc - 1965).

19-4bddf
Ban nhạc Laibach trên sân khấu Nhà hát Nghệ thuật Ponghwa ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Bộ phim kể về một cô gái người Áo ban đầu định trở thành một nữ tu hồi năm 1938 nhưng sau đó cô được cử tới gia đình của một cựu quân nhân góa vợ, để giúp ông chăm sóc 7 đứa con nhỏ. Cô gái đã đem tình yêu thương và âm nhạc vào cuộc sống của gia đình vốn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ bằng sự nhân hậu và tính kiên nhẫn.

Cuối cùng, cô đã vô tình khiến người cựu quân nhân rung động. Từ bảo mẫu, cô trở thành người vợ, người mẹ trong gia đình. Họ đã cùng nhau tìm cách vượt qua những biến động của nước Áo bằng sự dũng cảm và niềm hy vọng.

Trước khi trình diễn tại Bình Nhưỡng, Laibach đã phải gửi trước kịch bản của chương trình tới cho nhà kiểm duyệt để hai bên cùng thống nhất chương trình và có những điều chỉnh phù hợp. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã không xuất hiện tại sự kiện này.

6-ffafd
Ban nhạc rock Laibach của Slovenia đã trở thành ban nhạc phương Tây đầu tiên biểu diễn ở Triều Tiên.
7-a0cc2
Trên sân khấu của buổi biểu diễn.
20-80102
Khán giả ngồi kín khán phòng Nhà hát Nghệ thuật Ponghwa. Họ đã rất trật tự theo dõi buổi biểu diễn và vỗ tay mỗi khi một tiết mục kết thúc. Không khí kỷ luật này khác biệt so với không khí thường thấy tại những buổi biểu diễn ca nhạc ở phương Tây.
8-7f85d
Với phong cách trình diễn mạnh mẽ thường thấy, người ta khá bất ngờ khi lần này Laibach lại thể hiện những nhạc phẩm trong phim “The Sound of Music”.
9-68d4b
Trước khi tổ chức đêm nhạc này, Laibach đã phải gửi kịch bản chương trình tới nhà kiểm duyệt ở Triều Tiên để hai bên cùng thống nhất.

Trước sự yên lặng tuyệt đối của khán giả để thưởng thức âm nhạc và những tràng vỗ tay nồng nhiệt sau mỗi tiết mục, các thành viên trong ban nhạc Laibach chia sẻ: “Người dân nơi đây đã tiếp đón chúng tôi thật tuyệt vời. Họ đối xử với chúng tôi đầy trân trọng”.

Trái với phong cách rock thường thấy, Laibach đã lựa chọn những bài hát có giai điệu dễ cảm nhận, vì vậy, các khán giả có mặt tại buổi biểu diễn khá thích thú, dù phong cách trình diễn và chất giọng của các ca sĩ khá xa lạ với phong cách âm nhạc thường thấy ở Triều Tiên.

Laibach được thành lập từ năm 1980, trong buổi biểu diễn kéo dài 45 phút ở Bình Nhưỡng, họ đã mở đầu và kết thúc buổi biểu diễn với nhạc phẩm “The Whistleblowers” (Người huýt sáo), ngoài ra, ban nhạc còn trình diễn những nhạc phẩm như “Life is Life” và những bài hát nổi tiếng trong bộ phim “The Sound of Music” như “Do-Re-Mi” hay “Edelweiss”.

10-3af96
Trong suốt buổi biểu diễn, các thành viên nam của Laibach mặc trang phục đặc trưng của nam giới Triều Tiên còn thành viên nữ duy nhất mặc trang phục truyền thống hanbok.
11-4b1b5
Ban nhạc đã “mềm hóa” cách trình diễn mạnh mẽ, mang đậm chất rock thường thấy ở họ.

Bài hát duy nhất mang đặc trưng văn hóa Triều Tiên mà Laibach trình diễn là bài dân ca nổi tiếng “Arirang”. Màn trình diễn này đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Đại diện ban nhạc Laibach cho biết họ đã muốn trình diễn nhiều bài hát của Triều Tiên hơn nhưng nhà kiểm duyệt không muốn những bài hát của họ bị “cover” lại với những biến tấu mới lạ, cuối cùng chỉ còn lại “Arirang” là không bị loại bỏ khỏi danh sách biểu diễn.

Laibach lựa chọn cho mình cách không đưa ra bình luận gì khi nhiều hãng tin phương Tây phỏng vấn họ với những câu hỏi liên quan tới chính trị ở Triều Tiên.

Toàn bộ buổi biểu diễn của Laibach đã được họ ghi hình lại và được dự kiến xuất hiện trong một bộ phim tài liệu.

12-90a8b
Laibach khẳng định rằng việc họ tới biểu diễn ở Triều Tiên không mang bất cứ ý nghĩa chính trị nào như một số tờ báo suy luận.
13-7474d
Laibach mở màn và kết thúc buổi biểu diễn kéo dài 45 phút của mình bằng bài hát “The Whistleblowers”.
14-1d337
Thành viên nữ duy nhất của Laibach mặc hanbok.

Trong số 1.500 khán giả có mặt tại nhà hát, có khoảng 100 khán giả là người nước ngoài. Trước khi buổi biểu diễn được tổ chức, ban nhạc Laibach nhận thấy không có tấm poster quảng cáo nào được dán lên ở nơi công cộng nhưng đến giờ diễn, khán giả đã phủ kín khán phòng.

15-2680e
Trong số 1.500 khán giả có mặt tại nhà hát, có khoảng 100 người nước ngoài.
16-4505c
Laibach đã có hai đêm diễn liên tiếp tại Bình Nhưỡng vào 19-20/8 vừa qua.
17-57e07
Một bức tranh tường bên trong Nhà hát Nghệ thuật Ponghwa ở Bình Nhưỡng.

Ở đầu buổi biểu diễn, một thành viên trong Laibach đã có lời mở đầu rất được tán thưởng: “Chủ tịch Kim Jong Il từng nói rằng một đất nước không có bản sắc văn hóa sẽ không có những bài hát hay, đất nước các bạn có rất nhiều bài hát hay… Lúc này, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những bài hát của chúng tôi”. Trong buổi biểu diễn đầy lạ lẫm này, Laibach đã làm khá tốt việc kết nối với với khán giả.

Lý do tại sao những bài hát trong phim “The Sound of Music” được lựa chọn để Laibach trình diễn là bởi những bài hát này vốn được sử dụng trong những lớp học tiếng Anh tại Triều Tiên, vì vậy, khi được biểu diễn trên sân khấu, khán giả sẽ cảm thấy gần gũi.

Laibach - The Whistleblowers

“Do-Re-Mi” - bài hát trong phim “The Sound of Music”

“Edelweiss” - bài hát trong phim “The Sound of Music”

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b