Thanh Hóa: 1 thí sinh bị đình chỉ thi Văn do mang điện thoại vào phòng thi

(Dân trí) - Chiều 17/7, các thí sinh tại Thanh Hóa đã hoàn thành môn thi Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trong buổi thi chiều ngày 17/7, các đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra tại một số hội đồng thi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, các khâu tổ chức của kỳ thi tại các hội đồng thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế...

Thanh Hóa: 1 thí sinh bị đình chỉ thi Văn do mang điện thoại vào phòng thi - 1
Các thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên, kỳ thi vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Sau khi kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh có chung nhận định đề thi bám sát chương trình học. “Nội dung các câu hỏi của đề thi Ngữ văn đều là kiến thức mà em đã được học và ôn tập. Em tâm đắc với câu phân tích tình cảm sâu nặng của ông Sáu dành cho con trong đoạn trích “Chiếc lược ngà”, em Nguyễn Yến Nhi, dự thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa chia sẻ.

Cùng chung nhận định, em Nguyễn Quang Huy cho biết: “Em thấy đề thi không quá khó, sát chương trình học. Em thấy các bạn trong phòng thi đều thoải mái sau khi kết thúc môn Văn”.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kết thúc buổi thi thứ hai, tại 86 hội đồng thi của Thanh Hóa có thêm 5 thí sinh vắng thi; 1 thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (huyện Tĩnh Gia) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, không có giám thị coi thi vi phạm quy chế.

Thanh Hóa: 1 thí sinh bị đình chỉ thi Văn do mang điện thoại vào phòng thi - 2
Ngày thi thứ nhất có 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 462 thí sinh vắng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn Toán đạt 98,74%, môn Ngữ văn đạt 98,72%.

Ngày mai 18/7, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Buổi chiều, những thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ thi các môn chuyên theo quy định.

Duy Tuyên