Sân chơi cho bé thông minh, mẹ khoa học

Hơn một tháng trôi qua, cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn” do Viện nghiên cứu giáo dục TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Similac đã thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn bà mẹ trên cả nước.

Đây không chỉ là cơ hội để mẹ có thể “khoe” những hình clip thông minh, đáng yêu của con mà còn là địa chỉ tin cậy để mẹ cập nhật cách chơi mà học vui nhộn, lý thú giúp kích thích trí não con phát triển tối ưu.

Sân chơi thú vị cho mẹ và bé

Trong những năm tháng đầu đời, mẹ có thể kích thích tiềm năng phát triển trí não của bé thông qua các phương pháp giáo dục khoa học. Hiểu được điều này, các bà mẹ hiện đại đã rất dụng công tìm kiếm những phương pháp tương tác phù hợp nhất cho con. http://www.hocvieniq.com/khoahocnuoibelonkhon/ là một trong những địa chỉ tin cậy của các mẹ. Bên cạnh khu trắc nghiệm và khóa huấn luyện Mẹ khoa học, cuộc thi online “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn” là điểm nhấn nổi bật của toàn bộ website. Chỉ trong 4 tuần, đã có gần 7.000 lượt người đăng ký và gần 700 clip tham dự của các bé được gửi tới ban tổ chức. Theo dõi cuộc thi, ta không khỏi bất ngờ với sự dễ thương và biểu hiện trí tuệ vượt trội của các bé trong độ tuổi 1 - 4. Có những bé chỉ hơn 2 tuổi đã biết chơi ghép hình thành thạo, có bé tỏ ra đặc biệt nhạy cảm với âm nhạc và múa, một số bé mới hơn 3 tuổi có thể đọc sách tiếng Việt và tiếng Anh…

Cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn” hấp dẫn không chỉ bởi những suất học bổng toàn diện trị giá lên đến 30 triệu đồng bao gồm: Học bổng phát triển toàn diện gồm 01 khoá học tiếng Anh, 01 khoá học nghệ thuật và một năm sử dụng sản phẩm Similac GainPlus EyeQPlus miễn phí... mà thông qua cuộc thi, chúng ta cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con, những kỳ vọng mong con lớn khôn, khỏe mạnh và trưởng thành trong tương lai. Cũng tại đây, phụ huynh sẽ đo được mức độ phát triển trí não của trẻ theo từng lứa tuổi, để từ đó có những can thiệp kịp thời, giúp con phát triển trí não tốt hơn.

Bí quyết nuôi con thông minh của các bà mẹ khoa học

Đằng sau sự lanh lợi của con luôn là rất nhiều công sức và tình yêu của bố mẹ. Đằng sau các bé đạt giải thưởng của “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn” là rất nhiều bí quyết của phụ huynh. Họ không chỉ quan tâm đến các trò chơi mà học để kích thích trí não trẻ, mà còn đầu tư rất nhiều cho việc tăng cường hấp thu dưỡng chất thiết yếu.

Sân chơi cho bé thông minh, mẹ khoa học

Chị Trần Nguyễn Ngọc Hạnh, mẹ bé Nguyễn Trần Uyển Nghi, giải tuần 3 ở độ tuổi 2 - 3 hào hứng chia sẻ: “Sau khi tham gia khóa học tương tác "Mẹ khoa học", mình đã biết cách cho con tiếp cận với những kiến thức mới. Bé tỏ ra rất nhạy bén trong trò chơi phân biệt tiếng kêu các con vật ở công viên và rất thích chơi với các bạn động vật”. Chị Nguyễn Ngọc Trúc Thi, mẹ bé Cao Ngọc Thủy Tiên, giải tuần 1 cho độ tuổi 3 - 4 cũng thể hiện những kiến thức nuôi con rất khoa học: “Bé nhà mình đã biết đếm số tiếng Anh và tiếng Việt, thuộc nhiều bài thơ và bài hát nhờ khả năng ghi nhớ tốt... Bé thích những trò chơi ở phòng chơi, siêu thị và công viên tại Học Viện IQ. Tuy nhiên, mình cũng muốn bé rèn thêm những trò chơi về hình khối để khả năng tưởng tượng được phát triển. Ngoài ra, mình đang cho bé dùng Similac GainPlus IQPlus để giúp bé hấp thu tốt nguồn dưỡng chất cần cho phát triển trí tuệ”.

Sân chơi cho bé thông minh, mẹ khoa học

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, mẹ bé Huỳnh Nguyễn Bảo Nam, là một trong những cặp mẹ con chiến thắng đầu tiên của giải thưởng tuần 1 ở độ tuổi 1 - 2. Chị chia sẻ: “Bé mình 21 tháng, tuy con chưa biết nói nhiều nhưng con đã biết 1 số màu sắc đơn giản và có thể tự đút ăn một mình. Website http://hocvieniq.com/khoahocnuoibelonkhon/ cung cấp cho các bà mẹ như mình biết về cách tương tác vừa chơi, vừa học cho con, như bé nhà mình đã học thêm rất nhiều từ và khái niệm mới sau khi cùng mẹ tham gia khóa huấn luyện. Ngoài ra, để não phát triển toàn diện nhất thì dinh dưỡng rất quan trọng. Qua tìm hiểu mình đã chọn Similac GainPlus cho con mình dùng mỗi ngày vì công thức dinh dưỡng này giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất thiết yếu cho não bé”.

Sân chơi cho bé thông minh, mẹ khoa học

Sân chơi cho bé thông minh, mẹ khoa học
Sân chơi cho bé thông minh, mẹ khoa học