Bệnh gút đang trẻ hóa

Xưa, gút được coi là “bệnh của vua”, của những quý ông nhà giàu tuổi trên 40. Nay có nhiều bệnh nhân là cán bộ, viên chức, anh xe ôm, thợ cắt tóc, sinh viên... và bắt đầu từ tuổi 16.

Anh Đ., một tay kéo khá nổi tiếng ở Ba Đình, Hà Nội, mới 31 tuổi nhưng đã được phát hiện nồng độ axit uric trong máu cao từ cách đây 2 năm. Tuy còn trẻ nhưng anh đã phải áp dụng chế độ ăn kiêng khem khắc khổ, không một giọt rượu giọt bia nhưng lúc nào cũng nơm nớp sẽ bị những cơn đau đớn do gút hành hạ vào một ngày nào đó.

T.T.H, 16 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đã hai năm cứ thỉnh thoảng bị sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội ở vùng mắt cá chân, phải nghỉ học. Đi xét nghiệm phát hiện acid uric trong máu cao và được chẩn đoán là bị gút, sau điều trị một thời gian kết quả tốt, lại đi học được.

Bệnh gút đang trẻ hóa

Có hai cha con cùng đi chữa bệnh gút. Bố N.X.Q, 53 tuổi, tài xế, nhà ở Thanh Xuân, bị gút từ năm 2003 đến nay với các triệu chứng điển hình như bắt đầu đau ngón chân cái, lần lên cổ chân, đầu gối, đến ngón tay, khuỷu tay... và con trai là N.X.B, 24 tuổi, sinh viên mới ra trường, cũng bắt đầu đau ở một ngón chân cái.

Bệnh gút (thống phong)  là một bệnh khớp do rối loạn chuyển hóa purin gây tăng acid uric trong máu. Bệnh gồm các đợt viêm khớp hoặc viêm tổ chức cạnh khớp, hay tái phát. Để xác định bị bệnh gút phải hội đủ hai yếu tố: acid uric cao và đau các khớp, điển hình nhất là khớp ở các ngón chân cái, cổ chân (mắt cá)...

Bác sĩ Thái Thị Hồng Ánh, Trưởng Khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TPHCM, khẳng định, tình trạng tăng axit uric máu trong cộng đồng hiện khá phổ biến. Bằng chứng là mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận điều trị vài chục ca bệnh gút (biểu hiện thường gặp của tăng axit uric), trong khi trước đây chỉ có vài chục ca/năm.

Đặc biệt là tỉ lệ người trẻ tuổi bị mắc gút đang tăng nhanh. Nếu như cách đây 2 thập niên, tình trạng tăng axit uric trong người dân Việt Nam ước tính chỉ 1% - 2%, chủ yếu là người lớn tuổi, thì hiện nay con số đó đã cao hơn nhiều. Ước tính khoảng trên 8 triệu người Việt Nam lâm vào tình trạng này. Trong đó khoảng 0,3% người trưởng thành đã mắc bệnh gút, chủ yếu  ở nam giới. Mức tuổi phổ biến đã nới rộng từ trên 40 xuống 20-60. Cá biệt đã xuất hiện những trường hợp dưới 20 tuổi đã bị gút.

Bác sỹ Bùi Thị Thuyết, khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện E, cho biết một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng trẻ hóa bệnh gút là do lối sinh hoạt thoải mái thái quá của các bạn trẻ trong ăn uống và thiếu ý thức giữ gìn sức khỏe.Thanh niên hiện nay coi ăn nhậu là hình thức giao tiếp chính để giải quyết mọi công việc lớn nhỏ. Bên cạnh đó khi công nghệ thông tin phát triển, thời gian ngồi trước máy tính nhiều khiến cho hoạt động thể chất không đủ, nhịp sinh học bị xáo trộn. Thậm chí nếu tình trạng này kéo dài, kết hợp với stress thì một số chức năng sẽ bị suy giảm tạm thời.

Trong số các bệnh nhân trẻ mắc phải gút, khoảng 20% có liên quan đến yếu tố tiền sử gia đình. Tuy nhiên do hoàn cảnh sinh sống thiếu khoa học mà bệnh gút khởi phát sớm hơn so với trước đây.

Theo bác sĩ Thuyết, chỉ khoảng 25/100 người axit uric cao mới bị gút, còn lại là không triệu chứng. Nhưng nhiều trường hợp cứ thấy bệnh nhân có axit uric cao, bác sĩ thường nghĩ tới gút và cho uống các thuốc điều trị gút. Về lâu dài có hại cho gan, thận. Vì vậy cần có phương thức điều trị riêng cho từng trường hợp.
 

Đối với bệnh nhân có axit uric cao có thể áp dụng liệu pháp giảm axit uric bằng chế độ ăn giảm đạm, uống nhiều nước, hạn chế rượu bia và tăng cường hoạt động thể chất. Ngoài ra có thể cải thiện chức năng gan thận để tăng cường đào thải axit uric bằng trà Hoàng Tiên Đan plus.

 

Trường hợp đã mắc gút, có thể dùng chế phẩm Hoàng Tiên Đan để hỗ trợ điều trị tích cực hơn. Với các chiết xuất từ cây tơm trơng, cơ quan gan thận sẽ được trả lại đầy đủ chức năng và hiệu suất làm việc. Nhiều người còn ăn được lượng vừa phải thực phẩm chứa nhân purin cao như: tim, gan, tôm, cua, cá... mà ngày thường vẫn phải kiêng. Do đó cơ thể không những đẩy hết lượng axit uric dư thừa ra ngoài mà còn giúp việc ăn kiêng vốn rất khó khăn trở nên thoải mái hơn đối với những người trẻ.

Ngoài ra Hoàng Tiên Đan còn đáp ứng hỗ trợ điều trị đối với những bệnh nhân gút có triệu chứng khớp xưng đỏ, ấn đau nhiều, khớp hoạt động hạn chế, dị dạng khớp, nổi u cục dưới da và quanh khớp. Đặc biệt những đối tượng vừa bị gút vừa bị tăng cholesterol trong máu cao.

 

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất do nhà sản xuất tiến hành trong 3 năm qua, 95% người bệnh có báo cáo giảm acid uric sau 2 tháng dùng Hoàng Tiên Đan, trong đó có tới 60% người bệnh đã giảm ngay sau 1 tháng sử dụng thuốc và 80% người bệnh đã giảm chỉ số acid uric máu về ngưỡng bình thường, không còn bị các cơn gút cấp.

 

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin từ nhà sản xuất qua số điện thoại 0976 957 908, 043 995 3167 (gặp DS Đông) hoặc qua website: www.benhgout.vn.