Vợ chồng không hôn thú

(Dân trí) - Công ăn việc làm ổn định, đầy đủ điều kiện để kết hôn nhưng họ vẫn chỉ dừng ở giai đoạn “yêu”, dù đã cùng nhau chung sống. Những bạn trẻ này coi đám cưới là chuyện hình thức, bao giờ tiện sẽ làm. Nhưng ngày “tiện” thì còn xa xôi lắm.

Hằng và Trung đã có thiên tình sử gần 4 năm. Trung giờ làm phó phòng một doanh nghiệp nhà nước, còn Hồng là giảng viên đại học.

 

Yêu nhau từ thời sinh viên, đến lúc ra trường cả hai đều nhất trí công thành danh toại mới nghĩ đến đám cưới. Nhưng rồi thời gian trôi, Trung “quên” mất lời hẹn hôm nào. Mỗi khi Hồng nhắc chuyện, Trung lại ngập ngừng tìm lý do lảng tránh: “Bọn mình coi như là của nhau rồi, chuyện tổ chức chỉ là ngày tháng và thủ tục thôi. Lúc nào tiện thì làm đám cưới”.

 

Thảo Trinh, công ty HT (Hà Nội) tâm sự với chuyên gia tư vấn về nỗi niềm của mình: “Bạn bè em đều cho rằng anh ấy rất tốt. Tụi em quen nhau đã lâu, nhưng không thấy anh ấy nói chuyện cưới bao giờ. Anh ấy chỉ lo công danh, sự nghiệp. Công việc bây giờ chưa được như anh ấy muốn, phải thành đạt anh ấy mới về ra mắt gia đình em. Không biết thực lòng anh ấy có yêu em không nữa…”.

 

Nỗi lòng phụ huynh

 

Các bạn trẻ có hàng trăm lý do để biện minh cho chuyện chưa cưới. Chỉ tội cho gia đình hai bên lúc nào cũng như trên đống lửa.

 

Bà Tâm (quận Thanh Xuân, HN) luôn giục con: “Gái có thì, yêu nhau thì tổ chức đi cho nó chính thức. Hai đứa tìm hiểu 3 năm mà chưa hết à. Cưới vợ thì cưới liền tay…”.

 

Ông Lục (Bình Lục, Hà Nam) tốn tiền tàu xe vào tận TPHCM để bắt cô con gái và người yêu tổ chức đám cưới. Ông quyết liệt: “Con gái phải biết giữ thuần phong mỹ tục, cưới xin đàng hoàng. Nhà mình là nhà gia giáo, sao cứ sống như chúng mày được”.

 

Theo chuyên gia tư vấn Niên Hoa, hiện tượng yêu quá lâu mà không cưới đang là “mốt” của một bộ phận giới trẻ. Do có cái nhìn thoáng về hôn nhân và còn nhiều mối quan tâm khác nên các bạn trẻ không thích kết hôn. Họ đang mải mê thực hiện ước mơ, hoài bão mà quên đi nhiệm vụ xây dựng gia đình - tế bào của xã hội.

 

Những nguy cơ

 

Yêu không cưới không chỉ ảnh hưởng đến gia đình, lối sống văn hóa mà còn ảnh hưởng lớn đến người trong cuộc.

 

Thời gian chờ nhau làm cho tuổi tác thay đổi, người con gái dễ rơi vào cảnh quá lứa lỡ thì. Chính vì thế, các bạn gái hay sống trong cảm giác bất an vì sợ “ế”.

 

Thời gian cũng giết đi hạnh phúc lứa đôi. Khi tình cảm trở nên nhàm chán, hai người sẽ mất dần những buổi hẹn hò, những tin nhắn yêu thương, những bông hoa lãng mạn, vì ai cũng nghĩ đã là của nhau rồi thì không phải giữ ý hay làm mới tình yêu.

 

Chưa kể “tìm hiểu” quá lâu khiến mỗi người có cách nhìn nhận khác đi về người kia, rất có thể khi đó, hình ảnh người yêu không còn lý tưởng.

 

Quyết định chia tay lúc này đã quá muộn vì hai người không còn trẻ để đi tìm một tình yêu mới. Song nếu tiếp tục duy trì, kết quả của tình yêu chỉ là cuộc hôn nhân ràng buộc. Không ít đôi rơi vào cảnh lục đục rồi đưa nhau ra tòa dù trước đó đã “tìm hiểu” đối phương kỹ càng đến cả chục năm.

 

DK