Phụ nữ và cây đàn guitar

(Dân trí) - Chẳng có lý do gì để so sánh! Đừng vội kết luận. Nhìn thử xem, giữa chị em và loại nhạc cụ này ra lại có khá nhiều điểm tương đồng.

Đàn guitar

 

- Có nút chỉnh thanh âm, bạn có thể chỉnh volume bao nhiêu tùy thích

 

- Không muốn nghe, cứ việc rút phích cắm

 

- Bạn có thể lướt những ngón tay trên cây đàn hàng giờ mà không phải nghe nó phàn nàn rằng nó muốn nhiều hơn nữa

 

- Người khác có thể chơi cây guitar của bạn mà không khiến nó buồn

 

- Bạn có thể điều chỉnh cây guitar chặt đúng như mức mình muốn, chỉ cần vặn dây

 

- Nếu cây đàn không ưng ý, bạn có thể đem trả hoặc đổi cây khác

 

- Có thể chơi 1 cây guitar bằng 4 ngón

 

- Nếu bạn làm xước đàn thì là do vô ý, chứ nó không yêu cầu bạn làm vậy

 

- Bạn có thể đến tiệm nhạc cụ và chơi tất cả các cây guitar bạn muốn. Miễn phí!

 

- Bạn học chơi guitar, không cần phải bối rối hay luống cuống

 

- Bạn có thể thuê một cây guitar mà không cần lo ai đã thuê nó trước đó

 

- Bạn chơi đàn và không cần đeo găng tay

 

- Chơi guitar, bạn có khả năng giàu chứ không thành vô sản

 

- Một cây guitar không lấy của bạn nửa gia tài khi bạn chán và quyết định bán nó

 

Phụ nữ “ăn đứt” guitar

 

- Bạn không thể làm ướt đàn guitar

 

- Guitar không biết nài nỉ được bạn chơi

 

- Chẳng ai ôm đàn thủ thỉ khi đi ngủ cả

 

- Chơi đàn guitar, bạn có thể dùng răng, nhưng đố dùng lưỡi đấy

 

- Đàn guitar không biết “tấn công”

 

- Guitar dù sao cũng chỉ là khúc gỗ, không biết có qua có lại

 

- Để cây đàn lên tiếng, bạn cần những hai tay

 

- Guitar không biết gãi lưng

 

- Đàn guitar không chở bạn về mỗi lúc bạn xỉn

 

- Một cây guitar không quan tâm xem ai đang chơi nó

 

- Bạn không thể sống trong tình yêu với một cây guitar (có thể bạn yêu nó, nhưng nó không biết yêu bạn).

 

- Học chơi guitar làm gì có chuyện miễn phí

 

- Nếu bạn thực sự yêu một cây guitar, bạn phải bỏ tiền mua nó

 

- Bạn không thể cưới một cây guitar giàu có

 

- Đàn dù tốt cũng không có tuổi thọ lâu bền, đừng có nghĩ chuyện “mấy mươi năm nó vẫn chạy tốt”.

 

Huyền Trang

(Tổng hợp)