Những lầm tưởng cản trở bé yêu phát triển trí não toàn diện

Là mẹ, ai cũng mong muốn đem lại cho bé con của mình những điều tốt đẹp nhất. Do đó, các mẹ hay tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để cho bé sự chăm sóc hoàn hảo và tối ưu nhất. Nhưng các mẹ cần thật chọn lọc trong việc tiếp nhận thông tin vì có không ít những lầm tưởng khiến mẹ “vô tình” cản trở bé yêu phát triển trí não toàn diện:

1. Mẹ nghĩ “Thông minh” là tất cả:

Các mẹ thường cảm thấy tự hào khi bé nhà mình được điểm số cao, được cô khen “thông minh lắm”. Mẹ nghĩ rằng “trí thông minh” chính là “chìa khóa vạn năng” để mở cánh cổng thành công của con yêu sau này.

- Sự thật là:

Mẹ ơi, “thông minh” không là tất cả mà chỉ là một trong những khía cạnh then chốt trong sự phát triển trí não toàn diện của bé. Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Minh Anh cho biết: “Sự phát triển trí não toàn diện của bé được đánh giá dựa trên sự phát triển ở cả bốn khía cạnh then chốt là Trí Thông Minh, Vận Động, Cảm Xúc và Giao Tiếp. Một bé thông minh nhưng không có khả năng thấu hiểu người khác cũng rất khó để xây dựng các mối quan hệ xã hội sau này”. Do đó, ngoài những giờ dạy con đọc chữ, tập đếm, mẹ cũng nên tâm sự cùng con, hay hướng dẫn bé phụ giúp những việc nhỏ tại nhà, để khuyến khích bé phát triển các khía cạnh khác.

2. Mẹ nghĩ rằng không nên cho bé tiếp xúc với môi trường bên ngoài quá nhiều:

Bé con chính là cả thế giới của mẹ, mẹ yêu thương và bảo bọc bé còn hơn cả bản thân mình. Vì thế, có không ít mẹ ngại việc cho con ra ngoài chơi. Các mẹ sợ việc bé tham gia các hoạt động ngoài trời sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, bé sẽ bị thương, bị bệnh…

- Sự thật là:

Môi trường bên ngoài chính là một thế giới đầy sắc màu, kích thích sự phát triển trí não của bé. Theo Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Minh Anh: “Nghiên cứu khoa học cho thấy, các bé thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời từ khi được 2 tuổi sẽ phát triển trí não tốt hơn ngay từ đầu trên 4 khía cạnh then chốt. Vì vậy các mẹ không nên quá lo lắng mà hãy tạo điều kiện cho các bé được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều hơn”.

3.

3. Mẹ nghĩ có thể bổ sung các dưỡng chất vượt trội cho trí não bé tại nhà là đủ:

Khi bé ra ngoài chơi, mẹ thường chọn cho bé loại sữa nước bất kì vì sự tiện lợi mà không xem xét đến thành phần dinh dưỡng vì mẹ nghĩ các dưỡng chất vượt trội cho sự phát triển trí não của bé đã có trong sữa mà bé uống tại nhà.

- Sự thực là:

Suy nghĩ đó của mẹ là chưa thật sự chính xác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bé cần nguồn dinh dưỡng liên tục cho sự phát triển não bộ ở mọi lúc, mọi nơi, chứ không chỉ khi ở nhà. Nguồn dinh dưỡng này kích thích trí não bé phát triển tốt hơn ngày từ đầu trên 4 khía cạnh then chốt: Thông minh, Vận động, Giao tiếp, Cảm xúc. Do phát triển trí não là một quá trình liên tục, cho dù bé ở nhà hay vui chơi bên ngoài, mẹ cũng cần chọn cho bé loại sữa dành cho trí não có các dưỡng chất vượt trội như DHA, Sắt, Choline, vitamin B12 và các dưỡng chất thiết yếu khác. Như vậy, quá trình học hỏi và phát triển trí não của bé sẽ luôn được liên tục, không bị ngắt quãng.

Thông tin tham khảo dành cho mẹ:

Thông tin tham khảo dành cho mẹ: Sữa cho trí não Enfagrow A+4 3600 Brain Plus pha sẵn được đặc chế dựa trên nền tảng khoa học đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết và liên tục cho sự phát triển của não bộ theo từng độ tuổi, với công thức vượt trội cung cấp hàm lượng cao DHA và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho não bộ, giúp phát triển trí não tốt hơn và liên tục mọi lúc mọi nơi, cho bé sự khởi đầu tốt đẹp. Cùng với sữa bột Enfagrow A+4 3600 Brain Plus ở nhà, nay với sữa cho trí não Enfagrow A+4 3600 Brain Plus pha sẵn cho bé khi đến trường hoặc khi ra ngoài, là lựa chọn dinh dưỡng thông minh và tiện lợi giúp tối đa hóa tiềm năng học hỏi và khôn lớn của bé yêu.

Tâm Hân

Normal