Nếu yêu người có vợ

(Dân trí) - Thì bạn chết mê chết mệt người đàn ông có sức sút mạnh mẽ ấy, thì bạn ngất ngây trong thứ hạnh phúc tự huyễn hoặc, thì bạn sẽ chịu nhiều đắng cay. Nếu đang phân vân đứng trước một cuộc tình không đáng có, những cách gỡ rối sau có lẽ ít nhiều giúp được bạn.

1. Tôn
trọng bản thân

1. Tôn trọng bản thân

Chính bạn hãy tự thương lấy mình, hãy biết tôn trọng những giá trị mình đang sở hữu. Đừng tưởng người ấy nói thương, nói yêu, tặng nhiều quà, dành cho bạn nhiều thì giờ là đã trao trọn trái tim cho bạn. Nếu thật lòng yêu, anh ta sẽ không muốn có một cuộc tình vụng trộm, sẽ tự giải thoát chính mình khỏi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ rồi mới tiếp cận bạn để bạn khỏi phải chịu đựng sự chất vấn của lương tâm và lời dèm pha của xã hội.

Lòng tự trọng không cho phép bạn trở thành người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vì vậy hãy coi người đàn ông đó chỉ như cơn gió thoảng, và tìm cho mình một nửa kia đích thực, còn độc thân và sẵn sàng trao trọn vẹn tình yêu cho bạn, chứ không phải là thứ tình cảm bố thí, chia đôi.

2. Anh ta không đời nào bỏ vợ

Kể cả khi người đàn ông đó trăm lần hứa hẹn rồi sẽ có ngày chấm dứt với cô vợ, tỉ lệ anh ta thực hiện đúng lời hứa là rất thấp. Nghĩ mà xem, việc gì anh ta phải từ bỏ gia đình mình trong khi vẫn có bạn ở bên và ngay từ đầu bạn đã tự nguyện tham gia trò chơi tình ái dành cho nhiều người.

3. Hãy nghĩ đến những đứa con của người tình

Nếu tình nhân của bạn ngoài vợ ra còn có cả đàn con lóc nhóc thì tình hình càng trở nên cam go. Sẽ ra sao nếu chúng phát hiện ra bố mình ngoại tình? Nếu là người có lương tâm, chắc bạn sẽ không chịu đựng nổi ý nghĩ vì mình mà một đứa trẻ bị tổn thương, mất hết niềm tin vào tình yêu, cuộc sống, và lo sợ sẽ có người cướp bố mình đi mãi.

4. Đừng để lời dèm pha ảnh hưởng đến mình

Khi bị ám ảnh bởi lời đồn thổi, trách móc của thiên hạ, bạn sẽ rơi vào thế bí, hoang mang, yếu đuối vô cùng. Dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Bạn đã lỡ sa chân vào tình yêu mù quáng thì hãy can đảm sửa sai. Luôn nhớ rằng bạn làm mọi chuyện vì chính mình để không phải ăn năn hối hận, để tự do tiến tới mối quan hệ khác có tương lai hơn, chứ không phải để đối phó với lời dèm pha ác khẩu.

5. Cắt đứt mọi mối liên lạc với kẻ tham lam

Bằng mọi giá, phải cắt đứt liên lạc với người đàn ông đó. Đổi số, chặn số, thay đổi chỗ ở, chuyển nơi công tác,...trong trường hợp không thể tránh chạm mặt nhau thì nên hạn chế tối đa các cuộc trò chuyện, gặp gỡ riêng tư. Và quan trọng hơn hết, bạn cần nói rõ ý định muốn dứt khoát chia tay.

May
Theo AWS