Hiểu đúng chàng cả khi chia tay

(Dân trí) - Theo khảo sát của các nhà tâm lý học hiện đại, cung cách ứng xử của đàn ông lúc muốn “dứt áo ra đi” khác hẳn phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến “hiểu lầm tín hiệu” làm cuộc chia tay cứ dùng dằng, day dứt mãi không thôi.

Về mặt tâm lý, đàn ông là sinh vật yếu đuối, rất sợ sống cô đơn. Nhất là do không quen với công việc nội trợ từ nhỏ nên khi phải sống một mình, họ thường lúng túng.

 

Cho nên dù đã chán người tình hiện tại, nhưng nếu chưa tìm được người khác thay thế, họ chưa nói lời chia tay.

 

Các chuyên gia nghiên cứu về nam giới cho biết, khi phái này chủ động nêu ra vấn đề chia tay, xin khẳng định là họ đã có người khác.

 

Trong khi đó, phụ nữ nếu đã chán ngán với cuộc tình hiện tại thì dù chưa có ai cũng đã nghĩ tới chuyện chấm dứt tình cảm rồi.

 

Một đặc điểm của nam giới là thích “lập lờ nước hến” ch không thẳng thắn đề nghị “dứt điểm” như phụ nữ. Có lẽ vì trong tiềm thức, người đàn ông không muốn cư xử quá quắt với phái đẹp.

 

Mặc dù vậy, họ vẫn không che giấu nổi những biểu hiện sau:

 

Giảm số lần gọi điện và hẹn hò

 

Nếu như phụ nữ có thắc mắc “sao lâu nay anh không gọi điện cho em?” thì ngay lập tức sẽ nhận được câu trả lời “dạo này anh bận quá” hoặc nhiều lý do “chính đáng” khác.

 

Thực ra, dù bận đến đâu cũng không thể không có thì giờ gọi điện. Chẳng phải hồi mới yêu, chàng vẫn “rối rít” tìm bạn qua điện thoại dù bận đến mấy sao? Cho nên phụ nữ phải nhận ra đó là một dấu hiệu đáng báo động.

 

Âu yếm nhạt phai

 

Trước đây bạn muốn đi đâu, chàng ngay lập tức đưa bạn tới đó. Giờ thì chàng làm ngơ trước “nguyện vọng” của bạn. 

 

Tiếc là không phải người phụ nữ nào cũng nhận ra dấu hiệu đó. Chàng có nói là bận, không đi được thì họ cũng tin ngay. Thực tế lúc này, tín hiệu chia tay đã ở mức “đèn vàng”.

 

Tự hạ mình

 

“Anh không phải là người đàn ông em mơ ước”, hoặc “anh là người thiếu trách nhiệm nên cảm thấy mình không xứng đáng với em” là câu có thể họ sẽ nói.

 

Thực ra, ý nghĩa của câu ấy là “anh không thể yêu em được nữa”, hay chua chát hơn: “anh chán em thật rồi”.

 

Nhiều phụ nữ không hiểu cứ cố vớt vát: “Không, anh rất tốt. Anh là người em hằng mơ ước”. Đàn ông sẽ nghĩ: “Chẳng thông minh tẹo nào. Chán quá!”.

 

Nếu bạn nhận ra dấu hiệu thay đổi và hỏi thẳng: “Anh có người khác phải không?”, anh chàng sẽ nghĩ thầm: “Biết thế là tốt”, hoặc nói thẳng ra: “Em nghĩ thế nào tùy em”.

 

Như vậy là “đèn đỏ” đã bật và không thể cứu vãn nữa.

 

Bình luận

 

Tránh nói ý định chia tay là đặc điểm “dịu dàng” của đàn ông thời nay. Không muốn phụ nữ “sốc”, cũng không muốn mang tiếng là độc ác, hay ruồng rẫy người tình, họ “nhường lời” cho đối tác.

 

Bạn không còn chịu nổi mà nói “đường ai nấy đi”, anh chàng sẽ mở cờ trong bụng, còn gương mặt thì lộ vẻ bùi ngùi, đau khổ lắm.

 

Nguyên nhân lối cư xử này là đàn ông chẳng thể bỏ người đàn bà họ đã từng yêu, và đến giờ vẫn còn chút tình cảm.

 

Song họ cũng không áy náy khi biết mình đã chiếm được cảm tình của vô vàn bông hoa xinh đẹp khác. Tâm lý “đàn ông mà, mất gì” như đã hằn sâu.

 

Trong khi đó, người phụ nữ không bao giờ xử sự như thế. Đa số nếu có “người mới” sẽ thoái thác gặp gỡ “người cũ”.

 

Rất hiếm phụ nữ có nhân cách yêu cùng một lúc hai, ba người. Đó là điểm khác nhau giữa hai giới mà các nhà khoa học tìm được.

 

Có lẽ cũng vì khác biệt này mà nảy sinh những mâu thuẫn hoặc hiểu lầm giữa hai phái khi tình cảm đi đến hồi kết.

 

Phụ nữ không biết đối phương muốn gì, cứ cố vớt vát. Và không hiếm chàng “suy bụng ta ra bụng người”, kể cả người yêu có nói “toạc móng heo” ra rồi cũng vẫn nghĩ “chưa chắc cô ta đã làm vậy đâu” để mà “cố đấm ăn xôi”, càng làm phụ nữ ghét.

 

Chung quy lại, chia tay chưa chắc là chuyện xấu. Nó chỉ dày vò người ta nếu hai phía không hề hiểu ý nhau. Người trải nghiệm chia ly không biết chừng lại có nhiều kỷ niệm hơn về cuộc đời, con người họ cũng lịch thiệp, tinh tế hơn.

 

Vấn đề là phụ nữ cần hiểu biết hơn nữa về tâm lý đàn ông để có được những cách ứng xử thích hợp trong tình huống xấu nhất, khi mối quan hệ đã đi đến hồi kết.

 

Phương Minh