Dừng ngay nếu không muốn “thằng nhỏ”… tiêu luôn!

Em năm nay 20 tuổi. Trước nay em hoàn toàn không “lăn tăn” gì về “tầm vóc” các máy móc thiết bị của mình. Thế nhưng vừa rồi, đám bạn em kháo nhau có cách để làm cho thằng nhỏ “hoành tráng" hơn.

Dừng ngay nếu không muốn “thằng nhỏ”… tiêu luôn!


Em được bạn cho một lọ thuốc không có nhãn mác và một tờ cẩm nang hướng dẫn cách tập luyện. Theo đó, hằng ngày phải xức thuốc rồi xoa bóp và nắm đầu “thằng nhỏ” kéo dài ra. Em làm thử mấy ngày thì thấy giống như thủ dâm, “thằng nhỏ” sau khi cương cứng thì cũng ỉu xìu như cũ. Xin hỏi, em có nên tin tưởng vô “bí quyết’ của bạn và tiếp tục tập luyện?

tieungoctu…@yahoo.com

 

Bạn trẻ thân mến,

 

Xưa nay cái chuyện “to nhỏ” luôn là mối bận tâm của các đấng mày râu dù trong thực tế, những ý kiến như vậy từ phía “đối tác” của họ hầu như không có. Cũng giống như bạn, nhiều người chỉ “lăn tăn” về máy móc của mình khi có ý kiến nói ra, nói vào của bạn bè cùng giới. Gần đây có một kết quả khảo sát cho thấy, “thằng nhóc” của quý ông Việt Nam lúc bình thường khoảng 6,6 cm; lúc cương cứng là 11,2 cm. Anh bạn trẻ hãy tham khảo số liệu này, đối chiếu với trang thiết bị của mình để không còn lăn tăn nữa.

 

Cũng xin nói thêm rằng, hiện nay, trên mạng internet có rất nhiều tài liệu, quảng cáo về việc… nâng cấp “thằng nhỏ”. Tựu trung có 2 cách: Tự làm theo hướng dẫn và nhờ sự can thiệp của phẫu thuật. Theo như những gì bạn trình bày ở trên thì cách mà bạn đang thực hiện chính là “tự làm theo hướng dẫn”. Nghĩa là tập luyện hằng ngày như người ta tập thể dục để cho “thằng nhỏ” nở nang, săn chắc rồi dùng “thiết bị chuyên dụng” để kéo dài. Tuy nhiên cách này bị nhiều bác sĩ nam khoa ở nước ta phản đối và cho rằng làm như vậy không dài được, mà chỉ có thể dẫn đến... liệt luôn. Nếu thầy thuốc đã có ý kiến thì chắc là có cơ sở, bạn nên lưu ý.

 

Tương tự, người ta cũng quảng cáo đủ loại thuốc từ uống, bôi, xoa, xịt... có khả năng làm cho "thằng nhỏ" dài thêm đến 5-7 cm. Thế nhưng, các nhà chuyên môn cũng khẳng định những quảng cáo như vậy chỉ là lừa bịp. Đó chẳng qua chỉ là những nội tiết tố nam, chất kích thích kiểu Viagra hoặc dược liệu có khả năng làm cho “thằng nhỏ” phồng lên khi sử dụng nhưng sau đó lại teo đi. Nhiều người đã “mang đầu máu” chạy đến bác sĩ khi thằng nhỏ bị nhiễm trùng, liệt dương... sau khi sử dụng những loại thuốc “trong uống ngoài thoa” theo lời “rỉ tai” của bạn bè.

 

Bạn chưa lập gia đình nên không thể đưa ra bất cứ phán xét nào về khả năng chinh chiến của “thằng nhóc”. Lời khuyên cho bạn là hãy dừng ngay việc sử dụng loại thuốc không nhãn mác cùng những lời khuyên “trời ơi đất hỡi” của bạn bè nếu không muốn sau này “thằng nhỏ”… tiêu luôn!

 

Theo Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi

Người lao động