“Đổi vợ đổi chồng” - Chế tài còn bỏ ngỏ

Vài năm trở lại đây, câu chuyện “đổi vợ đổi chồng” đã không còn lạ lẫm với những nhóm thác loạn của đất Sài thành, với tên gọi “Câu lạc bộ Siwinging” (Trao đổi quyền ân ái tạm thời).

(Ảnh chỉ có tính minh họa)
(Ảnh chỉ có tính minh họa)
 
Lịch sử của phong trào này ra đời từ những năm 50 thế xỷ XX tại Mỹ.

 

Nhiều trang báo mạng phản ánh tại đất Sài thành, những nhóm này thường chọn ngày cuối tuần, cuối tháng hẹn nhau tại một khu du lịch để ăn nhậu, trò chuyện. Những buổi tiệc kiểu này luôn bắt đầu từ rượu. Khi ăn nhậu họ tạo lá thăm đánh số từ 01 đến tổng số thành viên có mặt rồi để các bà bắt trước. Bắt trúng số nào thì mang số đó. Sau đó, các ông bắt thăm được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu trùng số với vợ mình thì xóa rồi bắt lại. Nếu một người đàn ông chỉ 26 tuổi bắt đúng số phụ nữ 40 tuổi thì cũng phải làm tham gia quan hệ chứ không được từ chối bởi bất cứ lý do gì… Khi đã chia đôi xong, các cặp dìu nhau vào phòng và thoải mái quan hệ trong vòng khoảng 3 giờ. Thời gian kết thúc, chỉ cần phụ nữ than phiền về người đàn ông trong khi quan hệ tình dục thì cặp đôi đó sẽ không còn cơ hội tham gia lần sau.

 

Cứ tưởng chuyện “đổi vợ đổi chồng” chỉ dừng lại ở những mảnh đất phồn hoa và hiếm hoi. Nhưng mới đây, câu chuyện tưởng như đùa khi trong tiệc nhậu hai người đàn ông đề nghị “đổi vợ” và được chấp nhận xảy ra tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đăng trên một số báo mạng.

 

Câu chuyện sẽ “thuận buồm xuôi gió”, nếu không có việc có một bên người vợ “bẻ kèo” không ưng ý vị “hôn phu” đã đổi. Thế là, anh Nguyễn Đình Toàn càng ngày bất mãn khi thấy vợ mình Nguyễn Thị Lan có tình cảm thân thiết với bạn mình là anh Nguyễn Hồng Lương, trong khi chị Nguyễn Thị Hoa, với mình lại không hề có chút tình cảm gì với mình. Anh Toàn bức xúc đốt nhà anh Lương và phải đi tù, chị Hoa buồn tủi dắt hai con ra đi, nhường hạnh phúc lại cho anh Lương và chị Lan… Thời gian sau anh Lương bệnh chết, hai con chung của anh Toàn, chị Lan hết lớp 9 bỏ nhà đi hoang và không qua nổi trước căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

 

Thác loạn, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục… và hậu quả là rất đáng tiếc đã xảy ra. Thế nhưng, luật thực định đã không có quy định nào “sờ” tới hành vi “đổi vợ đổi chồng” quái gở này, vì hành vi này có sự đồng thuận, nên không được xem là “ngoại tình”, hoặc sống chung như vợ chồng với người khác theo hướng dẫn của pháp luật. Rất tiếc, dự thảo của Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân… có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2013 lại không đề cập xử lý tệ nạn này, mà quy định thêm hai điểm mới là bỏ phạt kết hôn đồng giới và tăng mức phạt ngoại tình; đối với người đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 01 triệu đồng (quy định hiện hành tại Nghị định 87/2001/NĐ-CP phạt chỉ từ 100.000 - 500.000 đồng).

 

Theo chúng tôi, nên lùi ngày có hiệu lực đối với dự thảo của Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, hoặc có quy định bổ sung, hoặc có thông tư hướng dẫn việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi “đổi vợ đổi chồng” nêu trên là cần thiết.

 

Huỳnh Văn Út (TAND TP Cà Mau)

Theo Công Lý