Đàn ông bỏ việc... ở nhà chăm con

Năm 2006, James Gerry Feehan (54 tuổi) là luật sư cho một công ty Nhà nước tại NewYork, Mỹ. Khi ấy, cô con gái Anna mới 1 tuổi và vẫn cần sự chăm sóc của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Và đó là điều khiến James luôn không yên tâm.

 
Đàn ông bỏ việc... ở nhà chăm con


Anh nghĩ, nếu tiếp tục giữ công việc đầy tiền đồ này, anh sẽ mất 70 đến 90 giờ đồng hồ mỗi tuần. Như vậy, anh cũng chẳng có thời gian dành cho cô con gái nhỏ. James quyết định bàn bạc với vợ - hiện cũng là luật sư cho một công ty nước ngoài, để tìm ra giải pháp tốt nhất cho con. Sau một hồi phân tích về công việc, tiền đồ bản thân, hai người đi đến thống nhất: James sẽ từ bỏ sự nghiệp hơn 30 năm để ở nhà chăm con.

 

6 năm sau, James phát hiện ra, có rất nhiều người đàn ông cũng từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương như anh. Đến nay, nhìn lại, kinh tế gia đình James đã ổn định hơn rất nhiều và niềm vui nhân lên gấp bội khi đón thêm một hoàng tử nhỏ. James tự hào nói: “Tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, tôi chưa từng biết đến việc mua đồ chơi cho con nhưng giờ, tôi đã tự làm được những món đồ con tôi thích. Tôi còn tự sơn, sửa nhà, làm mộc, làm vườn... Nếu tôi vẫn ngồi trên tầng 28 của công ty, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết đến công việc gia đình và thấu hiểu sự vất vả của vợ”.

 

Ở bang Colorado, David hiện đang là biên tập viên của một trang thông tin của bang. Anh có một gia đình đề huề với vợ là bác sỹ sản khoa và một cậu con trai kháu khỉnh. Cũng giống như James, David luôn cảm thấy không yên tâm với mọi việc ở nhà, đặc biệt là với hoàng tử nhỏ. Anh bàn với vợ về quyết định xin nghỉ việc của mình. Điều đáng nói là, cả hai vợ chồng David đều rất thoải mái với quyết định này, bản thân anh cũng không cảm thấy tổn thương hay mất mặt.

 

David cho biết: “Hầu hết mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu, công việc của vợ rất bận nên tôi không để cô ấy phải mó tay vào việc gì. Cách tính toán này của gia đình không chỉ khiến hai vợ chồng yên tâm mà còn giữ hòa khí trong nhà”. David cũng nói thêm, việc anh lui về hậu phương còn có thể giúp bà xã yên tâm công tác, phấn đấu. Đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của cô. Vợ David nói: “Tôi biết anh ấy rất yêu con, cũng rất khéo trong việc dưỡng dục thằng bé nên công việc của tôi mới thuận lợi phát triển vì không cần lo lắng việc gia đình”.

 

Theo các chuyên gia, hiện tại Mỹ, tình trạng đàn ông bỏ việc ở nhà chăm con đang trở thành “mốt”. Kết quả điều tra mới nhất từ Chính phủ nước này cho thấy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, số lượng nam giới bỏ việc ở nhà đã lên tới 17,6 vạn người. Còn nếu tính cả những người đang làm công việc tự do thì con số này vượt quá 62 vạn người. Hiển nhiên, hiện trạng này phổ biến cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế của “ông lớn” số 1 thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Theo kết quả thống kê của Chính phủ liên bang năm ngoái, tỷ lệ nam giới thất nghiệp trong năm cao gấp 2,5 lần so với phụ nữ. Nhưng điều lạ là, dường như những đấng mày râu lại rất thích thú với công việc nhà. Kết quả trưng cầu dân ý trong 1.000 người cũng cho thấy, rất hiếm người “bãi công”.

 

Các chuyên gia phân tích, hiện trạng này đã khiến cán cân kinh tế của Mỹ có sự dịch chuyển lớn. Đến nay, 40% phụ nữ có thu nhập cao hơn người bạn đời của họ. Điều này cũng góp phần thay đổi văn hóa của quốc gia. Họ chỉ ra, ngày nay hầu hết các đôi vợ chồng, đặc biệt là những người làm kỹ thuật, kinh doanh tự tạo cho họ một mối quan hệ linh hoạt với “đối tác”. Hai người sẽ cùng thống nhất công việc nhà dựa trên thu nhập và sự bận rộn trong công việc của mỗi người. Điều đặc biệt, trong quan niệm của người Mỹ hiện đại, việc chồng hay vợ làm trụ cột kinh tế gia đình không phải là vấn đề quan trọng.
 

Theo PNVNCT