Đã có chồng vẫn chi tiền để thuê người về ôm

Trà Xanh

(Dân trí) - Một người phụ nữ đã có chồng tiết lộ rằng mình thường trả 80 đô la (hơn 1,8 triệu đồng) một giờ cho người ôm ấp chuyên nghiệp.

Đã có chồng vẫn chi tiền để thuê người về ôm - 1
Saskia là một trong những khách hàng sử dụng dịch vụ thuê người về ôm

Saskia nói rằng chồng cô không hề bận tâm khi vợ sử dụng một dịch vụ có tên là "Cuddlist" để thuê những người đàn ông đến ôm trong khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở New York, Mỹ.

Saskia phải xa chồng Arthur để đi làm xa nhà trong một thời gian dài. Cô mong muốn nhận được những cái ôm tuyệt vời trong thời gian nghỉ ngơi.

Bởi thế, Saskia quyết định sẽ xuống tiền cho dịch vụ ôm chuyên nghiệp.

"Nhiều người sẽ nghĩ rằng làm vậy thật kỳ quặc vì tôi đã kết hôn. Nhưng tôi không thực sự quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Tôi cảm giác được yêu thương qua những cái ôm và yêu cách cơ thể tôi cảm nhận được", Saskia chia sẻ.

Về chồng mình, cô nói: "Tôi chắc chắn 99% là anh ấy không ghen với việc vợ mình được người đàn ông khác ôm vì tôi đã nói chuyện với anh ấy về điều đó. Anh ấy muốn bảo vệ tôi nhiều hơn là ghen, anh ấy nói miễn tôi an toàn là tốt".

Đã có chồng vẫn chi tiền để thuê người về ôm - 2
Saskia cho rằng mọi người không nên đánh giá xấu về mình

"Tôi và Saskia có mối quan hệ một vợ một chồng nhưng tôi không cảm thấy việc ôm ấp người khác là vi phạm tính toàn vẹn của hôn nhân. Saskia thích tiếp xúc cơ thể, cô ấy thấy thoải mái khi ở bên người khác và cô ấy rất tình cảm.

Khi ở bên nhau, chúng tôi ôm nhau mọi lúc nên tôi có thể hiểu tại sao cô ấy cần sự tiếp xúc thân mật", Arthur nói thêm.

Đã có chồng vẫn chi tiền để thuê người về ôm - 3
Arthur cho biết không cảm thấy ghen

Đối với người được thuê để thực hiện dịch vụ ôm, anh ấy nói rằng công việc kinh doanh hiện đang tốt hơn bao giờ hết. Trên thực tế, anh ta đã nhận được 200 yêu cầu mỗi tuần cho các dịch vụ ôm của mình thông qua trang web đăng ký.

"Tôi có đủ loại khách hàng ở mọi lứa tuổi. Đàn ông, phụ nữ, khách hàng lớn tuổi, khách hàng trẻ tuổi muốn được có những tiếp xúc cá nhân và tương tác giữa con người. Đó là những gì tôi đánh giá cao về công việc của mình", người được thuê cho biết.

"Tôi khuyên mọi người hãy thử ôm vì nó khiến bạn cảm thấy đúng là rất con người. Tôi không vi phạm thỏa thuận với chồng, không vi phạm pháp luật, tôi chỉ đang muốn có cảm giác gì đó thực sự gần gũi và tuyệt vời", Saskia nói.