Con gái càng thân với mẹ càng giữ gìn trinh tiết lâu hơn

(Dân trí) - Một nghiên cứu của Hà Lan mới được công bố trên tờ Pediatrics cho thấy con gái có quan hệ thân thiết với mẹ thường sẽ biết chờ đợi lâu hơn cho lần quan hệ tình dục đầu tiên. Không có bằng chứng cho thấy độ thân thiết của con gái với bố mang lại tác dụng tương tự.

Con gái càng thân với mẹ càng giữ gìn trinh tiết lâu hơn - 1

Các nhà nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 2931 chàng trai và cô gái trẻ về đời sống tình dục của họ cùng mối quan hệ của họ với cha mẹ khi họ 12 tuổi và phỏng vấn thêm một lần nữa vào năm họ 16 tuổi.

Kết quả cho thấy trong vòng 4 năm đó, khả năng các cô gái thân thiết với mẹ "trải nghiệm" lần đầu làm chuyện ấy thấp hơn 44% so với các cô không thân với mẹ. Việc các cô có thân thiết với bố hay không không ảnh hưởng đến thời điểm làm chuyện ấy lần đầu.

Tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các cậu con trai không có liên quan đến sợi dây tình cảm giữa họ và bố mẹ.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, mẹ có xu hướng là người "đưa ra những bài học sơ đẳng đầu tiên về giáo dục giới tính trong gia đình", và bố mẹ thường nói chuyện giới tính với con gái của họ nhiều hơn là với con trai, điều này lý giải sự liên kết giữa độ thân thiết của con gái với mẹ và quyết định thời điểm nào làm chuyện ấy của các cô con gái.

Kết quả nghiên cứu không hàm ý con gái thân thiết với mẹ sẽ không quan hệ tình dục hoặc nếu một cô gái không có quan hệ tình dục nghĩa là cô ấy thân với mẹ.

Quan hệ tình dục sớm mang đến nguy cơ cao mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn, những cuộc chuyện trò cởi mở giữa mẹ - con gái về giới tính có thể sẽ là hành trang cho lựa chọn đúng đắn của các cô gái về đời sống tình dục của họ sau này.

Huyền Anh
Theo RBM