Cha mẹ đã toàn tâm toàn ý chơi cùng con?

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trước áp lực cơm áo gạo tiền và những phân tâm của cuộc sống hiện đại, nhiều phụ huynh vô tình lấy mất của con một thứ quý giá không thể mua lại được - đó chính là một tuổi thơ trọn vẹn, vun đắp từ những khoảnh khắc và kỷ niệm hạnh phúc bên ba mẹ.

Bên con nhưng đã thật sự hiện diện cùng con?

Ngày nay, không khó để bắt gặp cảnh tượng cả gia đình sum vầy nhưng trên tay mỗi người cầm một thiết bị thông minh; hay cảnh cha mẹ một tay ôm con còn một tay thì "ôm điện thoại" trong khi con chơi một mình, mải mê xem TV hoặc dán mắt vào máy tính bảng. Nhiều bậc cha mẹ có mặt trong tuổi thơ con nhưng không thật sự hiện diện bên con.

Cha mẹ đã toàn tâm toàn ý chơi cùng con? - 1
Cha mẹ dán mắt vào thiết bị điện để làm việc, chơi trò chơi, hay lướt mạng xã hội… khi đang ở bên con là một thực trạng đáng buồn và phổ biến hiện nay.

Không ít bậc cha mẹ thổ lộ rằng, họ ý thức được nên hiện diện trọn vẹn bên con trong khoảng thời gian ít ỏi mỗi tối hay cuối tuần, nhưng đôi khi lực bất tòng tâm bởi tính chất hoặc áp lực công việc khiến ở cạnh con mà tâm trí thì còn đặt ở công ty. Có cha mẹ thì chia sẻ rằng, sau một ngày dài làm việc căng thẳng rồi lại còn phải tất bật nấu ăn dọn dẹp, họ chẳng còn năng lượng để chơi cùng con nên đành để con "chơi điện thoại" hoặc chơi một mình.

Nhưng cha mẹ có thể không biết, những khoảng thời gian toàn tâm toàn ý dành cho con là rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của con.

Thời gian cùng cha mẹ là điều kiện cần cho con trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc

Theo chương trình giáo dục cộng đồng "Sinh Con, Sinh Cha", giai đoạn 0 - 6 tuổi là thời kỳ "vàng" trong tiến trình phát triển của trẻ. Não bộ của trẻ phát triển và hoàn thiện tới 80%, tốc độ tiếp thu học hỏi nhanh gấp hàng trăm lần các giai đoạn sau đó. Đây còn gọi là thời kỳ đóng dấu, bởi mọi quan sát và tương tác với cha mẹ, với thế giới xung quanh sẽ được thu nạp và đóng dấu lại trong tiềm thức, định hình tính cách và con người trẻ sau này. Nếu không "tận dụng" khoảng thời gian này để tương tác cùng con thì cha mẹ sẽ bỏ lỡ đi một cơ hội quan trọng để giúp trẻ phát triển về trí tuệ, hành vi, cảm xúc.

Trong suy nghĩ của trẻ, thời gian chính là tình yêu. Nếu cha mẹ không dành thời gian cho con, các con cũng có thể hiểu rằng, cha mẹ không yêu con, con sẽ trở nên cô đơn, tủi thân ngay trong chính ngôi nhà của mình, điều này ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe tinh thần và sự phát triển tâm lý của trẻ.

Bên cạnh đó, thế giới của con trong những năm tháng đầu đời hầu như chỉ xoay quanh mẹ cha, gia đình. Nếu cha mẹ cho con "ra rìa" hoặc xếp thời gian bên con kém ưu tiên hơn những hạng mục khác, thì có thể một mai con lớn, cha mẹ có nguy cơ đứng ngoài rìa cuộc sống của con - nhất là khi con đến trường, ra đường, bước ra thế giới . Về lâu dài cha mẹ sẽ dễ xa cách con, không thể hiểu con, không nói chuyện được với con, khó nắm bắt các tâm tư, tình cảm, những lo lắng, bất an của con để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ con khi cần thiết.

Cha mẹ cùng theo dõi tập phim "Sinh Con, Sinh Cha" - Cha mẹ đã thực sự chơi cùng con?

Nếu quá bận rộn, cha mẹ không nhất thiết phải ép bản thân dành vài tiếng mỗi ngày hay trọn cuối tuần cho con. Chỉ cần cha mẹ chủ động tìm cách phân chia quỹ thời gian cho việc công sở, việc nhà, sở thích cá nhân và chăm sóc con cái sao cho khoảng thời gian bên con không bị phân tâm, làm phiền.

Cha mẹ hãy tận dụng khoảng thời gian vừa đón con tan học hoặc vừa về đến nhà để hỏi xem một ngày của con ở trường đã ra sao, rủ con vào bếp cùng làm bữa tối, cùng con đi dạo công viên gần nhà, kể chuyện, đọc sách cho con trước khi đi ngủ… Những việc nhỏ thường ngày như thế cũng hoàn toàn có thể trở thành khoảng thời gian chất lượng cho con nếu cha mẹ dành trọn tâm ý.

Cha mẹ đã toàn tâm toàn ý chơi cùng con? - 2
Chất lượng của những khoảng thời gian dành cho con quan trọng hơn số lượng, cha mẹ hãy toàn tâm toàn ý khi chơi với con

Thời thơ ấu một đi không trở lại. Mai này cha mẹ chẳng thể mua được tấm vé quay trở về tuổi thơ cho con. Thế nên trước khi quá muộn, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên con, cha mẹ nhé.

"Sinh Con, Sinh Cha" là chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ được biên soạn và xây dựng bởi Generali Việt Nam và Quỹ BTTEVN với tài liệu tham khảo từ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Chương trình đang ra mắt chuỗi tiểu phẩm về làm cha mẹ phiên bản mới với nhiều nội dung thú vị, bổ ích với sự tham gia diễn xuất, dàn dựng của NSƯT Xuân Bắc. Tìm hiểu thêm và tham gia các hoạt động của "Sinh Con, Sinh Cha" tại fanpage The Human Safety Net Việt Nam.