Không đồng nhất Kinh tế Nhà nước với doanh nghiệp Nhà nướcTheo Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp, tên gọi “kinh tế nhà nước” là một khái niệm rộng, chứ không đồng nhất kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước.
Hiến định nguyên tắc tranh tụngViệc Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa nguyên tắc tranh tụng vào dự thảo đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia pháp luật.
UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp phiên thứ 4Ngày 18/8 tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp họp phiên toàn thể lần thứ 4 để cho ý kiến về Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi).
Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992Ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 công bố Dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân.
Đảm bảo mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dânNgày 13/3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ ba dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban.
Hiến định nguyên tắc tranh tụng để bị cáo và luật sư được nóiỦy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa nguyên tắc tranh tụng vào dự thảo, đây là một điểm mới trong quy định của Hiến pháp rất được sự đồng tình của các chuyên gia pháp luật.
Sửa Hiến pháp: Xác định rõ quyền hạn của nguyên thủ quốc gia(Dân trí) – Chiều 4/8, Quốc hội khóa XIII bắt đầu công việc trọng trách của khóa này: nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đề xuất thành lập với 27 lãnh đạo cấp cao của nhà nước, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng.
Đề xuất lùi lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, biaVCCI đề xuất lùi lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2028 với mức tăng 5% mỗi hai năm, đồng thời chưa bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhânThủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhân.
Thống nhất bỏ cấp huyện, nêu tiêu chí sáp nhập các tỉnhBí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cần căn cứ trên diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa và khả năng hỗ trợ cho nhau để phát triển.
Xây dựng luật để ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhânNhận định hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết.
Nghiên cứu sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúngVới tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp về trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.