Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ từ chức sau tai nạn tàu ngầmTham mưu trưởng hải quân Ấn Độ ngày 26/2 đã từ chức sau một tai nạn trên tàu ngầm ngoài khơi bờ biển Mumbai, vốn làm 2 thủy thủ mất tích và 7 người khác bị thương.
2 thủy thủ Ấn Độ chết vì hít phải khói độc trên tàu ngầm2 thủy thủ Ấn Độ đã thiệt mạng hôm qua 27/2, một ngày sau khi tàu ngầm của họ gặp sự cố, khiến khói độc tràn ngập tàu, giới chức Ấn Độ xác nhận.
Toàn bộ 18 thủy thủ thiệt mạng trong vụ nổ tàu ngầm Ấn ĐộVụ nổ và cháy một tàu ngầm của hải quân Ấn Độ tại cảng Mumbai vào sáng 13/8 đã khiến 18 thủy thủ mắc kẹt trên tàu thiệt mạng, biến vụ tai nạn trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất đối với hải quân Ấn Độ trong hơn 30 năm qua.
Hải quân Ấn Độ sẵn sàng điều quân vào Biển Đông(Dân trí) – Phát biểu trước báo giới ngày 3/12, người đứng đầu hải quân Ấn Độ, đô đốc D K Joshi khẳng định rất quan ngại trước sự hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc và có thể điều tàu chiến tới Biển Đông để bảo vệ các lợi ích của Ấn Độ tại đây.
Ấn Độ giúp Myanmar chế tạo tàu tuần traẤn Độ sẽ giúp Myanmar chế tạo các tàu tuần tra xa bờ và huấn luyện các binh sĩ nước này tại các cơ sở quân sự của Ấn Độ trong nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ với quốc gia Đông Nam Á để đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 2 người thiệt mạngHai người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ do Nga chế tạo sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí độc vào chiều ngày 10/6, báo chí Ấn Độ đưa tin.
Hải quân Ấn Độ biên chế phi đội "báo đen" MiG-29KHải quân Ấn Độ đã biên chế phi đội đầu tiên các máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga chế tạo, được mệnh danh là "báo đen".
“Mỗi bức ảnh, bài viết về chủ quyền biển đảo có giá trị như viên đạn AK”“Mỗi bức ảnh, bài viết, phóng sự tuyên truyền về chủ quyền biển đảo có giá trị như viên đạn AK, quả thu lôi hay tên lửa... Đây chính là sức mạnh của truyền thông trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo”- Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải nói.
Nhật Bản, Ấn Độ - đối trọng của Trung Quốc tại Biển ĐôngTrước tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, Nhật Bản và Ấn Ðộ đang được coi như một lực đối trọng với Trung Quốc tại khu vực này.
Ấn Độ từ chối tuần tra Biển Đông với MỹGiới phân tích cho rằng, việc Ấn Độ từ chối tuần tra chung ở Biển Đông là bởi New Delhi muốn tập trung kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, mặt khác họ cũng chưa sẵn sàng cho liên minh quân sự hàng hải do Mỹ đứng đầu.
Cận cảnh tàu Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ trên biểnNhững hình ảnh về tàu Kiểm ngư 772 thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng 3 đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
Hội thảo giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất nhà máy xi măngXi măng cùng với than, dệt, đường sắt là một trong những ngành công nghiệp được hình thành sớm nhất của Việt Nam. Sản lượng xi măng của nước ta hiện đứng thứ 8 thế giới và nếu phát triển theo đúng lộ trình đã quy hoạch thì vị trí thứ 5 sẽ nằm trong tầm tay vào khoảng năm 2020.