Thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh án TAND TP.HCM: Vụ án xét xử hai thanh niên cướp bánh mỳ ở TP. HCM đang được xem xét lạiSáng 20/7 vừa qua, TAND quận Thủ Đức (TP. HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ôn Thành Tân (SN 1998, ngụ quận 9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Cướp giật tài sản.
Người đẹp Australia gây sốc khi thừa nhận buôn bán ma túyVụ án xét xử người đẹp 27 tuổi Alexandra Moss vì tội buôn bán trái phép chất gây nghiện đang gây xôn xao tại Australia.
Khởi tố Thư ký TAND TPHCM gợi ý “chạy án”Được phân công làm thư ký trong vụ án xét xử bà Vân về tội cố ý gây thương tích, Nhung đã gợi ý bà Vân chi 85 triệu đồng thì sẽ được hưởng án treo.
Tổng Bí thư: 2019 sẽ kết thúc xử lý 43 vụ việc tham nhũngTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao nhiệm vụ, trong năm 2019, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, xét xử gần 40 vụ và kết thúc xử lý đối với 43 vụ việc theo kế hoạch...
Cụ ông 80 tuổi 2 lần bị kết án tử được minh oanCụ Thêm và gia đình đã vỡ òa trong niềm vui khôn tả khi nhận được tin các cơ quan tố tụng Trung ương đã đi đến thống nhất rằng vụ án xét xử cụ ông Trần Văn Thêm cách đây gần nửa thế kỷ là oan sai. Đại diện TAND Tối cao cũng cho biết, trong tuần này, cơ quan tố tụng sẽ chính thức có văn bản công bố tử tù Nguyễn Văn Thêm bị oan sai.
Vụ án Saddam Hussein qua lời kể của luật sưLà một luật sư dân sự ở Jordan, Issam Ghazzawi đã "lao tâm khổ tứ" theo đuổi vụ án xét xử Saddam Hussein gây nhiều tranh cãi. Câu hỏi đặt ra: tại sao ông lại bảo vệ Saddam? Và cuộc sống tù đày của nhà cựu lãnh đạo Iraq hiện ra sao? Dưới đây là bài phỏng vấn của Newsweek với vị luật sư này.
Vụ án Anh “Khàn” ở Sa Pa có xảy ra ở nơi công cộng?Tại phiên tòa xét xử Anh “Khàn” cùng 8 đồng phạm, luật sư và Viện Kiểm sát tranh luận gay gắt về việc khu đất xảy ra xô xát tại khách sạn ở Sa Pa có phải nơi công cộng.
35 bị cáo trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm xin giảm nhẹ hình phạtSau bản án sơ thẩm, 35 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nộp đơn kháng cáo, xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.
Nhà báo Anh: “Nếu AFC tha tội cho LĐBĐ Malaysia thì đó là vụ bê bối lớn”Nhà báo Anh, John Duerden (chuyên gia của ESPN) đã có bài viết khá dài về vấn đề nhập tịch gian lận của bóng đá Malaysia. Trong đó, ông nhấn mạnh sẽ là bê bối nếu AFC tha tội cho bóng đá Malaysia.
Vụ "cú đấm 2,5 triệu": Không đồng ý mức phạt, tài xế có thể làm gì?Theo luật sư, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, nam tài xế có quyền khiếu nại quyết định hành chính, đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết vụ việc.
AFC xác nhận thời điểm đưa ra án phạt với bóng đá MalaysiaTổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor John cho rằng cơ quan này dự kiến sẽ mất 1 tuần để đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.