Đề xuất "nới lỏng" chính sách cho nhập, trở lại quốc tịch Việt NamBộ Tư pháp vừa chính thức đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, trong đó "nới lỏng" quy định về nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam.
Đơn giản hóa thủ tục người Việt ở nước ngoài trở lại quốc tịch Việt NamViệc sửa Luật Quốc tịch được Bộ Tư pháp kỳ vọng là bước đi quan trọng để "cởi trói" về mặt pháp lý, mở ra cơ hội thu hút nguồn lực quý báu từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
2.100 người nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ trình Chủ tịch nước cho phép hơn 2.100 trường hợp được nhập quốc tịch, thôi quốc tịch và được trở lại quốc tịch Việt Nam.
Hơn 1.400 trường hợp được nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam6 tháng qua, Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng trình Chủ tịch nước ký quyết định cho hơn 1.400 trường hợp được nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam.
Giải quyết gần 6.900 hồ sơ thôi, xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt NamNăm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã trình Chủ tịch nước giải quyết gần 6.900 hồ sơ thôi, xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
Thường trực Chính phủ bàn chính sách miễn và ưu đãi thị thựcThường trực Chính phủ cho rằng cần tạo điều kiện cho người Việt ở nước ngoài có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam, góp phần phát huy mạnh mẽ nguồn lực quan trọng từ kiều bào ta ở nước ngoài.
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quy định mới nhất về Luật quốc tịch“Đề nghị không thụ lý, không đề xuất giải quyết đối với những hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thuộc trường hợp đặc biệt để xin trở lại quốc tịch Việt Nam và giữ quốc tịch nước ngoài”.
Hơn 4.400 người thôi quốc tịch Việt Nam trong năm 2015Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2015 có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam và số liệu chính thức thôi quốc tịch Việt Nam là 4.474 người.
4 tháng giải quyết gần 1.400 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt NamTrong quý III/2019 và tháng 10/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước giải quyết 1.390 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam, 645 trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam và 2 trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
Gần 6.000 hồ sơ xin thôi quốc tịch trong năm 2016Năm 2016, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch nước giải quyết 6.009 hồ sơ quốc tịch, trong đó có 5.972 hồ sơ xin thôi quốc tịch, 25 hồ sơ xin nhập quốc tịch và 12 hồ sơ xin trở lại quốc tịch (tăng 1.035 hồ sơ so với năm 2015).
4.418 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam trong năm 2018“Năm 2018, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch nước giải quyết 4.472 hồ sơ về quốc tịch, gồm 4.418 hồ sơ xin thôi, 45 hồ sơ xin nhập, 9 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam; trả lời tra cứu quốc tịch Việt Nam của 1.673 trường hợp theo đề nghị của các cơ quan”.
Giải quyết vướng mắc liên quan đến xin nhập, giữ quốc tịch còn thiếu bài bảnBộ trưởng Bộ Tư pháp thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước giải quyết 2.487 hồ sơ quốc tịch (trong đó có 2.467 hồ sơ xin thôi, 14 hồ sơ xin nhập, 6 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam). Việc giải quyết vướng mắc liên quan đến một số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam và xin giữ quốc tịch nước ngoài còn chưa hiệu quả, thiếu bài bản.