Việt Nam cao về tỷ lệ nữ khoa học, doanh nghiệp đẩy mạnh bình đẳng giớiTừ phòng thí nghiệm đến doanh nghiệp, phụ nữ Việt Nam đang khẳng định vai trò ngày càng lớn. Cả giới nghiên cứu lẫn cộng đồng kinh doanh đều coi bình đẳng giới là động lực quan trọng để hội nhập.
"Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng"Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 30%...
Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan thuộc Chính phủ tăng caoTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tỷ lệ các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ có nữ lãnh đạo chủ chốt đạt 59% - tăng gần 15% so với trước đó.
Tăng tỷ lệ nữ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương ĐảngNhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ Ủy viên Bộ Chính trị là 15,8%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước, nữ Ủy viên Trung ương là 10%, tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước…
Đà Nẵng: Tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ngày càng tăngTại Đà Nẵng, tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ngày càng tăng, công chức, viên chức nữ không ngừng được trẻ hóa và nâng cao trình độ góp phần vào sự phát triển của thành phố.
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội vẫn thấpViệt Nam chỉ có 24% tổng số đại biểu Quốc hội là nữ trong nhiệm kỳ 2011- 2016, giảm gần 3% kể từ năm 2002. Trong khi đó, tỷ lệ nữ trong số những người được bầu cử tại cấp tỉnh và huyện là 25% và cấp xã là 21%.
Việt Nam xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhấtTheo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội chiếm hơn 30%. Việt Nam xếp thứ 6 trong số nước có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất.
Việt Nam có tỷ lệ nữ chủ doanh nghiệp cao nhất Đông Nam Á“Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ở nhóm quốc gia có nhiều tiến bộ trong thực hiện bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp hiện cao nhất khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 19/54 trong bảng xếp hạng Chỉ số nữ doanh nhân và thứ 7/54 trong số các nước có nhiều chủ doanh nghiệp là nữ" - bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết.
Người Phát ngôn IPU: Cần đưa quy định tỷ lệ nữ nghị sĩ vào Luật bầu cửTrao đổi với phóng viên Dân trí, Người Phát ngôn của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Jemini Pandya, cho rằng, tỷ lệ nữ nghị sĩ trên thế giới vẫn ở mức thấp, vì vậy, cần đưa quy định về tỷ lệ nữ nghị sĩ vào Luật bầu cử. Bà cũng cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 50 thế giới về số nữ nghị sĩ.
Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấpHơn nửa chặng đường thực hiện các chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tỷ lệ nữ cán bộ giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt còn thấpNgày 15/12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Tỷ lệ nữ giới châu Á không hút thuốc mắc ung thư phổi tăngTheo Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore, số lượng phụ nữ tại châu Á không hút thuốc mắc bệnh ung thư phổi đang tăng lên.