Những tỉnh, thành nào thiếu tiêu chuẩn về dân số, diện tích?Hàng loạt các tỉnh, thành hiện nay không đáp ứng được các tiêu chuẩn về đơn vị hành chính cấp tỉnh liên quan đến dân số, diện tích và số đơn vị hành chính cấp huyện. Các tỉnh này có thể bị sáp nhập?
Những lần sáp nhập tỉnh, thành ở Việt NamViệt Nam trải qua rất nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành. Từ năm 2008 tới nay, nước ta ổn định với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Nhìn lại những lần chia tách, sáp nhập tỉnh thành ở Việt NamTháng 4/1975 Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau đó trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập tỉnh thành; từ năm 2008 tới nay ổn định với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Những lợi thế nếu "bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, thành"Theo góc nhìn chuyên gia, việc bỏ cấp trung gian là cấp huyện, đồng thời tính toán sáp nhập một số tỉnh, thành sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn và mạnh mẽ hơn.
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với 3 tỉnh, thànhBộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Môn thi thứ ba vào lớp 10 tại 63 tỉnh thànhTính đến thời điểm hiện tại, gần 10 tỉnh thành trên cả nước đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm 2025.
Hơn 30 tỉnh thành đã công bố môn thứ ba, 2 tỉnh không thi tuyển lớp 10Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 30 tỉnh thành đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT, trong đó có 2 tỉnh không thi tuyển với hệ đại trà.
Gần 20 tỉnh thành chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2025-2026Ngoại trừ Vĩnh Phúc, các tỉnh thành đều lựa chọn tiếng Anh hoặc ngoại ngữ là môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026.
Thêm 13 tỉnh, thành sáp nhập huyện, xã13 nghị quyết sắp xếp, sáp nhập 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 186 đơn vị cấp xã của 13 tỉnh, thành phố vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
Các tỉnh thành được "giao KPI tăng trưởng", Bắc Giang cao nhấtChính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương. Các địa phương đều phải đạt GRDP từ 8% trở lên, trong đó Bắc Giang, Ninh Thuận, Hải Phòng có mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
Cập nhật 20 tỉnh thành công bố thưởng Tết: Địa phương nào dẫn đầu?Nhiều tỉnh, thành phố công bố mức lương, thưởng Tết 2025. Đà Nẵng đang dẫn đầu về mức thưởng cao nhất, lên đến 700 triệu đồng.
"Chốt" phương án sáp nhập huyện, xã của 21 tỉnh, thành phốỦy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ 21 dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 21 tỉnh, thành phố.